TTVH Online

Bony và Gervinho tỏa sáng, Bờ Biển Ngà ngược dòng hạ Nhật Bản

15/06/2014 11:34 GMT+7

Hai bàn thắng của Wilfried Bony và Gervinho giúp Bờ Biển Ngà ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 trong trận ra quân của họ ở bảng C World Cup 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng của Wilfried Bony và Gervinho giúp Bờ Biển Ngà ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 trong trận ra quân của họ ở bảng C World Cup 2014.

Bờ Biển Ngà ra sân với một số thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Thủ quân Didier Drogba ngồi dự bị vì không hồi phục hoàn toàn chấn thương cơ đùi trong buổi tập hôm thứ 4. Đá thay anh là tiền đạo của Swansea City Bony.


Honda mở tỷ số cho Nhật Bản

Ngoài ra, HLV Sabri Lamouchi thực hiện hai điều chỉnh nữa trong đội hình đá chính là Kolo Toure và Max Gradel nhường chỗ cho Didier Zokora và Yaya Toure. Bờ Biển Ngà cầm bóng với tỷ lệ 59.7%  trong hiệp 1. Ngay phút thứ 6 đội bóng Châu Phi đã có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên khi Bony sút bóng trong vòng cấm chạm người hậu vệ Nhật Bản đi ra ngoài.

10 phút sau Nhật Bản có câu trả lời và họ đã làm tốt hơn đối thủ. Yuto Nagatomo lấy bóng từ quả ném biên của đồng đội và chuyền cho Honda ngay mép vòng cấm Bờ Biển Ngà. Cầu thủ của Milan thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương và dứt điểm uy lực vào góc cao khung thành Bờ Biển Ngà, mở tỷ số trận đấu.


Bony đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Nga

Ít phút sau đó tỷ số lẽ ra đã có thể được nhân đôi cho Nhật Bản khi Atsuto Uchida có pha dứt điểm rất mạnh nhưng bị Boubacar Barry cản phá trước khi thủ môn Bờ Biển Ngà bị Honda phạm lỗi. Đội bóng Châu Phi tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng họ gặp khó khăn khi tiếp cận khung thành Nhật Bản do vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của đối thủ.

Phải đến hiệp 2 thì Bờ Biển Nga mới tạo nên khác biệt. Phút 57, Bờ Biển Ngà đòi hưởng penalty sau nỗ lực của Yaya Toure trong vòng cấm nhưng anh ngã xuống sau pha tắc bóng của Yoshida. Không có tiếng còi nào vang lên. Phút 62, Drogba được tung vào sân dù chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và quyết định của Lamouchi tỏ ra có hiệu quả. Bờ Biển Ngà tấn công mạnh mẽ, giàu sức sống hơn và bàn thắng họ mong chờ đã đến.


Gervinho ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Châu Phi

Đầu tiên là Aurier chuyền bóng cho Bony đánh đầu hạ gục Kawashima ở phút 64. Chỉ hai phút sau cuộc ngược dòng được thực hiện. Vẫn là Aurier tạt bóng vào từ cánh phải cho Gervinho đánh đầu và một lần nữa Kawashima bị hạ gục dù lần này anh đã chạm được cả hai tay vào bóng. Bờ Biển Ngà thắng chung cuộc 2-1 và tạm leo lên thứ nhì bảng C.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN