TTVH Online

Hàn Quốc - Algeria: Hàn Quốc mơ chiến thắng đầu tiên

22/06/2014 15:35 GMT+7

Hàn Quốc có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng chỉ cần đôi chút chủ quan, họ sẽ bị trừng phạt bởi Algeria rất giỏi chớp cơ hội.

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhưng chỉ cần đôi chút chủ quan, họ sẽ bị trừng phạt bởi Algeria rất giỏi chớp cơ hội.

Sau lượt trận đầu tiên, HLV Fabio Capello của tuyển Nga đã phải khen ngợi Hàn Quốc giỏi cầm bóng và chuyền bóng. Tuy nhiên, hạn chế của đội bóng đến từ châu Á là không biết dứt điểm. Bàn thắng duy nhất của Hàn Quốc cũng chủ yếu nhờ sai lầm của thủ thành Igor Akinfeev. Trong 5 trận trước thềm World Cup, Hàn Quốc cũng tịt ngòi tới 4 lần.

Ngược lại, Algeria lại chọn lối chơi phòng ngự phản công. Không như các đội bóng đến từ châu Phi thường chơi tự nhiên, Algeria của HLV Vahid Halilhodzic được tổ chức rất chặt chẽ. Hàng thủ được tổ chức nhiều lớp còn trên hàng công có nhiều cầu thủ nhanh như gió, giỏi chớp cơ hội. "Các cầu thủ tấn công của họ rất nhanh và có những thế mạnh riêng", Ji Dong-Won, tân binh của Dortmund đánh giá. Ở lượt đầu, Bỉ đã phải rất vất vả mới vượt qua được Algeria.

Tuy nhiên, Ji Dong-Won tỏ ra khá tự tin: “Nhưng nếu chơi như trận đấu với Nga, chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng. Chúng tôi phải đánh bại họ để giành vé vào vòng 1/8”. Về lý thuyết, Hàn Quốc sở hữu một dàn hỏa lực không tồi với những tên tuổi đang chơi ở châu Âu như Heung Min Son (Leverkusen), Ji Dong Won (mới tới Dortmund) hay Park Chu-Young, chân sút từng khoác áo Arsenal và Monaco. Nếu được thông nòng, hàng công này đủ sức bắn hạ hệ thống phòng ngự của đối phương.

Trước khi nghĩ tới việc đánh bại Algeria, HLV Hong Myung-Bo cần siết lại hàng thủ. Ở trận gặp Nga, các hậu vệ của Hàn Quốc thường xuyên đứng sai vị trí, chơi mất tập trung, giúp đối phương tạo ra vô số cơ hội. Tình huống Aleksandr Kerzhakov ghi bàn cũng xuất phát từ sự mất tập trung của Kim Young-Won: cầu thủ này ngừng chơi ngay cả khi trọng tài chưa thổi còi. Nếu vẫn bất cẩn như vậy, Hàn Quốc chắn chắn sẽ bị trả giá bởi Algeria sở hữu những chân sút tốc độ và kỹ thuật.

Trong lịch sử, Hàn Quốc mới 2 lần vượt qua vòng bảng ở các năm 2002 và 2010. Nếu muốn có lần thứ 3, đội bóng xứ nhân sâm sẽ phải thi đấu tỉnh táo và biết chắt chiu từng cơ hội.   

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: Jung - Lee Yong, Kim Y-G., Hong, Yun - Ki, K.Han, Lee Choo-Yong, Koo - Park Chu-Young, Heung Min Son.

Algeria: M’Bolhi - Halliche, Bougherra, Medjani, Ghoulam - Bentaleb, Mostefa, Taider - Mahrez, Soudani, Feghouli.

Dự đoán: 1-1


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN