TTVH Online

Colombia - Bờ Biển Ngà: Nhảy múa giữa bầy voi

19/06/2014 09:21 GMT+7

Trận ra quân với Nhật Bản, Bờ Biển Ngà đã lội ngược dòng ngoạn mục chỉ trong vòng 3 phút (từ 64 đến 66) để giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, rất có thể, đêm nay may mắn sẽ không còn mỉm cười với đại diện châu Phi.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận ra quân với Nhật Bản, Bờ Biển Ngà đã lội ngược dòng ngoạn mục chỉ trong vòng 3 phút (từ 64 đến 66) để giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, rất có thể, đêm nay may mắn sẽ không còn mỉm cười với đại diện châu Phi.

Điểm mấu chốt giúp Bờ Biển Ngà thắng Nhật Bản là lợi thế về thể lực. Chỉ có điều, trước Colombia thì ưu thế ấy chẳng ý nghĩa.

Một mình Yaya Toure là không đủ

Sở dĩ Bờ Biển Ngà có thể đánh bại được Nhật Bản là do các cầu thủ châu Á có dấu hiệu xuống sức rõ rệt trong hiệp 2. Họ không còn duy trì được nhịp độ thi đấu, cũng như khả năng đeo bám. Còn trong khoảng thời gian trước đó, đặc biệt là nửa đầu hiệp 1, ai cũng thấy Bờ Biển Ngà đã vất vả thế nào trước lối chơi kỹ thuật và khoa học của người Nhật.

Dù sở hữu Yaya Toure - tiền vệ được xếp vào loại toàn diện nhất Premier League cũng như thế giới hiện nay, nhưng tuyến giữa của Bờ Biển Ngà đã thực sự vỡ vụn trước hàng tiền vệ của Nhật Bản. Ngoài bàn thắng sớm của Honda ở phút 16, Nhật Bản còn liên tục làm chao đảo cầu môn của thủ thành Barry. Chỉ đến lúc, những cầu thủ châu Á không còn đủ sức để chơi thứ bóng đá của mình, thì Bầy voi mới lấy lại được thế trận và lật ngược thế cờ.

Rõ ràng, một mình Yaya Toure là không đủ để bao toàn bộ khu vực giữa sân của Bờ Biển Ngà. Nhất là khi, những vệ tinh xung quanh anh đều chơi khá mờ nhạt. Trước Colombia, thầy trò HLV Lamouchi sẽ phải đối mặt với một đội bóng có hàng tiền vệ không hề kém cạnh gì Nhật Bản, trong khi lại chẳng lép vế Bờ Biển Ngà về thể chất. Vì thế, chắc chắn đây sẽ là một thử thách cực lớn đối với Yaya Toure và các đồng đội.

Niềm tin ở Pekerman

Colombia hành quân đến Brazil với tin dữ Falcao không kịp bình phục chấn thương. Kế đó, đội tuyển Nam Mỹ còn tiếp tục mất thêm một tiền đạo khác là Bacca (nghỉ hết vòng bảng). Nhưng tất cả những điều ấy cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của Colombia. Đơn giản vì họ đang được dẫn dắt bởi một HLV tài năng Pekerman.

Tuy không quá nổi tiếng, song năng lực của vị chiến lược gia người Argentina là thứ chẳng cần bàn cãi. Ông từng đưa đội U20 Argentina 3 lần vô địch giải U20 thế giới (1995, 1997 và 2001) và 2 lần đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất Nam Mỹ (2012, 2013). Pekerman cũng chính là người giúp đội tuyển Argentina có thành tích tốt nhất kể từ World Cup 1990 đến nay, với việc đưa Albiceleste lọt vào tứ kết tại World Cup 2006.

Sự lợi hại của Pekerman tiếp tục được thể hiện ở Colombia. Ông đã giúp đội tuyển này lần đầu tiên trở lại VCK World Cup kể từ năm 1998. Và bất chấp những thiệt thòi về lực lượng, vị HLV 64 tuổi đang tiếp tục đi rất đúng hướng tại Brazil 2014. Trước một Hy Lạp được đánh giá có lối chơi khó chịu, Colombia vẫn bỏ túi một chiến thắng đậm đà 3-0 dễ dàng đến khó tin.

Nếu vượt qua Bờ Biển Ngà, Colombia sẽ lần thứ 2 trong lịch sử có mặt ở vòng knock-out. Dĩ nhiên, người Colombia hoàn toàn có quyền tin vào chiến tích lịch sử ấy, khi mà đối thủ của Pekerman lão luyện chỉ là Lamouchi vốn quá non kinh nghiệm.

1 Đây là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà và Colombia chạm trán nhau. Nhưng HLV Pekermen đã từng chiến thắng Bờ Biển Ngà khi đối đầu với đối thủ này (dẫn dắt Argentina tại World Cup 2006).

2 Bờ Biển Ngà đã để thua cả 2 trận chạm trán các đại diện Nam Mỹ tại VCK World Cup trước đó (thua Argentina 1-2 ở World Cup 2006 và 1-3 trước Brazil ở World Cup 2010).

15 Cuộc đọ sức với Bờ Biển Ngà là trận đấu thứ 15 của Colombia trong các lần tham dự World Cup và chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp vừa qua cũng là trận thắng đậm nhất

Đội hình dự kiến:

Colombia: Ospina - Zuniga, C. Zapata, Yepes, Armero - Aguilar, C. Sanchez - Cuadrado, James, Ibarbo - Gutierrez

Bờ Biển Nga: Barry - Aurier, Zokora, Bamba, Boka - Tioté, Serey Dié - Gervinho, Yaya Touré, Kalou – Bony

Dự đoán: 2-1


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN