TTVH Online

Brazil - Mexico 0-0: Neymar không thắng nổi một thủ môn thất nghiệp

18/06/2014 04:09 GMT+7

Hè năm ngoái, Brazil đã đánh bại Mexico nhẹ nhàng 2-0 trên con đường chinh phục Confed Cup. Một năm sau, cũng chính tại Fortaleza, đoàn quân của Felipe Scolari đã không thể tái lập thành tích ấy. Nguyên nhân? Sự xuất sắc của Guillermo Ochoa!

(Thethaovanhoa.vn) - Hè năm ngoái, Brazil đã đánh bại Mexico nhẹ nhàng 2-0 trên con đường chinh phục Confed Cup. Một năm sau, cũng chính tại Fortaleza, đoàn quân của Felipe Scolari đã không thể tái lập thành tích ấy. Nguyên nhân? Sự xuất sắc của Guillermo Ochoa!

So với đội hình thi đấu ở Fortaleza cách đây đúng 1 năm, Brazil chỉ có đúng một sự thay đổi: Ramires đá chính thay cho Hulk gặp vấn đề về thể lực. Trái lại, đội hình Mexico tối qua chỉ có vỏn vẹn 4 cầu thủ ở lần chạm trán trước đó là cặp trung vệ Rodriguez, Moreno, tiền vệ phải Guardado, và chân sút Giovani dos Santos. Và người dẫn dắt Mexico một năm trước là Jose de la Torre, chứ không phải Hector Herrera. Thậm chí trong vòng 1 năm qua, Mexico đã thay HLV tới… 4 lần, trong khi Scolari đã dẫn dắt Brazil suốt 2 năm qua.

Nhưng rốt cuộc, đội bóng được đánh giá rất ổn định ấy, với lợi thế sân nhà, lại gặp rất nhiều khó khăn trước Mexico, vốn thi đấu khá tệ và chỉ đến được vòng chung kết, qua đường play-off. Neymar, cầu thủ đã lập cú đúp ở trận ra quân trước Croatia, vẫn được kỳ vọng nhiều nhất, song anh cũng không tài nào tỏa sáng trước lối phòng ngự chặt chẽ của đội bóng Trung Mỹ. Với 5 hậu vệ cộng thêm một cầu thủ “mỏ neo” ở trung lộ là Vazquez, Mexico đã ngăn chặn rất hiệu quả những đợt lên bóng của đội chủ nhà.

Và kể cả khi đã vượt qua được bức tường ấy thì Neymar vẫn phải đối mặt với một chốt chặn khác: Guillermo Ochoa, thủ môn hiện đang thất nghiệp sau khi chia tay Ajaccio cuối mùa giải vừa rồi. Phút 26, Neymar bật cao hơn tất cả để đánh đầu sau đường tạt từ bên cánh phải của Alves, nhưng Ochoa đã bay người hết cỡ để cản phá. Cuối hiệp một, có đến ba cầu thủ Brazil phá bẫy việt vị để đối mặt với Ochoa, sau một pha đá phạt, nhưng thủ môn này đã lao ra cực nhanh và cản phá cú dứt điểm cận thành của David Luiz.


Pha cản phá xuất sắc của Ochoa trước cú đánh đầu của Neymar

Scolari đã tung nốt những con bài mang tên Bernard và Jo vào sân, nhưng Brazil vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Mexico. Neymar một lần nữa không thắng được Ochoa trong tình huống dứt điểm ở phút 68. Đến phút 76, đến lượt Jo có cơ hội đối mặt với thủ môn Mexico, nhưng anh này dứt điểm quá ẩu và thiếu chính xác. Phút 86, Thiago Silva băng vào đánh đầu cực mạnh, nhưng Ochoa lại chọn đúng vị trí để cản phá. Nếu như ở bên kia sân, Julio Cesar không cản phá được cú dứt điểm ở phút 90 thì có lẽ đội chủ nhà đã phải muối mặt nhận một trận thua.

Vẫn biết rằng, Ochoa đã chơi một trận cực kỳ xuất thần, vẫn biết rằng Mexico bị xem là đối thủ kỵ giơ với bóng đá Brazil, nhưng rõ ràng sau những gì đã thể hiện, có thể khẳng định rằng Selecao không mạnh như người ta tưởng, và hành trình chinh phục chức vô địch thế giới thứ 6 là không hề dễ dàng.

Ông còn rất nhiều việc phải làm đấy, Felipao!

Đội hình thi đấu

Brazil: Julio César - Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo - Luiz Gustavo, Paulinho - Ramires (Bernard 45’), Oscar (Willian 84’), Neymar - Fred (Jo 68’).

Mexico: Ochoa - Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno, Layún - Vazquez, Herrera, Guardado - Giovanni dos Santos (Jimenez 84;’), Peralta (Chicharito 74’).



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN