TTVH Online

Uruguay - Anh: Thế chân tường và canh bạc Rooney

19/06/2014 14:19 GMT+7

HLV Roy Hodgson sẽ không loại Wayne Rooney ra khỏi đội hình xuất phát của ĐT Anh. Ông thậm chí sẽ trao cho tiền đạo này vị trí số 10 mà anh ưa thích ở trận gặp Uruguay tối nay.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Roy Hodgson sẽ không loại Wayne Rooney ra khỏi đội hình xuất phát của ĐT Anh. Ông thậm chí sẽ trao cho tiền đạo này vị trí số 10 mà anh ưa thích ở trận gặp Uruguay tối nay. Lý do: Tuyển Anh không còn đường lùi, và họ cần Rooney tỏa sáng

Wayne Rooney đã cố gắng tỏ ra tích cực. Đúng là có những dấu hiệu trong thất bại trước Italy thứ Bảy vừa rồi cho phép anh lạc quan, ít ra là cho tuần lễ tiếp theo ở Brazil. Nhưng những tranh cãi và suy nghĩ tiêu cực sau trận thua trên sân Amazonia có lẽ là lớn hơn, nhất là khi cuộc tranh luận về vị trí nào thích hợp cho anh đã lại dấy lên dữ dội ở Anh.

Hãy trả Rooney về vị trí số 10

Chân sút của Man United đá chính ở Manaus bên cánh trái, bắt đầu hiệp 2 bên cánh phải và cuối trận ở trung lộ. “Tôi nghĩ mọi việc khá rõ ràng”, anh nói khi được hỏi về vai trò của mình. “Tôi chơi ở một cánh, rồi cánh bên kia sau giờ nghỉ. Đó là quyết định của HLV”.

Nhưng liệu đó có là những vị trí anh thấy hợp với mình? “Tôi không biết. Tôi đã thấy thích thú với trận đấu, tôi tham gia tích cực, lẽ ra tôi đã ghi bàn. Tôi đã kiến tạo một bàn và cảm thấy mình tạo ra được ảnh hưởng tốt dù chúng tôi thua trận”. Một câu trả lời xã giao, nhưng sâu kín đâu đó vẫn thấy sự thất vọng.

Rooney là cầu thủ chạy trên sân nhiều nhất trong 90 phút đó, 11,1 km, con số cho thấy anh muốn được tham gia vào trận đấu nhiều như thế nào, luôn đuổi theo bóng để thể hiện ảnh hưởng của mình. Rooney quả thật đã có một trận đấu đáng hài lòng. Anh không thể sánh được với Arjen Robben và Robin van Persie trong màu áo Hà Lan ở chiến thắng hủy diệt TBN, hay Alexis Sanchez cho Chile trước Australia, nhưng 3 ngôi sao cá nhân sáng nhất World Cup tới lúc này đều được chơi đúng vị trí của họ.

“Điều đáng thất vọng không phải là phong độ của Wayne, mà là vị trí của anh”, Paul Scholes nói. “Tôi không trách Wayne chút nào, anh ấy đã phải chơi ở 3 vị trí khác nhau. Anh ấy chắc chắn là tay săn bàn số 1 của tuyển Anh, nhưng lại được bố trí bên trái, bên phải, rồi lại trung lộ. Anh ấy cần phải đá tiền đạo cắm. Ở đó, anh ấy sẽ ghi bàn”.

Scholes có lý. Rooney là chân sút số 1 của Tam sư ở vòng loại World Cup 2014, với 7 bàn trong 6 trận, ghi bàn cả trên sân nhà và sân khách vào lưới Ba Lan và Montenegro, 2 đối thủ khó gặm của bảng đấu. Rooney cũng đã ghi 39 bàn từ 93 trận ra sân, một thành tích rất ấn tượng. Khi được chơi gần nhất với khung thành đối phương dưới thời Fabio Capello, anh thường chơi rất hay. Đúng là Rooney đã thất bại trong cả 3 giải lớn gần nhất của tuyển Anh, nhưng những gì anh thể hiện cho thấy tiền đạo của Man United xứng đáng có một cơ hội nữa.

Thắng để duy trì hy vọng

Xét về cả phong độ và thành tích, Daniel Sturridge không phải là không xứng đáng. Tiền đạo của Liverpool đã có một mùa giải rất ấn tượng ở Premier League, mới 24 tuổi và vừa có bàn thứ 6 cho ĐT Anh, một cú vô-lê nửa nảy từ đường chuyền của Rooney bên cánh. Tuy nhiên, bậc đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn của anh xứng đáng với một vị trí số 10, nơi Rooney có thể có nhiều bóng, phân phối hoặc tự mình tìm kiếm cơ hội.

Khơi lại bản năng ghi bàn rất lợi hại của anh sẽ là một nhiệm vụ quan trọng với Hodgson nếu ông muốn vượt qua vòng bảng. Trước Italy, Hodgson đã sử dụng Raheem Sterling ở vị trí số 10 với mục tiêu gây khó dễ cho các tiền vệ có phần chậm chạp Andrea Pirlo và Daniele De Rossi, nhưng trước Uruguay, sẽ là hợp lý nếu trả cầu thủ trẻ của Liverpool trở lại với cánh, và đưa Rooney vào trong.

Điều đó cũng sẽ mở ra cơ hội để các tiền vệ công của tuyển Anh hoán đổi vị trí, để Sterling hoặc Danny Welbeck cầm bóng lao vào Diego Lugano và mở ra khoảng trống cho chân sút kỳ cựu nhất của Tam sư lúc này. Một phương án như thế sẽ mở ra cơ hội rõ ràng để Rooney có bàn thắng đầu tiên ở một kỳ World Cup, và tuyển Anh tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Dự đoán: 2-1

2 Hai đội mới gặp nhau 2 lần tại World Cup. Uruguay thắng 4-2 hồi năm 1954 ở vòng tứ kết và hòa 0-0 năm 1966 ở vòng bảng.

2 Chỉ còn lại 2 cầu thủ Anh ra sân trong lần gần nhất họ gặp Uruguay, trận giao hữu năm 2006 (Anh thắng 2-1), Steven Gerrard và Wayne Rooney. Uruguay còn lại 4 người, Diego Godin, Diego Lugano, Diego Forlan và Maxi Pereira.

0 Wayne Rooney vẫn chưa một lần nổ súng sau 9 trận chơi ở VCK World Cup, dù anh đã có 39 bàn cho tuyển Anh.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN