TTVH Online

Nhật Bản lập kỷ lục châu Á về chuyền bóng trên sân đối phương ở World Cup

20/06/2014 15:23 GMT+7

Với 384 lượt chuyền bóng trên sân đối phương trong lần giáp mặt với Hy Lạp ngày 19/6 ở bảng C, Nhật Bản đã lập kỷ lục về lĩnh vực trên của một đội bóng châu Á tại các kỳ World Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - Với 384 lượt chuyền bóng trên sân đối phương trong lần giáp mặt với Hy Lạp ngày 19/6 ở bảng C, Nhật Bản đã lập kỷ lục về lĩnh vực trên của một đội bóng châu Á tại các kỳ World Cup.

Sau đây là một số thông tin thú vị khác của trận so giày đầu tiên giữa đương kim vô địch châu Á và cựu vương châu Âu trong khuôn khổ World Cup :

- Trong lần chạm trán duy nhất giữa hai đội trước đây, trong khuôn khổ Cúp liên đoàn các châu lục năm 2005, Nhật Bản đã có chiến thắng 1- 0 nhờ công của Masashi Oguro. Yasuhito Endo là cầu thủ duy nhất của đội tuyển hiện nay có mặt trong trận đó.

- Đối thủ châu Á duy nhất đội tuyển Hy Lạp từng đọ sức tại World Cup là Hàn Quốc. Tại Nam Phi cách đây 4 năm, “các vị thần” Hy Lạp đã bị các “chiến binh Taeguk” đánh gục với tỷ số 2-0 trong trận xuất quân.

- Trước đó Nhật đã thắng 2 lần trong 7 trận đối đầu với các đội bóng châu Âu tại các kỳ World Cup. Các trận còn lại kết thúc hòa (2 trận) hoặc thua (3 trận).


- Trong trận này, Nhật Bản đạt tỷ lệ khống chế bóng 68%, một trong những tỷ lệ cao nhất trong lịch sử World Cup.

- Một trong những yếu tố cho phép các học trò của ông Alberto Zaccheroni (Italy) làm mưa làm gió trên sân là do có lợi thế hơn người, sau khi tiền vệ Konstantinos Katsouranis của Hy Lạp bị trọng tài truất quyền thi đấu ở phút 38, vì nhận thẻ vàng thứ 2.

- Đây là lần đầu tiên tại các kỳ World Cup, Nhật Bản được chơi hơn người. Tuy nhiên, Nhật Bản là đội duy nhất tại vòng chung kết lần này không hạ được đối phương mặc dù có lợi thế này. Trước đó, Costa Rica, Đức, Croatia và Pháp đều lấy được điểm của đối thủ nhờ thế hơn người.

- Konstantinos Katsouranis là cầu thủ Hy Lạp đầu tiên bị đuổi tại các kỳ World Cup.

- Sau 8 trận tại các bữa tiệc bóng đá thế giới, đây là lần đầu tiên Hy Lạp không bị thủng lưới!

- Hy Lạp không ghi được bàn thắng tại 7 trong 8 trận thi đấu tại World Cup. Trận duy nhất “các vị thần” Hy Lạp ghi được bàn thắng và giành chiến thắng là trận gặp Nigeria năm 2010 (thắng 2-1, do công của Dimitris Salpingidis và VasIis Todorsidis).

Lê Quang Sơn (từ Buenos Aires)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN