TTVH Online

CẬP NHẬT tin chiều 13/6: Hà Lan có thể đá 5 hậu vệ trước Tây Ban Nha. Cannavaro cảnh báo Rooney là mối đe dọa số 1 với Italy.

13/06/2014 15:18 GMT+7

Louis van Gaal định cho Hà Lan đá 5 hậu vệ trước Tây Ban Nha. Cannavaro coi Wayne Rooney là mối đe dọa số 1 với tuyển Italy. Đó là những nội dung chính trong bản tin chiều 13/6/2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal định cho Hà Lan đá 5 hậu vệ trước Tây Ban Nha. Cannavaro coi Wayne Rooney là mối đe dọa số 1 với tuyển Italy. Vicente del Bosque khẳng định Tây Ban Nha vẫn tràn đầy khát khao chiến thắng. Đó là những nội dung chính trong bản tin chiều 13/6/2014.

Louis van Gaal cho Hà Lan đá 5 hậu vệ trước Tây Ban Nha?

Theo tin của Daily Mail, ông Louis van Gaal tính cho Hà Lan đá 5 hậu vệ chống lại Tây Ban Nha khi hai đội gặp nhau trong trận ra quân của họ ở World Cup 2006 vào đêm nay. Ông van Gaal đánh giá rất cao sức mạnh của Tây Ban Nha và Daily Mail nói ông định cho Hà Lan đá phòng ngự phản công.

Ông Rafa Banitez cũng đánh giá cao sức mạnh của đội bóng quê hương nhưng lo ngại Tây Ban Nha có thể sẽ mệt mỏi. Lí do là vì các tuyển thủ Tây Ban Nha vừa trải qua mùa giải hết sức căng thẳng, tiêu hao nhiều thể lực khi họ đá cho các CLB ở đẳng cấp cao nhất ở Châu Âu và họ đá trên nhiều mặt trận từ Europa League, Champions League tới Liga.

Cuộc đua vô địch Liga diễn ra giữa Barca, Real, Atletico Madrid diễn ra gay cấn cho tới phút chót còn trận chung kết Champions League cũng là chuyện nội bộ của Liga khi Atletico và Real đối đầu nhau. Điều này khiến Benitez lo ngại các tuyển thủ Tây Ban Nha đá cho các đội bóng nói trên bị vắt kiệt sức và vì thế, họ khó có được thể lực sung mãn cho World Cup năm nay.



Cannavaro cảnh báo Rooney là mối đe dọa lớn với tuyển Italy

Fabio Cannavaro cảnh báo: Wayne Rooney là mối đe dọa số 1 với tuyển Italy

Với tư cách BLV cho kênh ITV trong dịp World Cup này, cựu trung vệ tuyển Italy Fabio Cannavaro cho rằng Wayne Rooney là mối đe dọa lớn đối với Azzurri khi họ đối đầu với tuyển Anh trong trận ra quân ở VCK World Cup 2014. Phong độ của Rooney bị dấu hỏi khi bước vào giải đấu lớn này nhưng Cannavaro vẫn khuyến cáo các cầu thủ Italy phải hết sức cảnh giác với tiền đạo của Man United.

“Rooney có thể kết liễu đối thủ chỉ trong một giây. Anh là đối thủ mạnh nhưng Italy cũng có một dàn cầu thủ chất lượng”. Theo Cannavaro, tuyển Anh sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 trước Italy với Wayne Rooney đá lùi ngay sau Daniel Sturridge còn Adam Lallana và Raheem Sterling chơi ở 2 cánh.

Vicente del Bosque: Tây Ban Nha vẫn khát khao chiến thắng

Đáp lại những ý kiến hoài nghi về động lực thi đấu của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup năm nay sau khi họ đã vô địch 3 giải lớn liên tiếp trong 6 năm qua, ông Vicente del Bosque khẳng định các học trò của mình vẫn tràn đầy khát khao chinh phục. Tây Ban Nha mang tới Brazil các gương mặt đã trở nên quen thuộc với giới chuyên môn và người hâm mộ sau những chiến thắng họ giành được trong những năm vừa qua như Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Xabi Alonso, David Silva, Sergio Ramos, David Villa và Fernando Torres.

Tất cả số này đều đã vô địch EURO 2008, 2012 và World Cup 2010. Nhưng ông Del Bosque khẳng định họ vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng. “Tây Ban Nha không phải đội bóng già nua. Chúng tôi là đội bóng trưởng thành với một số gương mặt trẻ. Các cầu thủ của tôi vẫn thèm muốn những chiến thắng mới. Họ chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn với thành công”.



HLV Scolari bảo vệ học trò và trọng tài sau chiến thắng trước Croatia

Felipe Scolari: Nếu tôi là Niko Kovac, tôi cũng kêu ca về trọng tài

Đáp lại những chỉ trích của HLV tuyển Croatia Niko Kovac nhắm vào trọng tài Nhật Bản Nishimura và cho rằng quyết định thổi penalty cho Brazil của ông này là lố bịch, rằng Brazil đã giành chiến thắng không xứng đáng, Felipe Scolari ra sức bảo vệ trọng tài và ca ngợi học trò.

“Chúng tôi cũng nghĩ đó là một quả penalty chứ không riêng gì ông Nishimura. Tôi không định bình luận về phát biểu của đồng nghiệp. Tôi chỉ muốn nói rằng Brazil đã 5 lần vô địch thế giới. Không lẽ chúng tôi đã phải dùng tới 5 gánh xiếc để giành 5 chiếc cúp hay sao? Tôi hiểu vì sao đồng nghiệp của mình phản ứng như vậy. Ông ấy nói thế là vì kết quả thôi. Nếu là tôi thì tôi cũng kêu ca như vậy. Nhưng tôi không nghĩ trọng tài thiên vị Brazil”.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN