TTVH Online

10 ‘món hàng hot’ ở World Cup 2014: Clasie, Griezmann, Pjanic và những ai?

08/06/2014 13:52 GMT+7

World Cup không chỉ là nơi những ngôi sao sáng giá nhất của thế giới bóng đá tranh tài, mà đó còn là giải đấu để các cầu thủ ở dạng tiềm năng tỏa sáng và tìm kiếm một bản hợp đồng mới hấp dẫn hơn với các đội bóng lớn.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup không chỉ là nơi những ngôi sao sáng giá nhất của thế giới bóng đá tranh tài, mà đó còn là giải đấu để các cầu thủ ở dạng tiềm năng tỏa sáng và tìm kiếm một bản hợp đồng mới hấp dẫn hơn với các đội bóng lớn.

Dưới đây là chùm ảnh 10 cầu thủ hứa hẹn sẽ trở thành “món hàng hot” sau World Cup 2014:


Jordy Clasie (Hà Lan): Tiền vệ 22 tuổi này được HLV Louis van Gaal cực kỳ yêu thích nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông đưa tuyển thủ Hà Lan này về Man United sau World Cup 2014. Clasie được biết đến với khả năng chuyền bóng hảo hạng và cho dù chỉ ghi được 1 bàn sau 32 trận cho Feyenoord mùa trước thì tiền vệ này vẫn được đánh giá rất cao.

Fabian Schar (Thụy Sĩ): Đáng tin cậy, mạnh mẽ, Schar đang là trụ cột nơi hàng thủ của Thụy Sĩ và chiếc áo của Basel dường như đã trở nên nhỏ bé với trung vệ 22 tuổi này. Hai đội bóng thành London là Arsenal và Tottenham đều đang mê mẩn Schar.

Diego Reyes (Mexico): Reyes mới 21 tuổi nhưng đã là một trụ cột ở hàng phòng ngự của Mexico sau một mùa bóng đột phá với Porto. Reyes thường xuyên đá ở cánh trái trong sơ đồ 3 trung vệ của Mexico và luôn đem lại sự an toàn cho khung thành của đội nhà. Không phải ngẫu nhiên mà Reyes đang được nhiều CLB lớn của châu Âu săn đón.

Antoine Griezmann (Pháp): Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này vừa trải qua một mùa bóng tuyệt vời với Sociedad khi ghi tới 16 bàn sau 34 trận. Griezmann không chỉ biết ghi bàn mà còn có khả năng kiến thiết ấn tượng. Tiền vệ người Pháp thích xuất phát từ cánh trái nhưng cũng có thể chơi tốt ở trung tâm. Arsenal hiện đang rất thèm muốn Griezmann.

Koke (Tây Ban Nha): Sau khi bán đi nhiều trụ cột trong mùa Hè này, Atletico sẽ làm mọi thứ để giữ chân Koke, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng vừa qua. Cầu thủ 22 tuổi này hiện đang được Man United, Chelsea và Real Madrid săn đón.

Miralem Pjanic (Bosnia): Pjanic vừa trải qua một mùa bóng cực kỳ ấn tượng nữa với AS Roma. Cầu thủ người Bosnia có thể đá ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ dù là một nhạc trưởng điển hình. Pjanic đang được nhiều CLB quan tâm nhưng phí chuyển nhượng của anh sẽ rất đắt bởi cựu tiền vệ Lyon chỉ mới ký hợp đồng mới với Roma hồi tháng trước.

Serge Aurier (Bờ Biển Ngà): Sau một mùa giải mang tính đột phá với Toulouse, Aurier bỗng nhiên trở thành “món hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng với sự quan tâm từ Arsenal, Newcastle, Monaco và PSG. Hậu vệ 21 tuổi này có thể đá ở cánh phải lẫn trung tâm. 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo là những gì Aurier làm được trong mùa giải vừa qua.

Son Heung-Min (Hàn Quốc): Tiền đạo 21 tuổi này là người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu cho Hàn Quốc chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng. Son Heung-Min gia nhập Bayer Leverkusen năm ngoái từ Hamburg sau khi cũng được Tottenham quan tâm. Son Heung-Min được biết đến với sự nhanh nhẹn và sút bóng cực mạnh.

Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ): Ở tuổi 22, tiền vệ tấn công này đã là cầu thủ thành công nhất của bóng đá Thụy Sĩ với 13 danh hiệu giành được ở cấp CLB mà nhiều nhất là với Bayern Munich. Shaqiri mới đây đã thừa nhận rằng anh đang quan tâm tới khả năng chuyển tới Premier League thi đấu. Liverpool sẽ hỏi mua Shaqiri nếu họ không chiêu mộ được Adam Lallana.

William Carvalho (Bồ Đào Nha): Nếu David Moyes vẫn còn ở Man United, thì có lẽ Carvalho đã là cầu thủ của sân Old Trafford. Moyes muốn có một tiền vệ thu hồi bóng tốt chơi bên cạnh Toni Kroos, một mục tiêu khác của ông, và Carvalho là sự lựa chọn số 1. Tuy nhiên, phí chuyển nhượng trị giá tới 35 triệu bảng là rào cản cho bất cứ ai muốn có cầu thủ 22 tuổi này.

V.M
Theo Telegraph

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN