TTVH Online

Joachim Loew có nên hy sinh Mesut Oezil?

15/06/2014 14:18 GMT+7

Mặc dù những hoài nghi và lo âu của người hâm mộ về chiến dịch World Cup của đội tuyển Đức dần dần tiêu tan đi thì một vài câu hỏi về thực lực của “Die Mannschaft” vẫn tồn đọng, nhất là khi trận mở màn với Bồ Đào Nha sắp tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù những hoài nghi và lo âu của người hâm mộ về chiến dịch World Cup của đội tuyển Đức dần dần tiêu tan đi thì một vài câu hỏi về thực lực của “Die Mannschaft” vẫn tồn đọng, nhất là khi trận mở màn với Bồ Đào Nha sắp diễn ra thứ Hai tới.

Với hàng tá những ca chấn thương, các cầu thủ Đức còn bận bịu với những bài tập thể lực để nhanh chóng hồi phục trước khi có thể nói chuyện chiến thuật trong trận đấu.

Những điều chỉnh của Loew

Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, HLV 54 tuổi này chưa tiết lộ nhiều về đội hình ông sẽ sử dụng ngoài việc khẳng định đội trưởng Philipp Lahm sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm như trong trận giao hữu với Armenia. Điều này có nghĩa là Jerome Boateng có thể sẽ xuất ở vị trí hậu vệ phải. Ông cũng bỏ qua bất kỳ câu hỏi và cuộc tranh luận nào về lối chơi “Số 9 ảo”, nhấn mạnh rằng đội tuyển Đức có rất nhiều phương án tấn công khác thay vì chỉ sử dụng một mũi cắm là tiền đạo Miroslav Klose.

Những điều chỉnh của HLV Loew có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Mesut Oezil, lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ công. Tiền vệ của CLB Arsenal được coi là trái tim của đội tuyển Đức kể từ khi anh bắt đầu khoác áo “Die Mannschaft” năm 2009. Anh là con át chủ bài của Đức tại Nam Phi 4 năm về trước và nằm trong danh sách cây săn bàn hàng đầu ở vòng loại World Cup này.

Nhưng Oezil đang sa sút, cộng thêm với việc ông Loew có thể có nhiều điều chỉnh chiến thuật, có lẽ một suất ra sân chính thức của cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này còn đang bỏ ngỏ. Đội tuyển Đức sẽ chơi thấp hơn ở kỳ World Cup trước, với Lahm chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.  Chiến thuật này đòi hỏi cần phải có 3 tiền vệ trung tâm với hai cầu thủ làm nhiệm vụ bọc lót, thu hồi bóng và một cầu thủ tấn công chơi dâng cao hơn.

Oezil chỉ thích hợp cho những phút cuối?

Ba cầu thủ phù hợp nhất với sơ đồ đó là Philipp Lahm, Sami Khedira (mà không phải Bastian Schweinsteiger, bởi anh vẫn chưa hoàn toàn đạt được 100% thể lực sau chấn thương) và Toni Kroos. Đây là 3 tiền vệ mà ông Loew đã sử dụng trong trận giao hữu với Armenia. Họ không chỉ giúp cho đội bóng phòng ngự tốt hơn mà còn giúp cho 3 cầu thủ tấn công phía trước có được nhiều bóng và yên tâm rằng nếu mất bóng, sẽ có người ở dưới lo liệu.

Trong trận gặp Armenia, ông Loew sử dụng 3 tiền đạo là Andre Schurrle, Lukas Podolski và Thomas Mueller hoán đổi nhau thay vì chỉ sử dụng một trung phong. Mario Goetze có thể sẽ là dự bị số 1. Trong khi đó, vai trò quen thuộc của Oezil là làm bóng, di chuyển tự do thậm chí có thể đột phá và tự mình làm tất cả. Nhưng bản thân tiền vệ 25 tuổi này cũng không phải một trong những người dứt điểm tốt nhất tuyển Đức.

Bởi thế, nếu ông Loew vẫn bảo toàn quan điểm và lối chơi như những trận đấu qua, Oezil rất có thể sẽ mất suất, trừ khi anh được sử dụng như một tiền đạo ảo. Trước đây, Oezil cũng từng chơi như số 9 ảo nhưng là từ băng ghế dự bị.

Anh có thể trở thành một phương án hiệu quả cho những phút cuối trận đấu, khi mà đối thủ bắt đầu thấm mệt và chậm hơn, hay khi các khâu tấn công khác rơi vào bế tắc. Những thời điểm như thế, với khả năng chơi bóng thông minh và sáng tạo của mình, Oezil thường kiến tạo được nhiều hơn. Với đội hình nhiều “sao” như hiện nay, riêng việc chọn ra đội hình chính thức đã khiến ông Loew đủ đau đầu rồi.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN