TTVH Online

World Cup đầu tiên của Bosnia-Herzegovina kéo dài đúng… 1 tuần

22/06/2014 16:06 GMT+7

Trở thành quốc gia độc lập từ năm 1992, Bosnia-Herzegovina đã phải đợi hơn hai thập kỷ để được xuất hiện ở đấu trường World Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - Trở thành quốc gia độc lập từ năm 1992, Bosnia-Herzegovina đã phải đợi hơn hai thập kỷ để được xuất hiện ở đấu trường World Cup. Tuy vậy, điều đáng buồn là họ đã bị loại chỉ trong vòng 1 tuần, sau hai thất bại liên tiếp trước Argentina và Nigeria.

“Tất cả các cầu thủ đều thất vọng, suy sụp, và im lặng trong phòng thay đồ. Nếu các cầu thủ tốt nhất của chúng tôi chơi ở phong độ cao nhất Bosnia-Herzegovina có thể đánh bại bất cứ ai. Nhưng nếu họ không làm được điều đó, rất khó để chúng tôi giành chiến thắng”, HLV Safet Susic của Bosnia-Herzegovina cho biết sau trận thua Nigeria 0-1.

Bosnia-Herzegovina đã kém may mắn khi họ bị từ chối một bàn thắng hợp lệ của Edin Dzeko ở phút 21 khi tỷ số vẫn là 0-0. Tiền đạo của Man City không hề việt vị trong tình huống ghi bàn nhưng trọng tài vẫn không công nhận bàn thắng cho anh. Nếu đó là một bàn thắng, mọi thứ có lẽ sẽ rất khác với Bosnia-Herzegovina

“Chúng tôi sẽ trở về nhà sau vòng bảng và tất cả đều buồn bã vì điều đó. Nhưng trọng tài cũng nên về nhà như chúng tôi bởi vì ông ta đã thay đổi kết quả, thay đổi trận đấu và đó là lý do tại sao chúng tôi thất bại. Trọng tài đã trở thành một nỗi hổ thẹn ở giải đấu này”, Dzeko phàn nàn.


Sự thất vọng của các cầu thủ Bosnia-Herzegovina

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng sau màn trình diễn khá tốt trước Argentina, Bosnia-Herzegovina có thừa khả năng vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, trước Nigeria, họ lại chơi một trận rất dở dù có sự khởi đầu ấn tượng. HLV Susic thừa nhận rằng đội bóng của ông đã chơi kém hơn Nigeria. “Có lẽ họ khát khao chiến thắng hơn chúng tôi. Chúng tôi không thể tự đánh lừa bản thân bởi sự thực Nigeria là một đội bóng rất hay. Chúng tôi không phải là đội được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này”.

Hai cầu thủ được kỳ vọng nhất của Bosnia-Herzegovina tại Brazil là Dzeko và Miralem Pjanic gần như không thể hiện được gì nhiều. Thậm chí Dzeko còn chưa ghi được bàn nào cho dù anh là một trong những tiền đạo hay nhất Premier League mùa trước.

“Chúng tôi cảm thấy thất vọng thay cho Dzeko. Cậu ấy sống chết vì những bàn thắng nên khi không thể ghi bàn, mọi thứ thật khó khăn cho Dzeko. Cậu ấy đã cố gắng và thật sự nỗ lực. Khả năng tấn công của toàn đội đã không được phát huy trong ngày hôm nay”, thủ thành Asmir Begovic nhấn mạnh.

Bosnia-Herzegovina sẽ có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup khi mà ở lượt đấu cuối, họ chỉ phải gặp Iran, đội bị đánh giá là yếu nhất ở bảng F.

V.M
Theo Eurosport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN