TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 16/6: Pháp, Thụy Sĩ và Argentina thắng trận ra quân. De Gea chấn thương, nghỉ hết vòng

16/06/2014 07:03 GMT+7

Thủ thành David De Gea dính chấn thương, Mourinho xác nhận Thibaut Courtois sẽ về lại Chelsea từ mùa sau, Campbell trở lại Arsenal… là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ thành David De Gea dính chấn thương, Mourinho xác nhận Thibaut Courtois sẽ về lại Chelsea từ mùa sau, Campbell trở lại Arsenal… là những tin tức được cập nhật.

Benzema tỏa sáng, Pháp thắng tưng bừng

Có lẽ, đây sẽ là thời điểm để nói về một đội tuyển pháp hoàn toàn mới và một Benzema hoàn toàn mới, không thể phủ nhận Honduras là đối thủ dưới tầm họ ở bảng E, nhưng có thể khẳng định Pháp đã chơi tốt thế nào và Benzema luôn biết cách tỏa sáng ở màu áo lam. Cuối hiệp 1, sau khi Wilson Palacios phạm lỗi với Pogba trong vòng 16m50, trọng tài quyết định rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu của hậu vệ bên phía Honduras. Được giao nhiệm vụ sút penalty, Benzema không bỏ lỡ cơ hội đưa Pháp vượt lên dẫn trước. Chỉ hai phút sau giờ nghỉ giải lao, Benzema tiếp tục để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ 2 của Les Bleus. Từ pha dứt điểm của anh đưa bóng dội cột dọc bật ra, thủ môn Valladares lóng ngóng để bóng qua vạch vôi. Nhờ đến công nghệ Goal-line, trọng tài xác định ĐT Pháp có bàn thắng thứ 2. Phút thứ 72, với lợi thế hơn người, Pháp dễ dàng có bàn thắng thứ 3 và tác giả không ai khác ngoài Benzema.

Ở trận đấu trước đó, Thụy Sĩ đã trải qua 90 phút vất mới lội ngược dòng trước Ecuador. Đội bóng của Nam Mỹ mở tỉ số trước với pha lập công của Valencia, người đã chơi rất hay thời gian gần đây. Phải sang đầu hiệp 2, Thụy Sĩ mới có bàn gỡ hòa của Mehmedi. Bàn thắng quan trọng này đã giúp Thụy Sĩ chơi hưng phấn hơn nhưng phải chờ tới phút bù giờ họ mới tìm được 3 điểm với bàn thắng của Seferovic. Trận thắng quan trọng này giúp họ mở ra cơ hội vào vòng sau.

Argentina thắng chật vật Bosnia

Chơi một trận đầy khó khăn trước Bosnia nhưng Argentina cũng có một chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1. Hiệp Một kết thúc với tỉ số 1-0 khi Sead Kolasinac đá phản lưới nhà ở ngay phút thứ 3. Sau khi ghi bàn sớm, Argentina thi đấu khá bế tắc. Bosnia có thêm vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Sang hiệp Hai, Messi đã ghi bàn cho Argentina, trước khi Ibisevic gỡ lại 1 bàn cho Bosnia.

De Gea dính chấn thương, Tây Ban Nha hết lựa chọn


Phong độ tồi tệ của Iker Casillas trong trận thua 1-5 trước Hà Lan buộc HLV Del Bosque tính chọn David De Gea án giữ nơi khung gỗ trận gặp Chile. Nhưng khi Del Bosque chưa thực hiện được dự định của mình, ông đã đón nhận tin dữ. Trong buổi tập ngày hôm qua, De Gea đã dính chấn thương bắp chân. Đội ngũ y tế của Tây Ban Nha không thông báo rõ tình hình của De Gea, chỉ nói “sẽ đánh giá mức độ hồi phục mỗi ngày”. Còn báo chí xứ đấu bò dựa trên các nguồn tin cho rằng De Gea ít nhất sẽ phải nghỉ thi đấu 10 ngày, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt ở các trận đấu còn lại của vòng bảng, gặp Chile và Australia. Với việc De Gea bị chấn thương, Del Bosque chỉ còn sự thay thế duy nhất là Pepe Reina nếu không muốn tiếp tục tin dùng Casillas.

Hulk rời sân tập trong đau đớn, Brazil lo âu


Ác mộng chấn thương cũng ập tới với Brazil vào hôm qua khi tiền đạo Hulk phải khập khiễng rời sân. Anh gặp vấn đề về bắp chân chỉ 10 phút sau sau khi bước ra sân tập. Hulk tự tin về cơ hội bình phúc sớm: “Tôi ổn, tôi gặp vấn đề 2 ngày trước trận đấu tiếp theo. Tôi vẫn sẽ đi cùng đội tuyển nhưng HLV sẽ quyết định tôi có ra sân hay không”. Đội ngũ y tế Brazil chưa xác nhận rõ mức độ chấn thương của Hulk nhưng khả năng anh sẽ vắng mặt trận gặp Mexico.

Eto’o ngày thứ 2 vắng bóng trên sân tập


Tại sân tập của tuyển Cameroon, tin buồn cũng ập đến. Đã 2 ngày qua, họ ra sân tập luyện mà không có sự hiện diện của tiền đạo chủ lực Samuel Eto'o. HLV Volker Finke cho biết Eto’o dính chấn thương đầu gối phải trong quá trình chuẩn bị cho World Cup và khi vào tới giải, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Khả năng anh sẽ không thể ra sân thi đấu trận gặp Croatia vào thứ Tư tới. Có lẽ vì chấn thương mà Eto’o đã không có được phong độ tốt nhất ở trận thua 0-1 của Cameroon trước Mexico.

Ronaldo sẵn sàng cho đại chiến với Đức


“Vấn đề thể lực giờ đã là quá khứ. Từ khi khởi nghiệp, chưa có ngày nào tôi chơi bóng với cảm giác đau đớn. Tôi muốn có 110% thể lực nhưng giờ chỉ đạt 100%. Tôi nghĩ như vậy cũng đủ giúp đội bóng rồi”, Ronaldo chia sẻ với phóng viên tái ân tập Arena Fonte Nova. Thông tin Ronaldo kịp bình phục chấn thương đầu gối để góp mặt ở cuộc chiến với ĐT Đức thực sự khiến người hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha rất vui mừng. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Paulo Bento, CR7 là cầu thủ truyền lửa cho toàn đội. Anh còn là thủ lĩnh trên hàng công của Seleccao. Tuy nhiên, Ronaldo phản bác nhận định “Bồ Đào Nha là đội bóng 1 người”. “Tôi không tin rằng một cầu thủ có thể làm nên đội bóng. Như tôi từng nói nhiều lần trước, tôi ở đây là để giúp đỡ. Tôi có thể tạo nên khác biệt một vài trận nhưng không thể gánh vác cả đội bóng trên lưng”.

Fabregas thanh minh lý do tới Chelsea


Cesc Fabregas đã trở lại Anh thi đấu trong màu áo Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, trị giá 30 triệu bảng. Hay tin, một số CĐV của Arsenal đã đem áo của Fabregas ra đốt, bởi anh đã phản bội lời hứa, đầu quân cho đội bóng kình địch của “Pháo thủ”. Nhưng Fabregas tiết lộ rằng anh không về lại Arsenal là có lý do khách quan: “Tôi đã nói chuyện với Wenger nhưng ông ấy bảo thật khó để có chỗ cho tôi trong đội hình khi mà Oezil đã ở đó. Tôi gặp Jose Mourinho và ông ấy nói những điều mà tôi đang chờ được nghe. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng từ đó”.

Wenger tính đưa Joel Campbell trở lại


Có mặt ở Porto Alegre, Brazil, với vai trò bình luận viên của một đài truyền hình Pháp, HLV Arsene Wenger nhân tiện dự tính những kế hoạch chuyển nhượng. Và ngày hôm qua, ông đã có được phương án đầu tiên. Kết thúc bài bình luận trận Pháp-Honduras, Wenger cho biết ông sẽ đưa Joel Campbell trở lại Arsenal. “Cậu ấy chắc chắn sẽ trở lại với chúng tôi ở tour du đấu trước mùa. Cậu ấy đang cho thấy sự trưởng thành”, Wenger khen ngợi Campbell. Cầu thủ 21 tuổi ký hợp đồng với Arsenal cách đây 3 năm nhưng trong suốt thời gian đó đều được đem cho mượn. Tại World Cup, phong độ của Campbell trong trận thắng 3-1 của Costa Rica trước Uruguay đã thuyết phục được Wenger.

Mùa tới, Thibaut Courtois về lại Chelsea


Mong muốn tiếp tục gắn bó với Atletico Madrid của thủ môn Thibaut Courtois đã không thể thành hiện thực. Trang BBC Sport dẫn lời HLV Jose Mourinho cho biết Chelsea sẽ đưa Courtois về lại Stamford Bridge ngay khi World Cup kết thúc. Như vậy, Courtois sẽ khoác áo Chelsea kể từ mùa 2014-15. Mặc dù ký hợp đồng từ năm 2011 nhưng Courtois chưa một lần chơi bóng cho Chelsea. Thời gian được đem cho mượn ở Atletico, anh trưởng thành và tỏa sáng, khiến Mourinho quyết định đưa trở lại. Tuy nhiên, với việc Petr Cech đang có phong độ rất tốt, người hâm mộ tò mò liệu Mourinho sẽ chọn đặt ai trong hai thủ thành trên vào vị trí số 1 nơi khung gỗ.

Federer vô địch Gerry Weber

Chung kết giải Gerry Weber là cơ hội để Federer tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau nhiều tháng, nơi anh chỉ phải gặp tay vợt người Colombia Alejando Falla. Nhưng đây không phải là trận đấu dễ dàng bởi Federer phải khá vất vả mới có được chiến thắng 7-6 ở séc đầu tiên sau loạt tie break. Tỷ số này được lặp lại trong séc 2. Thắng nhọc nhằn, Federer giành chức vô địch ở nước Đức và hướng tới các mục tiêu cao hơn.  Trong khi đó ở giải Queen Club, tay vợt trẻ Dimitrov cũng có một trận đấu vất vả không kém với Lopez để có thể bước lên bục cao nhất. Lopez là người giành chiến thắng đầu tiên với tỉ số 7-6, nhưng sự tập trung đã giúp Dimitrov lội ngược dòng ở 2 séc đấu còn lại.

Thắng Than Quảng Ninh, SLNA cải thiện vị trí

Vòng 18 giải vô địch quốc gia V-League , SLNA đã có chiến thắng đầy kịch tính trước Than Quảng Ninh để nhảy lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Để đội khách mở tỉ số trước ở phút 75 nhờ công của Sunday, phải đến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, SLNA mới có bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của Ngọc Đức. Kịch tính đến ở phút bù giờ cuối cùng với bàn thắng nâng tỉ số của Công Vinh. Một trận thắng nghẹt thở giúp SLNA có 23 điểm, hơn Than Quảng Ninh 3 điểm. trong khi đó, Đà Nẵng đã đánh bại An Giang để củng cố vị trí thứ 4, còn Quảng Nam cũng có chiến thắng tối thiểu trước Đồng Tâm Long An.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN