TTVH Online

Bỉ - Nga: Đã đến lúc Nga học Bỉ

22/06/2014 12:32 GMT+7

Chưa bàn tới kết quả trận đấu diễn ra tối nay, người Bỉ đã dẫn trước Nga rất sâu trong cuộc cách mạng làm bóng đá.

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa bàn tới kết quả trận đấu diễn ra tối nay, người Bỉ đã dẫn trước Nga rất sâu trong cuộc cách mạng làm bóng đá.

Trong những năm qua, người Bỉ đã tập trung phát triển năng lực con người còn Nga vẫn mải mê đầu tư cho hư danh.

Bỉ lấy đào tạo trẻ làm gốc

Gần 20 năm trước, Bỉ cũng từng đi trên con đường giống Nga, đầu tư hàng núi tiền cho EURO 2000 với hy vọng giải đấu đó sẽ chấn hưng cả nền bóng đá. Nhưng với thực lực quá yếu kém, tuyển Bỉ đã bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại đó đã khiến lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) nước này phải xem lại đường lối phát triển.

Michel Sablon, giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Bỉ khi đó, đã đưa ra một kế hoạch mới mẻ: áp dụng một định hướng cho cả 3 cấp độ, từ đội tuyển Quốc gia (ĐTQG), câu lạc bộ (CLB) tới các bóng đá học đường. Ông Sablon đã tới từng CLB và đề nghị họ sử dụng sơ đồ 4-3-3 ở tất cả các cấp độ. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ cũng được ưu tiên sớm đưa lên tuyển để tích lũy kinh nghiệm, bất chấp có thể làm ảnh hưởng tới thành tích của ĐTQG.

Vì kế hoạch này, tuyển Bỉ đã vắng mặt trong 2 kỳ World Cup (2006 và 2010) nhưng đổi lại, đang có một lứa cầu thủ đồng đều và tài năng bậc nhất thế giới. Thủ môn Thibaut Courtois (Atletico Madrid), trung vệ Vincent Kompany (Man. City), tiền vệ Axel Witsel (Zenit) hay tiền đạo cánh Eden Hazard (Chelsea) đều là niềm mơ ước của mọi đội tuyển.

Theo tính toán của tờ Times, đội hình của tuyển Bỉ được định giá tới 507 triệu USD, đắt thứ 5 tại World Cup 2014, chỉ sau Tây Ban Nha (916), Đức (828), Brazil (689) và Pháp (601). Trong khi đó, cả đội hình Nga chỉ được định giá 267 triệu USD. Cần lưu ý riêng 11 cầu thủ đá chính của Bỉ trong trận gặp Algeria vừa qua đã được định giá gần 290 triệu USD, tức mỗi cầu thủ có giá khoảng 26 triệu USD.

Dẫn dắt đội quân đắt giá này cũng chỉ là Marc Wilmots, người chưa có nhiều tiếng tăm trong sự nghiệp huấn luyện. Nhưng ông hiểu rõ cuộc cách mạng ở thập niên trước, lại có 3 năm làm trợ lý ở ĐTQG (từ 2009-2012). Wilmots cũng có một triết lý phù hợp với tuyển Bỉ vốn đang sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập cư: tất cả phải chiến đấu vì tập thể chứ không phải tên tuổi cá nhân.

Nga vẫn xây nhà từ nóc

Thay vì đầu tư cho bóng đá trẻ, các nhà tài phiệt Nga ném hàng trăm triệu USD cho các ngôi sao. Trong vài năm qua, giải vô địch Nga đã thu hút được nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới. Các ngôi sao hiếm hoi thi đấu ở nước ngoài như Yury Zhirkov cũng hồi hương bởi mức lương ở trong nước là quá hấp dẫn. Tại World Cup 2014, Nga là đội tuyển duy nhất sử dụng cả 23 cầu thủ đều thi đấu ở giải quốc nội.

Tuyển Nga cũng đầu tư lớn để mời các HLV đẳng cấp thế giới như Guus Hiddink, Dick Advocaat hay hiện nay là Fabio Capello về dẫn dắt đội tuyển. Người Nga hy vọng rằng kinh nghiệm và tài năng của những vị HLV này sẽ giúp đội nhà lột xác, tạo nên những chiến tích vĩ đại như giai đoạn 1950-1980. Nhưng do năng lực của các cầu thủ quá hạn chế, tài năng cỡ Hiddink hay Advocaat cũng không xoay chuyển được tình hình. World Cup 2010 Nga không vượt qua được vòng loại, EURO 2012 không qua được vòng bảng, chỉ có EURO 2008 bất ngờ vào tới bán kết.

Với cách xây nhà từ nóc như hiện nay, khó tin Nga có thể làm nên chuyện ở World Cup 2018, giải đấu họ sẽ là nước chủ nhà. Chỉ khi nào tỉnh giấc và làm bóng đá bài bản như người Bỉ, Nga mới có thể hy vọng tái hiện lại được thời hoàng kim.

8 Nếu tính cả các trận vòng loại, Bỉ đã thắng 8/9 trận gần nhất ở World Cup. Trận hòa duy nhất là trước xứ Wales hồi tháng 10/2013.

5 Trong 9 trận gần nhất ở World Cup, Nga thắng 5, hòa 2, thua 2 (trước Bồ Đào Nha và Bắc Ireland).

0&3 Nga không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài trong khi Bỉ chỉ có 3 người thi đấu ở giải quốc nội.

Đội hình dự kiến

Bỉ: Courtois - Vertonghen, Van Buyten, Kompany, Alderweireld - Fellaini, Witsel - Hazard, Bruyne, Mertens - Lukaku.

Nga: Akinfeev - Eshchenko, Berezoutski, Ignashevitch, Ombarov - Denisov, Glushakov - Samedov, Dzagoev, Kokorin - Kerzhakov.

Dự đoán: 2-1


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN