TTVH Online

Ki Sung-yueng: Gerrard của xứ Hàn

09/06/2014 07:03 GMT+7

Là cầu thủ duy nhất trong đội tuyển Hàn Quốc chơi bóng ở một trong 4 giải đấu danh giá nhất thế giới, Ki Sung-yueng đương nhiên là trụ cột, niềm kỳ vọng...

(Thethaovanhoa.vn) - Là cầu thủ duy nhất trong đội tuyển Hàn Quốc chơi bóng ở một trong 4 giải đấu danh giá nhất thế giới, Ki Sung-yueng đương nhiên là trụ cột, niềm kỳ vọng của các cổ động viên nước nhà và HLV Hong Myung-Bo.

Không tìm kiếm được vị trí chính thức ở Swansea, Sung-yueng đã đầu quân cho Sunderland dưới dạng hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, chính tại “Stadium of Light”, Sung-yueng đã phát huy được khả năng của mình, khiến cho lãnh đạo Swansea muốn mang anh trở lại. Tuy nhiên, đây là lúc mà cầu thủ 25 tuổi này phải toàn tâm toàn ý cho đội tuyển quốc gia.

Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Sung-yueng đã cho thấy mình không hề kém cạnh những cầu thủ đẳng cấp quốc tế khác ở Premier League. Trong trận tứ kết Cúp Liên đoàn với Chelsea, anh đã chơi cực tốt. Được tiếp bóng từ đồng đội, Sung-yueng khéo léo dâng cao dạt sang cánh phải, qua được cả Michael Essien để ghi bàn với pha dứt điểm rất lạnh lùng, mang về chiến thắng cho Sunderland sau 120 phút thi đấu. Cũng chính Sung-yueng là cầu thủ đã giúp “Những con mèo đen” thoát khỏi nguy cơ xuống hạng trước khi anh dính chấn thương.

Nằm trong bảng đấu được cho là “dễ thở” nhất vòng bảng World Cup 2014, Hàn Quốc sẽ chạm trán đội tuyển Bỉ, Algeria và Nga. Đây là kỳ World Cup thứ 2 mà Sung-yueng tham dự. Anh đã ghi được 26 bàn thắng trong tổng số 254 trận xuyên suốt sự nghiệp. Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Sung-yueng đã có được 2 đường chuyền thành bàn trong các trận đấu với đội tuyển Hy Lạp và Nigeria, qua đó giúp đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng knock-out. Năm 2011, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc. Tại Thế vận hội London 2012, Sung-yueng lập công giúp đội tuyển vượt qua đội tuyển Liên hiệp Anh để đặt chân vào bán kết.

Ngoài sự xuất sắc trên sân cỏ, Sung-yueng còn được biết đến với tư cách người bạn đời của ngôi sao điện ảnh Han Hye Jin. Cặp đôi này vừa trao tặng toàn bộ số tiền mừng từ đám cưới dành cho những hoàn cảnh khó khăn với con số lên tới 60 triệu won, tương đương với 58 ngàn 800 đô la Mỹ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN