TTVH Online

HLV Ottmar Hitzfeld: 'Với Thụy Sĩ, tôi thấy mình thanh thản'

20/06/2014 18:33 GMT+7

World Cup 2014 sẽ là giải đấu cuối cùng mà HLV huyền thoại Ottmar Hitzfeld cầm quân, trước khi chính thức về hưu. Thể thao & Văn hóa xin lược dịch lại bài phỏng vấn đương kim HLV trưởng đội tuyển Thụy Sỹ của tờ Spigel.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 sẽ là giải đấu cuối cùng mà HLV huyền thoại Ottmar Hitzfeld cầm quân, trước khi chính thức về hưu. Thể thao & Văn hóa xin lược dịch lại bài phỏng vấn đương kim HLV trưởng đội tuyển Thụy Sỹ của tờ Spigel.

Pháp là đội rất đáng gờm

- HLV Hitzfeld, sau World Cup 2014 ông sẽ giải nghệ. Nếu có một món quà chia tay, ông muốn đó sẽ là điều gì?

- HLV Hitzfeld: Bất cứ ai cũng phải đến lúc dừng lại. Nó là quy luật dù mọi chuyện có tốt đẹp đến đâu. Vì thế, tôi chờ đợi một kết quả tốt từ Thụy Sỹ ở giải đấu lần này. Các học trò của tôi đang có phong độ và trạng thái tinh thần rất tốt. Tôi muốn đội nhà ít nhất phải vượt qua vòng đấu bảng, điều đó mới có thể coi là thành công.

- Với Ecuador, Honduras và Pháp thì dường như mục tiêu đó chẳng mấy khó khăn, ở World Cup 2010, Thụy Sĩ thậm chí còn là đội duy nhất đánh bại được Tây Ban Nha?

- Đấy là câu chuyện của 4 năm trước. Anh cần nhớ rằng, Thụy Sỹ thậm chí đã vắng mặt ở EURO 2012. Tôi cho rằng chúng tôi đã may mắn có 1 lá thăm tốt, nhưng không thể đánh giá thấp bất kì đối thủ nào. Pháp dĩ nhiên là đáng ngại nhất, họ có những cái tên ở đẳng cấp thế giới. Nhưng ngay cả Ecuador và Honduras cũng không thể xem thường. Anh thấy đấy, chúng tôi đã vất vả thế nào trước Ecuador. Đội bóng này và Honduras đều có lợi thế rất lớn là họ đã quen với điều kiện thời tiết nóng, ẩm. Còn Thụy Sỹ thì không.

- Ông dự đoán đội nào sẽ đăng quang tại Brazil 2014?

- Ban đầu tôi cho rằng đó sẽ là Tây Ban Nha, Brazil và Argentina – những đội tuyển rất mạnh. Nhưng giờ thì Tây Ban Nha đã bị loại. Rõ ràng, để thành công ở giải đấu này cần rất nhiều yếu tố. Vì vậy, tôi không loại trừ khả năng sẽ có bất ngờ nho nhỏ xảy ra.  

Tôi thấy thanh thản ở Thụy Sĩ

- Ông từng nói ở Thụy Sỹ ông có được sự thanh thản, phải chăng đó là sự khác nhau giữa làm việc ở Đức và Thụy Sỹ?

- Đúng vậy. Tôi rất hạnh phúc với quãng thời gian tại Dortmund và Bayern Munich, nó cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Nhưng một HLV ở Đức (ngay cả ở ĐTQG) cũng sẽ rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Bạn phải làm việc liên tục, luôn quan sát và phân tích, tất cả đều xoay quanh mục tiêu World Cup.

- Phải chăng đó là lí do ông từng từ chối lời đề nghị dẫn dắt ĐT Đức hồi năm 2004?

- Ngay cả khi tôi đã dẫn dắt 2 CLB lớn nhất nước Đức: Dortmund và Bayern Munich; Đồng thời đã giành chức vô địch Bundesliga và Champions League ở cả 2 đội bóng, tôi vẫn có thể thất bại ở ĐTQG Đức.

- Tại sao vậy?

- Bởi tôi thậm chí sẽ còn phải chịu đựng một áp lực lớn hơn ở cấp CLB rất nhiều. Trong những năm qua, tôi đã học được một điều rất quan trọng là bạn cần phải lắng nghe cơ thể của mình. Tất cả đều chỉ có một giới hạn nhất định. Đó là lý do tôi đã nghỉ ngơi tới 3 năm sau khi rời Bayern Munich, rồi mới quay lại công việc.

- Ông đã chia tay Bayern Munich sau mùa giải 2007-2008 để dẫn dắt ĐT Thụy Sỹ, có bao giờ ông cảm thấy hối tiếc rằng mình đã không rời CLB này sớm hơn?

- Tất nhiên là không rồi. Tôi đã có một năm vui vẻ với một cú đúp tại giải quốc nội. Nhưng như thế là đủ. Tôi không muốn phải làm việc với cường độ cao hàng tuần. Và tôi cảm thấy rất hứng thú với các dự án bóng đá tại Thụy Sỹ. Đây là quốc gia có dân số chỉ bằng 1/10 Đức và tương đối ít các cầu thủ trẻ. Vì vậy, phát triển một môi trường bóng đá dành cho trẻ em và thanh thiếu niên tại học đường cũng như trong các CLB là rất quan trọng. Trong phát triển đào tạo trẻ, giờ đây, ít nhiều Thụy Sỹ cũng đi trước một số nền bóng đá phát triển.

- Nhưng sau khi kết thúc quá trình đào tạo thì để phát triển tốt nhất các cầu thủ nên ra nước ngoài thi đấu, như Bundesliga chẳng hạn?

- Đấy cũng là một phần trong quá trình phát triển. Đội tuyển của tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ việc những cầu thủ trẻ như Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Josip Drmic, Admir Mehmedi hay Ricardo Rodríguez được chơi bóng cho những CLB tuyệt vời của Đức.

- Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn

2 Tính từ năm 1950 trở lại đây, thì HLV Hitzfeld là người có thời gian tại vị lâu thứ 2 tại ĐT Thụy Sỹ (6 năm), chỉ kém người tiền nhiệm Koebi Kuhn khoảng 10 tháng.

3 Thành tích tốt nhất của ĐT Thụy Sỹ tại 1 VCK World Cup là lọt vào đến tứ kết. Trong lịch sử họ đã 3 lần làm được điều này, nhưng lần gần nhất đã từ World Cup 1954 trên sân nhà.

11 Dưới sự dẫn dắt của HLV Hitzfeld, ĐT Thụy Sỹ mới chỉ để thua 11 trận trong tổng số 58 trận. Tỉ lệ chiến thắng của đội bóng này là 50% với 29 trận thắng.


Phan Đức (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN