TTVH Online

Từ Algeria: Ông Halilhodzic trấn an người hâm mộ sau thất bại trước Bỉ

18/06/2014 18:38 GMT+7

Sau trận thua Bỉ 1-2, huấn luyện viên đội tuyển Algeria Halilhodzic đã trấn an người hâm mộ Algeria.

Sau khi trận đấu giữa đội tuyển Algeria và đội tuyển Bỉ kết thúc vào tối 17/6 với tỉ số 1-2 nghiêng về tuyển Bỉ, huấn luyện viên đội tuyển Algeria Halilhodzic nói: "Chúng ta không phải xấu hổ vì thua trong trận đấu này".

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Algeria, nhật báo Horizons ở Algeria trích lời ông Halilhodzic phân tích: "Nhân dân Algeria cần tự hào về đội bóng của mình... Đội tuyển Bỉ là một đội mạnh. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã chịu nhiều sức ép, đặc biệt bị đá lấn sân vào hiệp hai. Trong một số tình huống trên sân, chúng ta đã quá ngây thơ, và đã bị "Những con Quỷ đỏ" khai thác.

Cổ động viên Algeria cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với đội Bỉ ở Belo Horizonte, Brazil. Ảnh: AFP/ TTXVN

Một số cầu thủ của ta chơi thụ động và thu lại, họ không muốn chơi kiểu mạo hiểm. Hiệp hai thuộc về tuyển Bỉ, hiệp này đã bị hoen ố bởi lỗi lầm của Feghouli. Cặp Felaini và Martens vào sân đã làm thay đổi rõ cục diện trận đấu, đặc biệt Fellaini có quả đánh đầu tuyệt vời. Cầu thủ này có thể quyết định dứt điểm ở bất cứ thời điểm nào của trận đấu".

Ông Halilhodzic trấn an: "Mặc dù vậy, chúng ta còn nhiều cơ hội để khẳng định mình ở trận tiếp theo. Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt để thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc..."

Nguyễn Quang Hồng
Phóng viên TTXVN, từ Algeria

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN