TTVH Online

CHẤM ĐIỂM Italy - Anh: 'Tên lửa' Candreva hay nhất trận. Phát hiện mới Darmian

15/06/2014 08:06 GMT+7

Tuyển Italy hạ tuyển Anh 2-1, và cầu thủ xuất sắc nhất trận theo bình chọn của Thethaovanhoa.vn là Antonio Candreva.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Italy hạ tuyển Anh 2-1, và cầu thủ xuất sắc nhất trận theo bình chọn của Thethaovanhoa.vn là Antonio Candreva.

Biệt danh của anh là "Il Timido", chàng trai nhút nhát, nhưng Candreva rõ ràng không e dè chút nào trước các hậu vệ tuyển Anh.

Đó là trận đấu ở mức "bình thường" của Candreva, nhưng đủ để anh làm khổ các hậu vệ tuyển Anh: Anh liên tục dạt phải, chồng cánh với hậu vệ Darmian và tạt bóng tới 7 lần trong số 8 quả tạt của Italy (quả còn lại thuộc về chính Darmian). Một trong bảy quả tạt của Candrva đã giúp Mario Balotelli đánh đầu ghi bàn ấn đinh thắng lợi 2-1 cho Azzurri.

Candreva ngoài ra đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác đến 91%, tung ra 4 cú dứt điểm trong 79 phút thi đấu. Một trong số đó khiến Joe Hart khốn khổ trong hiệp Một.

Trang Goal nhận xét về Candreva sau trận: "Hoạt động không biết mệt mỏi, hành hạ tuyển Anh suốt trận. Là người chuyền bóng dẫn đến bàn thắng cho Mario Balotelli và tạo ra cơn ác mộng cho hậu vệ đối phương".

Candreva là một cầu thủ của Lazio, và là một phát hiện của ông Prandelli từ Confederations Cup 2013. Sự đa năng và tinh thần chiến đấu của anh giúp hàng tiền vệ tuyển Italy có nhiều phương án và thêm sức mạnh so với tại EURO 2012. Đây là lần thứ 20 Candreva khoác áo tuyển Italy, một thành công lớn, nếu biết rằng thời Lippi, anh từng bị bỏ rơi.

Cầu thủ bên phía Italy cũng chơi xuất sắc là hậu vệ phải Darmian, người có thể trở thành một Grosso mới của Italy ở giải đấu năm nay. Pirlo cũng chơi rất tuyệt, với một cú bỏ bóng dẫn tới bàn thắng của Marchisio và một cú sút phạt trúng xà ngang trong hiệp Hai.

Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía tuyển Anh là Daniel Sturridge. Không chỉ ghi bàn duy nhất cho Tam Sư, Sturridge còn thi đấu xông xáo, làm khổ hàng thủ Azzurri nhiều lần bằng các pha đi bóng tốc độ.

Điểm số cụ thể:

Anh: Hart 6, Johnson 6, Cahill 6, Jaglielka 7, Baines 5,5, Gerrard 7, Henderson 6,5, Sterling 7,5, Rooney 6, Welbeck 6,5 và Sturridge 7,5.

Italy: Sirigu 6, Chiellini 6, Paletta 6, Barzagli 7, Darmian 7,5, De Rossi 7, Pirlo 7, Veratti 6,5, Candreva 8, Marchisio 7 và Balotelli 7.

Gia Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN