TTVH Online

Hà Nội đối thoại với công nhân lao động để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn

27/05/2014 12:18 GMT+7

Ngày 27/5, Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Hà Nội và các sở, ngành tổ chức tiếp xúc với công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/5, Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Hà Nội và các sở, ngành tổ chức tiếp xúc với công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người lao động.

Tại buổi tiếp xúc, gần 100 công nhân, cán bộ công đoàn đại diện cho đông đảo công nhân lao động đang làm việc tại 8 Khu công nghiệp và Khu chế xuất trên địa bàn thành phố đã phản ánh nhiều vấn đề bất cập trong bảo đảm đời sống, chế độ chính sách đối với người lao động, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp; trong đó tập trung vào một số vấn đề bức xúc liên quan đến hạ tầng xã hội như: thiếu nhà trọ, nhà trẻ, trường tiểu học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, hệ thống chiếu sáng phục vụ người lao động. Vấn đề bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp cũng được nhiều công nhân kiến nghị...

Theo phản ánh của đại diện Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Khu công nghiệp này hiện còn thiếu nhiều công trình văn hóa, đề nghị thành phố quan tâm giải quyết nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần cho người lao động. Thời gian qua, mặc dù thành phố đã đầu tư xây dựng khu nhà ở Kim Chung (huyện Đông Anh) nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thuê trọ của công nhân; đề nghị cơ quan chức năng xem xét tu sửa, quan tâm đến vấn đề môi trường, bổ sung thêm một số hạng mục cho các tòa nhà. Đại diện Công ty Canon Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải nghiên cứu lại phương án giao thông từ cầu vượt Bắc Thăng Long vào khu nhà ở công nhân sao cho hợp lý, tránh để tình trạng nhiều người đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công ty Canon cũng đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, vì đây là một trong những mô hình hoạt động mới, đem lại hiệu quả thiết thực cho công nhân lao động.



Đại diện công nhân Khu công nghiệp Quang Minh cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải bố trí lại đường gom từ khu công nghiệp này về Sân bay Nội Bài cho hợp lý hơn để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho công nhân, đồng thời cũng hạn chế tai nạn giao thông. Hay tại Khu công nghiệp Thạch Thất, công nhân Công ty Điện tử Meiko phản ánh cơ sở hạ tầng còn yếu, nhất là cơ sở y tế, đề nghị thành phố sớm xây dựng bệnh viện để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và công nhân. Thêm vào đó, tình hình an ninh chính trật tự ở đây chưa tốt, gây tâm lý lo ngại cho công nhân khi đi làm về khuya, đề nghị Công an thành phố quan tâm giải quyết...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các ngành như: Bảo hiểm xã hội, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất đã trả lời, giải đáp những đề nghị của công nhân lao động liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Lắng nghe những ý kiến phản ánh và đề xuất của công nhân lao động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự phát triển của các khu công nghiệp trong những năm gần đây và thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.

Để giải quyết nhu cầu về nhà ở của công nhân, Thành phố đề nghị Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đôn đốc và triển khai thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất nhằm tạo điều kiện sống tốt hơn nữa cho công nhân lao động. Về vấn đề an ninh trật tự, thành phố yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện nắm bắt tình hình, đảm bảo tốt an ninh trật tự để công nhân yên tâm lao động. Riêng với các kiến nghị của công nhân từ năm 2013 nhưng chưa được giải quyết xong, các đơn vị liên quan cần tập trung xử lý dứt điểm, tạo lòng tin cho doanh nghiệp và công nhân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các sở, ngành, các doanh nghiệp quan tâm toàn diện hơn nữa đến đời sống tinh thần và vật chất của người lao động.

Minh Nghĩa - TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN