TTVH Online

Sang Brazil xem World Cup, một phụ nữ Mỹ tố bị hiếp dâm

15/06/2014 11:34 GMT+7

Cảnh sát bang Mato Grosso (Brazil) đang điều tra cáo buộc bị hiếp dâm của một phụ nữ Mỹ vào thứ 6 (16/6) sau đêm diễn ra trận đấu giữa Australia và Chile.

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát bang Mato Grosso (Brazil) đang điều tra cáo buộc bị hiếp dâm của một phụ nữ Mỹ vào thứ 6 (16/6) sau đêm diễn ra trận đấu giữa Australia và Chile.

Hôm qua (14/6), cảnh sát dân sự bang Mato Grosso cho biết một phụ nữ 24 tuổi quốc tịch Mỹ và một số quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Brazil đã đến bệnh viện thủ phủ Cuiaba để kiểm tra y tế sau khi nữ du khách này tố rằng mình đã bị hiếp dâm tại đây.

Tuy nhiên, kết quả giám định chưa khẳng định chắc chắn là fan nữ này bị cưỡng hiếp và cảnh sát địa phương vẫn phải chờ đợi các cuộc kiểm tra bổ sung để đưa ra kết luận vụ việc, nhân viên an ninh công cộng Brazil cho hay.

Du khách trong và ngoài nước đổ về sân vận động Arena Corinthians trong lễ khai mạc World Cup hôm 12/6.

Nạn nhân giấu tên khai trước đó cô và bạn trai đã nghỉ lại qua đêm tại nhà một người dân địa phương hai người quen trong  trận Australia gặp Chile. Đến đêm, phụ nữ này hét lên khi phát hiện một người đàn ông đang nằm trên người mình, hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương.

Một số người, bao gồm cả chủ ngôi nhà đã được nhà chức trách triệu tập phỏng vấn để phục vụ điều tra, tuy nhiên, giới chức không phát hiện nghi vấn nào và cũng không giam giữ bất kì ai.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Brazil cho biết các quan chức đã nhận được thông báo về vụ việc nhưng từ chối đưa ra bình luận vì lí do quyền riêng tư.

Cuiaba nằm ở trung tâm Brazil nhưng thường có ít khách du lịch đến thăm. Tuy nhiên, trong kì World Cup năm nay, sân vận động Estadio Pantanal của thủ phủ này lại là nơi tổ chức các trận vòng bảng Chilê - Australia (ngày 13/6), Nga - Hàn Quốc (17/6), Nigeria - Bosnia-Herzgovina (21/6), Nhật Bản - Colombia (24/6) và hứa hẹn sẽ thu hút nhiều fan bóng đá trên thế giới đổ về đây.

Trước tình hình trật tự an ninh chưa có dấu hiệu lắng xuống, chính phủ Brazil đã phải huy động 100.000 cảnh sát tuần tra và 60.000 binh sĩ kiểm soát chặt chẽ 12 thành phố chủ nhà.

Chính quyền cho biết, từ đầu giải đấu, tình hình chung diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi rất nhiều, tuy nhiên, nhiều vụ cướp táo bạo đã xảy ra ở các địa điểm tổ chức các trận đấu, trong đó có 12 trường hợp nạn nhân là khách du lịch nước ngoài, cảnh sát ở Cuiaba cho biết trong một tuyên bố được phát đi hôm thứ 6.

Hồi tháng 4, vụ hãm hiếp và bắt cóc một sinh viên nước ngoài tại thành phố Rio de Janeiro đã làm dấy lên mối lo ngại cho người dân trong nước và du khách quốc tế về an ninh quanh giải bóng đá lớn nhất hành tinh do Brazil đăng cai, hãng thông tấn của Anh cho hay.

Hải Yến
Theo Reuters

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN