TTVH Online

Colombia 3-0 Hy Lạp: Không Falcao, Colombia vẫn quá mạnh

15/06/2014 01:26 GMT+7

Colombia được đánh giá sẽ là ngựa ô của World Cup năm nay, bất chấp việc không thể mang theo chân sút chủ lực Radamel Falcao.

(Thethaovanhoa.vn) - Colombia được đánh giá sẽ là ngựa ô của World Cup năm nay, bất chấp việc không thể mang theo chân sút chủ lực Radamel Falcao. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp trong trận đấu mở màn của bảng C.

Colombia ra quân sơ đồ 4-2-3-1. Để thay thế cho Falcao, HLV Jose Pekerman không sử dụng những chân sút đang thi đấu ở châu Âu và có phong độ tốt ở mùa giải vừa qua như Adrian Ramos hay Jackson Martinez, mà chọn tiền đạo của River Plate Teofilo Gutierrez. Trong khi đó, Hy Lạp sử dụng sơ đồ 4-4-2, với cặp tiền đạo đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam là Georgios Samaras và Theofanis Gekas.

Colombia được đánh giá cao hơn, và họ chứng tỏ điều đó với bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 5. Từ đường căng ngang của Cuadrado, Pablo Armero dứt điểm khá nhẹ, nhưng bóng lại đập trúng chân hậu vệ Hy Lạo đổi hướng và khiến thủ thành Orstis Karrnezis không kịp trở tay. Sau bàn thắng này, Hy Lạp mới là những người nắm thế trận. Họ cầm bóng nhiều hơn (59%), dứt điểm nhiều hơn (7 cú sút, 4 trúng khung thành), nhưng không thể chọc thủng lưới David Ospina.




Niềm vui chiến thắng của Colombia

Sang hiệp 2, Colombia cũng không mất nhiều thời gian để có bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống dứt điểm cận thành của Teofilo. Hy Lạp lại dồn lên tấn công, và suýt có bàn rút ngắn tỉ số nếu Gekas không đánh đầu trúng xà ngang khi trước mặt đã là khung thành bỏ trống. Đó cũng là cơ hội tốt nhất của Hy Lạp trong suốt hiệp 2. Cuối trận, nhạc trưởng James Rodriguez kết liễu Hy Lạp sau một tình huống phối hợp rất ngẫu hứng với Zuniga và Cuadrado để ấn định chiến thắng 3-0.


Video trận đấu

Với 3 điểm có được, Colombia tạm thời giành ngôi đầu bảng và khẳng định vị thế ứng cử viên số một của bảng đấu. Trong khi đó, Hy Lạp sẽ cần nỗ lực hơn trong 2 trận đấu còn lại, nếu không muốn phải sớm về nước sau vòng bảng giống như tại Nam Phi 4 năm trước.

Thanh Hoài
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN