TTVH Online

Nhật Bản 0-0 Hy Lạp: Chơi hơn người, Nhật Bản vẫn không thể hạ Hy Lạp

20/06/2014 06:50 GMT+7

Dù chơi hơn người trong suốt hơn 50 phút, Nhật Bản vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Hy Lạp. Kết quả hòa 0-0 khiến hai đội bóng này cùng dậm chân ở hai vị trí cuối bảng C.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chơi hơn người trong suốt hơn 50 phút, Nhật Bản vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Hy Lạp. Kết quả hòa 0-0 khiến hai đội bóng này cùng dậm chân ở hai vị trí cuối bảng C.

Vẫn như 10 năm qua, Hy Lạp tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự-phản công. Hy Lạp gần như nhường hẳn thế trận cho đối phương, chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 26%. Sau khi Konstantinos Katsouranis phải nhận thẻ vàng thứ 2, nhà vô địch châu Âu năm 2004 càng chơi co cụm và thô bạo hơn (nhận thêm 2 thẻ vàng).

Hy Lạp là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút xa của Panagiotis Kone. Phải đến phút thứ 19, Nhật Bản mới có pha dứt điểm đầu tiên khi Yuya Osako, đang chơi cho 1860 Munich, vượt qua được 2 hậu vệ Hy Lạp, tung ra cú sút từ cự ly gần 20 mét.

Sau tình huống này, Nhật Bản liên tục uy hiếp khung thành đối phương (tổng cộng tung ra tới 18 cú sút, gấp đôi Hy Lạp) nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Karnezis. Sang hiệp Hai, Nhật Bản tung Yasuhito Endo và Shinji Kagawa vào sân để tăng cường hỏa lực nhưng cũng không thành công.

Cầm chân nhau 0-0, cả Nhật Bản và Hy Lạp mới giành được 1 điểm đầu tiên, đang lần lượt xếp thứ 3 và 4. Ở lượt cuối, cả 2 đội buộc phải giành chiến thắng mới có thể đi tiếp. Hy Lạp (hiệu số -3) sẽ phải gặp Bờ Biển Ngà (3 điểm, hiệu số 0) còn Nhật Bản (-1) chạm trán Colombia, đội đã chắc chắn đi tiếp với 6 điểm.

T.K.A
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN