TTVH Online

World Cup cuối của 'gấu già' Kerzhakov

07/06/2014 17:34 GMT+7

Dưới sự dìu dắt của HLV lão làng Fabio Capello, đội tuyển Nga không tới Brazil để hứng chịu những thất bại sớm. Nhưng để vào sâu với dàn lực lượng không thực sự mạnh ấy, họ cần tới sự tỏa sáng của Aleksandr Kerzhakov.

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự dìu dắt của HLV lão làng Fabio Capello, đội tuyển Nga không tới Brazil để hứng chịu những thất bại sớm. Nhưng để vào sâu với dàn lực lượng không thực sự mạnh ấy, họ cần tới sự tỏa sáng của Aleksandr Kerzhakov.

Hơn một tuần trước, trong trận đấu giao hữu hâm nóng trước thềm World Cup với đội tuyển Slovakia, mặc dù mang theo đội hình gần như mạnh nhất, Nga vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường đưa bóng vào mành lưới đối phương. Chỉ cho tới khi Kerzhakov vào sân từ băng ghế dự bị thay Aleksandr Kokorin, ở phút thứ 82, anh đã mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Nga chiến thắng.

Tiền đạo đang khoác áo CLB St. Petersburg là cầu thủ săn bàn “khủng” nhất trong lịch sử bóng đá Nga. Vào tháng 10 năm ngoái, anh đã chính thức lập kỷ lục với 209 bàn thắng. Kerzhakov là mẫu tiền đạo sẵn sàng lùi xuống sâu để phối hợp cùng các tiền vệ nhưng vẫn khiến hàng thủ đối phương phải vất vả đi theo từng đường bóng.

Kerzhakov không còn trẻ. Đây có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Đội tuyển Nga rất cần tới những kinh nghiệm của anh. Bắt đầu thi đấu quốc tế vào năm 2001 khi khoác áo đội U21, chỉ 1 năm sau, Kerzhakov đã được gọi vào đội tuyển quốc gia. Màn ra mắt ấn tượng của anh trong trận giao hữu với Estonia hồi tháng 3 năm ấy đã khiến cho HLV Oleg Romantsev đưa anh vào danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2002 hai tháng sau đó.  

Dưới thời vị HLV mới Valery Gazzaev, Kerzhkov đã được sử dụng thường xuyên hơn, bắt đầu từ vòng loại EURO 2004. Đó là khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp khi Kerzhakov ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG ở trận giao hữu với Thụy Điển.

Còn hiện tại, khi Capello tiếp quản đội tuyển Nga sau EURO 2012 đáng thất vọng, Kerzhakov vẫn được trọng dụng là trung phong số 1 sau khi những ngôi sao như Andrei Arshavin, Roman Pavlyuchenko, Pavel Pogrebnyak đều bị loại. Cả thảy, tiền đạo 31 tuổi này đã 80 lần khoác áo ĐTQG với 25 lần lập công.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN