TTVH Online

Costa Rica 1-0 Italy: Costa Rica giành vé, loại Anh, đẩy Italy và Uruguay vào cuộc chiến sinh tử

20/06/2014 22:28 GMT+7

Costa Rica đã giành thắng lợi 1-0 trước Italy. Với kết quả này, Costa Rica là đội đầu tiên ở bảng D giành vé lọt vào vòng 1/8.

(Thethaovanhoa.vn) –Costa Rica đã giành thắng lợi 1-0 trước Italy. Với kết quả này, Costa Rica là đội đầu tiên ở bảng D giành vé lọt vào vòng 1/8. Trong khi đó đội tuyển Anh chính thức bị loại khỏi World Cup 2014 dù còn 1 trận chưa đấu.

Ấn Ctrl+F5 để cập nhật:

Cục diện bảng D sau 2 loạt trận. Costa Rica đang ở vị trí dẫn đầu với 6 điểm, trong khi đó Italy xếp thứ hai với 3 điểm. Đội tuyển Uruguay xếp ở vị trí thứ ba với 3 điểm nhưng kém Italy về hiệu số. Đội tuyển Anh xếp bét bảng D và sẽ phải chia tay World Cup 2014.

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm


1

Costa Rica

2

2

0

0

4

1

3

6


2

Italy

2

1

0

1

2

2

0

3


3

Uruguay

2

1

0

1

3

4

-1

3


4

Anh

2

0

0

2

2

4

-2

0

 

Hết giờ! Costa Rica đã giành thắng lợi 1-0 trước Itally. Với kết quả này, Costa Rica là đội đầu tiên ở bảng D giành vé lọt vào vòng 1/8. Italy và Uruguay sẽ phải quyết đấu với nhau để giành chiếc vé còn lại. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã bị loại khỏi World Cup.

90- Cassano cố gắng dứt điểm sau quả phạt góc của đồng đội, tuy nhiên bóng đã đi chệch cột dọc khung thành.

87- Tỉ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Costa Rica. Nếu như họ giành chiến thắng ở trận đấu này, Italy sẽ phải quyết đấu với Uruguay để giành vé đi tiếp.

82- Sau đường chuyền của Cerci, Lorenzo Insigne dứt điểm cẩu thả ở ngoài vòng cấm của Costa Rica. Bóng đi quá cao so với khung thành.

81- Costa Rica có sự thay đổi người cuối cùng. Bryan Ruiz ra, Randall Brenes vào.

80- Thời gian không còn nhiều cho đội tuyển Italy. Hàng phòng ngự của Costa Rica vẫn đang chơi rất tốt. Việc ghi bàn bây giờ là nhiệm vụ khó khăn với đội bóng áo thiên thanh.

74- Đội tuyển Costa Rica có sự thay đổi người. Marcos Urena vào thay cho Joel Campbell.

72- Tỉ lệ kiểm soát bóng của Italy đang là 57%. Tuy nhiên các học trò của HLV Prandelli vẫn chưa ghi được bàn thắng.

70- Đội tuyển Italy có sự thay đổi người cuối cùng. Cerci vào thay cho Marchisio. 

Thống kê: Có 11 pha việt vị trong trận đấu giữa Italy và Costa Rica. Đây là trận đấu có nhiều pha việt vị nhất ở World Cup 2014.

59- NGUY HIỂM! Thủ môn Buffon buộc phải rời khỏi vòng cấm để cản phá pha phản công của Costa Rica. 


Thống kê: Balotelli đang dẫn đầu về số lần việt vị ở World Cup 2014 (6 lần). Trong khi đó, Robin van Persie là 5 lần.

58- Italy vẫn bế tắc trong việc ghi bàn. Sự thay đổi người của HLV Cesare Prandelli vẫn chưa phát huy được hiệu quả. 

57- Đội tuyển Italy có thêm sự thay đổi người. Lorenzo Insigne vào thay cho Antonio Candreva.

53- Pirlo đá phạt trực tiếp nhưng thủ môn của Costa Rica đã đấm được bóng ra.


51- Sau đường chuyền của Cassano, Darmian dứt điểm từ xa bằng chân phải nhưng thủ môn đối phương đã cản phá thành công.


50- NGUY HIỂM! Giancarlo Gonzalez (Costa Rica) đánh đầu cận thành nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Ngay từ đầu hiệp 2, các cầu thủ Italy đã tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ vẫn chưa thể xuyên thủng được mành lưới của Costa Rica.

Ngay đầu hiệp 2, Italy có sự thay đổi người. Cassano vào thay cho Thiago Motta.

Hiệp 2 bắt đầu!

Thống kê: Pirlo thực hiện 33 đường chuyền trong hiệp 1 trận gặp Costa Rica, ít hơn rất nhiều so với 70 đường chuyền mà anh thực hiện ở hiệp 1 trận gặp đội tuyển Anh. 

Bản đồ nhiệt về các khu vực hoạt động của Pirlo ở trên sân trong hiệp 1

Hiệp 1 trận đấu kết thúc! Tỉ số trận đấu là 1-0 nghiêng về phía Costa Rica.

Bryan Ruiz ăn mừng bàn thắng

45- VÀO! Costa Rica dẫn trước 1-0! Bryan Ruiz đánh đầu cận thành sau quả tạt bóng của Junior Diaz. Phải dùng đến công nghệ goal-line, trọng tài mới xác nhận bàn thắng. 


43- Không có penaly! Một cầu thủ của Costa Rica đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi penalty! Hàng thủ của Italy đang bị đặt trong tình trạng báo động. 


37- NGUY HIỂM! Đội tuyển Costa Rica vừa có thêm một cú dứt điểm từ xa nhưng nó là không đủ để hạ gục Buffon.

36- Buffon! Thủ môn của đội tuyển Italy đã phải trổ tài khi mà số 7 của Costa Rica dứt điểm kĩ thuật.

33- Balotelli! Chân sút của đội tuyển Italy dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng lần này thủ môn của Costa Rica đã phản xạ kịp thời.

31- NGUY HIỂM! Pirlo tung ra một đường chuyền dài tạo cơ hội cho Balotelli xâm nhập vào vòng cấm và đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên chân sút người Italy lại thực hiện một cú lốp bóng quá ẩu!


28- NGUY HIỂM! Thiago Motta thực hiện một cú sút từ xa tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác. Đội tuyển Italy bắt đầu lấy lại được thế trận.

22- Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Costa Rica vẫn đang cầm bóng nhiều hơn. Họ đã có 3 quả phạt góc nhưng không thể tận dụng được.

17- Buffon! Thủ môn của đội tuyển Italy đã đẩy được bóng ra sau quả phạt góc của đội tuyển Costa Rica. Anh vẫn là người gác đền đáng tin cậy của Italy. 


14- Đội tuyển Italy đang ép sân, tuy nhiên họ chưa thể phá vỡ được hàng phòng ngự đối phương.

Balotelli tranh bóng với cầu thủ của Costa Rica

10- Costa Rica đang là đội chơi lấn lướt hơn. Họ đã có 2 cú dứt điểm về phía khung thành của Buffon. Trong khi đó, Italy vẫn chưa có cú dứt điểm nào về cầu môn của Costa Rica.

8- NGUY HIỂM! Đội tuyển Costa Rica đã có một cú đánh đầu vọt xà ngang khung thành của thủ môn Buffon sau quả phạt góc. Người vừa đánh đầu là Celso Borges.


5- Costa Rica đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (55%). Tuy nhiên hàng thủ của Italy chơi rất kỉ luật và chưa phạm sai lầm nào.

Thống kê của OPTA: Trong 3 kì World Cup gần đây, Italy không thắng ở trận đấu thứ hai (2 hòa và 1 thua). Lần này liệu họ có phá được cái dớp đó?

Hiệp 1 trận bắt đầu!

Buffon trở thành cầu thủ người Italy thứ 5 thi đấu ở 4 kì World Cup sau Rivera, Bergomi, Maldini và Cannavaro.

Đội hình thi đấu:

Italy: Buffon, Darmian, Barzagli, Chiellini, Abate, Thiago Motta, De Rossi, Candreva, Pirlo, Marchisio, Balotelli.

Dự bị: Sirigu, De Sciglio, Cassano, Cerci, Aquilani, Immobile, Parolo, Bonucci, Paletta, Insigne, Verratti, Perin.

Costa Rica: Navas, Gamboa, Umana, Duarte, Diaz, Gonzalez, Ruiz, Borges, Tejeda, Bolanos, Campbell.

Dự bị: Pemberton, Acosta, Myrie, Barrantes, Francis, Granados, Brenes, Miller, Calvo, Urena, Cubero, Cambronero.

Các cầu thủ Costa Rica khởi động

Các cầu thủ Italy khởi động

Cục diện bảng D World Cup 2014. Hiện đội Costa Rica đang dẫn đầu với 3 điểm và có hiệu số là +3:

 

 

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

Costa Rica

1

1

0

0

3

1

+2

3

Italy

1

1

0

0

2

1

+1

3

Uruguay

2

1

0

1

3

4

−1

3

Anh

2

0

0

2

2

4

−2

0

 

Một CĐV Costa Rica ở sân Pernambuco

CĐV Italy ở Brazil

+ Những khoảnh khắc đáng nhớ ở World Cup 2014:

Nếu Italy hạ Costa Rica, trận đấu sau của họ gặp Uruaguay sẽ là cuộc quyết đấu cho vị trí đầu bảng. Một trận hòa với đội quân của Tabarez cũng đủ để Italy đạt được mục đích ấy. Nhưng một trận thua sẽ khiến họ nhiều khả năng phải gặp Colombia ở vòng 1/8.

Nhưng những điều đó chỉ là lý thuyết và Italy phải làm tất cả những gì có thể để đánh bại Costa Rica, đội đã gây bất ngờ lớn khi chiến thắng một Uruguay-không-Suarez. Liệu có dễ dàng đánh bại Costa Rica không?


Costa Ricađã gây bất ngờ lớn khi chiến thắng Uruguay

Câu trả lời là không. Báo chí Italy mấy hôm nay đã kêu ca về cái nóng và độ ẩm kinh người ở Recife. Người Costa Rica không cảm thấy vấn đề gì, vì họ sống trong điều kiện như thế. Nhưng những cầu thủ Châu Âu đã quen với khí hậu khô ôn đới đã cảm thấy địa ngục là thế nào ở Manaus, gần rừng Amazon. Sự chuẩn bị quá tốt về thể lực đã giúp Ý đứng vững và vượt qua Anh, một đội đến Châu Âu khác. Nhưng Costa Rica là một thực thể khác, và chắc chắn HLV Pinto của họ hiểu rằng, quen khí hậu là một lợi thế cho Costa Rica.


Italy chỉ có một lựa chọn duy nhất là thắng Costa Rica

Nếu không muốn tự bắn vào chân mình như thường làm vậy trong các giải đấu lớn, Italy chỉ có một lựa chọn duy nhất, là thắng Costa Rica. Lịch sử cho thấy, việc thắng trận thứ hai liên tiếp trong một World Cup luôn đem đến cho Italy cơ hội lớn: 2 lần Italy đã vào đến bán kết sau khi thắng 2 trận đầu giải. Điều đó xảy ra các năm 1978, khi Italy được coi là một bất ngờ lớn của giải (họ thắng Hungary 3-1 ở trận thứ hai vòng bảng và năm 1990 (thắng Mỹ 1-0).

Thống kê:

- 93,2 Theo hãng dữ liệu OPTA, Italy đã lập kỷ lục chuyền bóng chính xác ở World Cup trong trận thắng Anh 2-1 hôm 14/6, với tỷ lệ 93,2% đường chuyền thành công. Kỷ lục cũ là 92,7% do Đan Mạch lập năm 1986.

- 108 Pirlo là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất tại World Cup 2014, tính sau lượt trận đầu tiên, với 108 đường chuyền ở trận gặp Anh (thành công 95,3%).

- 0 Costa Rica bất ngờ đánh bại Uruguay 3-1 ở trận ra quân để xếp đầu bảng D, nhưng họ chưa bao giờ thắng được liên tiếp 2 trận ở World Cup.

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN