TTVH Online

Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

20/05/2014 09:28 GMT+7

Lễ kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1994 – 17/12/2014) do tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ được khai mạc ngày 14/10

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1994 – 17/12/2014) do tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ được khai mạc ngày 14/10. Đây là thông tin được Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết trong cuộc họp báo chiều 20/5 tại thành phố Hạ Long.

Chương trình kỷ niệm sẽ có nhiều hoạt động như: Hội thảo quốc tế “Phát huy bền vững Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”, cuộc thi “Sáng tác ảnh về Di sản vịnh Hạ Long”, “Sáng tác sản phẩm lưu niệm về Di sản vịnh Hạ Long”, tọa đàm “Doanh nghiệp đồng hành cùng Di sản”, phiên họp thường kỳ Câu lạc bộ các Khu Di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên thế giới Việt Nam năm 2014 và các hoạt động giao lưu giữa các khu di sản thế giới tại Việt Nam. Cũng dịp này, Ban tổ chức sẽ biên soạn, xuất bản và phát hành Kỷ yếu 20 năm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; xây dựng phim tài liệu “Vịnh Hạ Long - Hành trình 20 năm Di sản thiên nhiên thế giới”.

Chùm hoạt động “Thanh niên Quảng Ninh hướng về Di sản vịnh Hạ Long” sẽ diễn ra gồm lễ phát động chương trình, tuần hành tuyên truyền giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, chương trình “Ngày chủ nhật vì Hạ Long xanh”, ra quân làm vệ sinh môi trường ven bờ vịnh Hạ Long, tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về Di sản vịnh Hạ Long, tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề “Di sản vịnh Hạ Long trong thế hệ trẻ”.

Vịnh Hạ Long

Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long, bà Phạm Thùy Dương cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị về nội dung, kịch bản chương trình, công tác lễ tân hậu cần, thông tin truyền thông, an ninh trật tự, quản lý môi trường tự nhiên và xã hội đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, đảm bảo hiệu quả, an toàn, lành mạnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá, nhằm giới thiệu, mời gọi bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến để chiêm ngưỡng, khám phá kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long, qua đó cùng chung tay gìn giữ, bảo tồn khai thác và phát huy những giá trị văn hóa của Di sản thiên nhiên hiếm có này.

Ngày 17/12/1994, vịnh Hạ Long chính thức được UNESCO công nhận vào danh mục Di sản thiên nhiên thế giới với giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan tự nhiên. Năm 2000, vịnh Hạ Long tiếp tục được UNESCO công nhận lần thứ hai là Di sản thiên nhiên thế giới bởi giá trị đặc biệt về địa chất - địa mạo. Năm 2009, vịnh Hạ Long được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2011, vượt qua 261 kỳ quan nổi tiếng trên toàn thế giới, vịnh Hạ Long được bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới./.

Xuân Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN