TTVH Online

Falcao chính thức chia tay World Cup 2014, dù đã bình phục chấn thương

03/06/2014 07:46 GMT+7

Radamel Falcao, một trong những trụ cột của đội tuyển Colombia, sẽ phải làm khán giả ở World Cup 2014, bất chấp những nỗ lực hồi phục chấn thương.

(Thethaovanhoa.vn) - Radamel Falcao, một trong những trụ cột của đội tuyển Colombia, sẽ phải làm khán giả ở World Cup 2014, bất chấp những nỗ lực hồi phục chấn thương.

Đây chắc chắn sẽ là một tin tức gây sốc cho các cổ động viên của đội tuyển Colombia, những người chờ đợi rất nhiều vào sự tỏa sáng của Falcao.

Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong bản danh sách 23 cầu thủ cuối cùng đến Brazil mà HLV trưởng của đội tuyển Colombia Jose Pekerman vừa công bố vào tối hôm qua trong một cuộc họp báo ở Buenos Aires, Argentina.

Theo HLV Pekerman, Falcao chưa ở trạng thái sẵn sàng thi đấu sau khi dính phải chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối trong một trận đấu của Monaco hồi tháng Một năm nay. Đấy là lý do tiền đạo 28 tuổi bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2014.

Thật ra hy vọng dự World Cup của Falcao đã gần như không còn sau chấn thương đó. Tuy nhiên, quá trình bình phục diễn ra thuận lợi hơn dự kiến khiến cho bản thân cầu thủ này và các cổ động viên hy vọng. Thậm chí, chân sút của Monaco còn được triệu tập vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của đội tuyển Colombia.

HLV Pekerman không phải là không cân nhắc trước khi loại Falcao. Tuần trước, ông nói rằng sẽ chờ Falcao đến những phút cuối cùng, và sẽ tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi quyết định xem tình trạng thể lực của anh ra sao.


Falcao buộc phải chia tay World Cup 2014 do không đảm bảo thể lực

Ngoài Falcao, thì HLV Pekerman còn thông báo trên trang Twitter cá nhân của đội tuyển Colombia rằng Muriel và Perea cũng phải ở nhà xem World Cup 2014.

Về phần mình, cũng trong buổi họp báo ở Buenos Aires, Falcao cho biết: “Tôi đã đặt rất nhiều hy vọng, nhưng dẫu sao đội bóng vẫn phải cố gắng. Tôi sẽ ủng hộ đội tuyển Colombia và chúc cho các đồng đội của mình những điều tốt đẹp nhất ở World Cup 2014. Vào thời điểm này, tôi đang ở trạng thái tốt nhưng tôi hiểu rằng mình cần có thêm thời gian thi đấu. Tôi không muốn lấy đi cơ hội của những người đồng đội đạt trạng thái thể lực tốt hơn, cũng như không mạo hiểm với sức khỏe của mình”.

Còn với HLV Pekerman, ông gọi đó là một trong những ngày buồn nhất kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Colombia. Vị HLV này nói thêm: “Chúng tôi có thể nói rằng Falcao đã làm hơn những gì trong khả năng. Anh ta xứng đáng được chờ đợi và hy vọng”.

Diego Simeone, người thầy cũ của Falcao ở Atletico Madrid, chia sẻ trên trang Twitter cá nhân: “Qúa trình hồi phục của Falcao là đáng kinh ngạc. Bóng đá cần tài năng và niềm đam mê của cậu”.

Falcao là cầu thủ quan trọng nhất của Colombia ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo 28 tuổi này đã ghi 9 bàn trong 13 trận ở vòng loại World Cup 2014. Thế nên đó quả là một mất mát đáng kể với đoàn quân của HLV Pekerman.

H.Đức

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN