TTVH Online

Pháp 3-0 Honduras: Chênh lệch đẳng cấp

16/06/2014 04:26 GMT+7

Trước đối thủ kém hẳn về mặt đẳng cấp, lại được chơi trong tình thế hơn người, đội tuyển Pháp đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 để kết thúc lượt trận thi đấu thứ nhất với ngôi đầu bảng E.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đối thủ kém hẳn về mặt đẳng cấp, lại được chơi trong tình thế hơn người, đội tuyển Pháp đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 để kết thúc lượt trận thi đấu thứ nhất với ngôi đầu bảng E.

Với đội hình đồng đều hơn hẳn, các học trò của Didier Deschamps đã không quá khó khăn để chiếm lĩnh thế trận từ đầu và tạo ra một loạt cơ hội, mà nếu như dứt điểm chính xác thì ngay ở hiệp một, họ đã có thể tạo một cách biệt tương đối thoải mái. Chỉ trong vòng 7 phút, lần lượt Blaise Matuidi và Antoine Griezmann dứt điểm dội xà ngang khung thành Honduras, và tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng áo Lam lên tới xấp xỉ 67%.

Trong thế trận hoàn toàn bị áp đảo ấy, phương án khả dĩ nhất mà Honduras đưa ra chỉ là đá rắn, với những pha vào bóng hết sức quyết liệt nhằm làm chùn chân đối phương. Song chính kế sách ấy đã khiến họ phải trả giá. Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút thứ 43 khi Palacios phạm lỗi với Paul Pogba trong vòng cấm địa. Tiền vệ Stoke City đã phải nhận thẻ vàng thứ hai nên phải rời sân, còn Pháp được hưởng một quả phạt đền, và Benzema đã không mắc một sai lầm nào trên chấm 11m cả.


Benzema mở tỷ số trên chấm 11m

Sang đến hiệp hai, ưu thế về mặt lực lượng tiếp tục được thể hiện với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở ngay phút 47 và người ghi bàn tiếp tục là Benzema. Nhận đường chuyền từ cánh phải, tiền đạo của Real Madrid đã bắt volley rất nhanh bằng chân trái đưa bóng dội cột dọc trước khi bay vào lưới. 


Bàn thắng được công nhận nhờ công nghệ goalie

Điều đáng nói ở  bàn thắng này chính là việc rất khó xác định bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa bằng mắt thường, nhưng công nghệ goal-line xác định rằng đã có bàn thắng dành cho đội tuyển Pháp, bất chấp mọi nỗ lực phản đối của Honduras. Như vậy là cuối cùng thì ứng dụng “mắt thần” này đã được  sử dụng hữu ích. Chỉ có điều, bàn thắng này tính là thủ thành Valladares phản lưới.


Bàn ấn định chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp

Vả lại, thất bại của Honduras là chẳng có gì phải bàn cãi khi họ luôn phải gồng mình để chống đỡ những đợt sóng của đối phương. Phút 72, sau cú đá rất mạnh của Debuchy, bóng nảy ra chân Benzema và tiền đạo này đã đá bồi ấn định chiến thắng 3-0 và cú đúp cho riêng anh.

Đó mới là màn dạo đầu của người Pháp tại Brazil mùa hè này. Mục tiêu của họ, tất nhiên, không chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng.

Tuấn Cương

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra - Pogba (Sissoko 57’), Cabaye (Mavuba 65’), Matuidi - Valbuena (Giroud 78’), Benzema, Griezmann.

Honduras: Valladares - Beckeles, Bernardez, Figueroa, Izaguirre - Najar (Claros 58’), Wilson Palacios, Garrido, Espinoza - Bengtson (Boniek Garcia 46’), Costly.

Ghi bàn: Benzema 45’pen, 72, Valladares 48’phản lưới




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN