TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 4/6: Ronaldo dính chấn thương kép. Demichelis xuống tóc ăn mừng. Balotelli đã kịp bình phục

04/06/2014 07:00 GMT+7

Ronaldo dính chấn thương kép phải tập luyện riêng, Neymar lập cú đúp giúp Brazil đè bẹp Panama, Balotelli kịp hồi phục cho trận ra quân của tuyển Italy tại World Cup... là những tin tức nổi bật sáng nay.

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo dính chấn thương kép phải tập luyện riêng, Neymar lập cú đúp giúp Brazil đè bẹp Panama, Balotelli kịp hồi phục cho trận ra quân của tuyển Italy tại World Cup... là những tin tức được cập nhật trong bản tin sáng nay, 4/6.


Thanh Hóa bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm số với Hà Nội T&T

Tại trận đấu muộn vòng 17 Vleague, Thanh Hoá đã bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm số với Hà Nội T&T khi để thua 2-4 trên sân SHB Đà Nẵng. Đội khách bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 do công Đức Tuấn. Nhưng lợi thế này của Thanh Hóa chỉ được duy trì trong 2 phút. Trong một pha phối hợp tấn công nhanh từ cánh trái, Ngọc Thắng là người dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đến phút 19 đội khách lại vượt lên với bàn thắng của Lê Văn Tân. Nhưng sự lơi lỏng ở hàng thủ khiến Thanh Hoá trả giá, 5 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Huy Toàn có cú dứt điểm đẹp mắt đem về bàn gỡ 2-2 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, đội bóng sông Hàn tận dụng rất tốt các cơ hội để ghi bàn, họ vượt lên ở phút 56 với bàn thắng của Johnatan. Trong khi đó, sự vô duyên của Nastja Ceh và Đinh Văn Ta lại khiến cho các CĐV xứ Thanh phải tiếc nuối dù họ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Chơi bóng với tâm lý không còn gì để mất song lại không ghi được bàn thắng, không bất ngờ khi Thanh Hóa phải nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thua chung cuộc 2-4, Thanh Hóa vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, song khoảng cách giữa họ với Hà Nội T&T lần đầu tiên được nới rộng thành 3 điểm.

Giao hữu quốc tế: Neymar lập cú đúp, Brazil thắng đậm Panama


Đội tuyển Brazil đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước Panama trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2014. Ngay phút 27, tiền đạo Neymar đã mở tỉ số cho đội bóng áo vàng xanh với cú sút phạt đẹp mắt. Đến phút 40, Daniel Alves nâng cách biệt lên 2-0. Phút 46, Neymar tiếp tục toả sáng với cú đánh gót kĩ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để tiền đạo Hulk nâng tỉ số lên 3-0.

Và tới phút 73, tiền đạo Willian ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà World Cup 2014. Brazil vẫn đang gặp nhiều thuận lợi trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu trên quê nhà. Một đội bóng dự World Cup khác là Thuỵ Sỹ cũng có trận giao hữu thành công khi đánh bại Peru 2-0. Các ngôi sao của Thuỵ Sỹ đều toả sáng đúng lúc trong trận này. Hậu vệ Lichtsteiner mở tỉ số với cú đánh đầu ở phút 78. Và đến phút 86, tiền vệ Xherdan Shaqiri ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Châu Âu. Thuỵ Sỹ là hạt giống bảng E cùng Pháp, Ecuador và Honduras.

Kết quả các trận giao hữu quốc tế

Brazil 4 - 0 Panama

Costa Rica 1 - 3 Nhật Bản

UAE 1 - 0 Georgia

CH Czech 1 - 2 Áo

Thụy Sỹ 2 - 0 Peru

Demichelis xuống tóc ăn mừng


Martin Demichelis đã cắt phăng mái tóc dài lãng tử. Quyết định này nhằm để ăn mừng việc anh được HLV Alejandro Sabella tin tưởng, gọi vào đội hình Argentina dự World Cup 2014 sau 2 năm vắng bóng. Sau khi cắt tóc xong, Demichelis đã tung ảnh với diện mạo mới lên mạng xã hội chiêm ngưỡng. Việc ông Sabella gọi Demichelis khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Dù mùa giải vừa qua, Demichelis đã cùng Man City vô địch Premier League nhưng trung vệ 35 tuổi này đã qua thời đỉnh cao từ lâu. Họ tỏ ra lo lắng cho hàng thủ của Argentina tại World Cup này bởi ngoài Demichelis còn có thêm cựu binh Hugo Campagnaro, năm nay cũng đã 33 tuổi.

Ronaldo dính chấn thương kép


Đội ngũ y tế của Bồ Đào Nha vừa tiết lộ thông tin khiến người hâm mộ lo lắng. Nó liên quan tới tình hình chấn thương của Cristiano Ronaldo. Quá trình kiểm tra mới đây đã đưa ra kết luận, Ronaldo đang dính chấn thương kép. Anh gặp vấn đề ở cả cơ bắp đùi trái và viêm gân xương bánh chè. Bởi vậy, Ronaldo hiện vẫn phải tập luyện riêng dưới sự giám sát của HLV thể lực và các bác sĩ. Bồ Đào Nha cũng không hé lộ quãng thời gian cần thiết để Ronaldo hồi phục hoàn toàn chấn thương. Khả năng ra sân trong trận giao hữu sắp tới với Mexico của anh vẫn để ngỏ. Về tình hình chấn thương của Pepe, đội ngũ y tế Bồ Đào Nha cho biết anh gặp vấn đề về cơ ở mặt sau chân trái. Pepe đến giờ vẫn chưa thể ra sân tập luyện.

Tuyển Ecuador chốt danh sách: Gọi cả "thương binh"

Tuyển Ecuador vừa công bố danh sách 23 cầu thủ mà họ sẽ đem tới Brazil. Gương mặt đáng chú ý nhất là tiền vệ Segundo Castillo, vốn đang dính chấn thương đầu gối. Anh gặp chấn thương trong trận giao hữu với Mexico hôm thứ Bảy tuần trước và dự kiến phải mất 3 tuần để bình phục. Như vậy đồng nghĩa Castillo sẽ không tham dự được 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng, gặp Thụy Sỹ và Honduras. Khả năng anh sẽ ra sân ở trận Ecuador gặp Pháp vào ngày 25/6. 

Danh sách tuyển Ecuador dự World Cup:

Thủ môn: Maximo Banguera (Barcelona), Adrian Bone (El Nacional), Alexander Dominguez (LDU)

Hậu vệ: Gabriel Achilier (Emelec), Walter Ayovi (Pachuca), Oscar Bagui (Emelec), Frickson Erazo (Flamengo), Jorge Guagua (Emelec), Juan Carlos Paredes (Barcelona)

Tiền vệ: Michael Arroyo (Atlante), Segundo Castillo (Al Hilal), Carlos Gruezo (Stuttgart), Renato Ibarra (Vitesse), Fidel Martinez (Tijuana), Edison Mendez (Independiente Santa Fe), Christian Noboa (Dynamo Moscow), Luis Fernando Saritama (Barcelona), Antonio Valencia (Manchester United)

Tiền đạo: Jaime Ayovi (Tijuana), Felipe Caicedo (Al Jazira), Jefferson Montero (Morelia), Joao Rojas (Cruz Azul), Enner Valencia (Pachuca)

Balotelli không lỡ trận khai màn World Cup


Mario Balotelli dính chấn thương bắp nhẹ trong quá trình tập luyện với tuyển Italy. Ban đầu, dấy lên lo lắng anh không thể ra sân trận gặp tuyển Anh ngày 14/6. Tuy nhiên, bác sĩ của tuyển Italy Enrico Castellacci đã đem tin vui đến. Ông Castellacci xác nhận Balotelli sẽ kịp hồi phục dự trận khai màn của Azzuri tại World Cup. “Cậu ấy có thể ra sân. Mario tập luyện rất chăm chỉ và hồi phục rất nhanh. Cậu ấy đã bị quá tải nhưng chúng tôi đã giải quyết được vấn đề. Giờ Mario lại thuộc quyền quản lý của HLV trưởng và sẵn sàng ra sân”. Tuyển Italy sẽ có trận giao hữu với Luxembourg trước khi bay tới Brazil. Đối thủ đầu tiên của họ tại giải đấu là tuyển Anh.

Djokovic vào bán kết Roland Garros


Vòng tứ kết giải quần vợt Pháp mở rộng, Novak Djokovic vừa trải qua 1 trận đấu căng thẳng với Milos Raonic, nhưng ở thời điểm quyết định anh đều thể hiện đúng đẳng cấp. Set đầu tiên Djokovic giành được break ở đúng game 12 và chiến thắng 7-5. Sang set 2, 2 tay vợt đều thực hiện các game giao bóng của mình rất tốt, và phải phân định thắng thua bằng loạt tie break. Ở loạt đấu này, Djokovic lại chiến thắng sít sao 7-5. Với tâm lý thuận lợi, Nole sớm dẫn trước 4-0 trong set 3, dù Raonic vùng lên muộn màng, nhưng tay vợt người Serbia vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số 6-4.

Với chiến thắng chung cuộc 7-5, 7-6, 6-4, Djokovic giành vé vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của anh là Ernests Gulbis. Tay vợt người Latvia tiếp tục chơi rất ấn tượng khi đánh bại hạt giống số 6 Tomas Berdych chỉ sau 3 set với các tỉ số cách biệt 6-3, 6-2, 6-4. Chung cuộc cả trận, Gulbis ghi được 31 điểm winners và mắc 17 lỗi tự đánh hỏng. Ngược lại Berdych chỉ ghi được 17 điểm winners nhưng mắc đến 25 lỗi. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Ernests Gulbis vào tới bán kết một giải Grand Slam.

Eugenie Bouchard lập kỳ tích lớn trong sự nghiệp


Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 7 Maria Sharapova đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Gabrine Muguzura. Set đầu tiên, Masha để thua tới 1-6. Set 2 cũng diễn ra đầy căng thẳng, và Sharapova chỉ thể hiện được đẳng cấp của mình khi vượt lên ở tỉ số 5-5 và giành chiến thắng 7-5. Với tâm lý hưng phấn, sang set 3 Sharapova đã hoàn toàn phá được thế phòng ngự của Muguzura và thắng nhanh 6-1. Đối thủ của Masha ở bán kết là bất ngờ của giải, tài năng trẻ người Canada Eugenie Bouchard. Tay vợt năm nay 20 tuổi đã vượt qua đối thủ người Tây Ban Nha Carla Suarez Navarro sau 3 set với các tỉ số 7-6, 2-6, 7-5. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Bouchard vào tới bán kết Roland Garros.

K.Đ- Vũ Tú

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN