TTVH Online

Nghi can 'tái hiện vụ khủng bố Marathon Boston' được tuyên trắng án

04/06/2014 16:35 GMT+7

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, các công tố viên Hoa Kỳ đã tuyên bố nghi phạm đe dọa đánh bom tại khu vực đường đích của giải Marathon Boston năm ngoái được trắng án sau khi phát hiện đây chỉ là một trò lừa bịp.

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng thông tấn Reuters đưa tin, các công tố viên Hoa Kỳ đã tuyên bố nghi phạm đe dọa đánh bom tại khu vực đường đích của giải Marathon Boston năm ngoái được trắng án sau khi phát hiện đây chỉ là một trò lừa bịp.

Nhà chức trách Mỹ cho biết, hôm 15/4 – ngày kỉ niệm 1 năm vụ đánh bom rung chuyển Boston của hai anh em Hồi giáo cực đoan nhà Tsarnaev, Kevin Edson, 25 tuổi đã mang theo một ba lô màu đen tới khu vực nổ bom đẫm máu khiến 3 người chết, 264 người bị thương vào năm ngoái. 

Hành động đáng nghi của Kevin đã khiến tất cả người dân tham dự lễ tưởng niệm hoảng loạn và cảnh sát buộc phải di tản đám đông đang tập trung trên khắp con đường từng xảy ra sự kiện kinh hoàng chấn động nước Mỹ và thế giới.

Kevin Edson - nghi phạm đe dọa đánh bom khủng bố 25 tuổi. 

Trước phiên tòa ngày hôm qua (3/6), Kevin bị tuyên án 20 năm tù giam về tội danh âm mưu khủng bố và 5 năm tù vì mang theo thiết bị giả làm bom, Jake Wark - phát ngôn viên của Văn phòng Biện Lý hạt Suffolk cho hay.

Bị cáo 25 tuổi khai với cảnh sát rằng mình mang theo “thiết bị giống một nồi cơm điện”, làm nhiều người lầm tưởng và gợi nhớ đến quả bom tự chế của hai kẻ khủng bố gốc Dagestan. Tháng 4/2013, Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) và Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) đã thực hiện vụ đánh bom giải chạy Marathon Boston với quả bom làm bằng nồi áp suất và để trong ba lô tại một địa điểm sát vạch đích.

Những hình ảnh trong vụ đánh bom Boston kinh hoàng ngày 15/4/2013.

Wark khẳng định các công tố viên không có đủ chứng cớ để trình bản cáo trạng về tội đe dọa đánh bom của Kevin lên bồi thẩm đoàn vì cho rằng chưa có bằng chứng chứng tỏ bị cáo đe dọa kích nổ một quả bom nào, Reuters trích thuật.

“Không có lý gì để truy tố một nghi phạm mà chúng ta biết rằng mình không thể chứng minh được các bằng chứng mình đưa ra là đúng”, Wark cáo buộc.

Từ khi bị bắt tạm giam, Kevin cũng chưa nhận các tội danh bị cáo buộc là sở hữu thiết bị lừa bịp để đe dọa, gây rối trật tự, làm ảnh hưởng đến hòa bình và làm công chúng hoảng loạn.

Hải Yến
Theo Reuters

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN