TTVH Online

Asamoah Gyan: Quyết đòi món nợ 2010

03/06/2014 09:10 GMT+7

Cho đến tận giờ anh vẫn không thể nào quên pha bỏ lỡ penalty tại vòng tứ kết World Cup 2010 trước Uruguay ở những phút bù giờ khiến đội bóng Ghana phải xách vali về nước.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng đội tuyển Ghana Asamoah Gyan nói rằng cho đến tận giờ anh vẫn không thể nào quên pha bỏ lỡ penalty tại vòng tứ kết World Cup 2010 trước Uruguay ở những phút bù giờ khiến đội bóng phải xách vali về nước. Và Brazil là nơi mà anh có thể lấy công chuộc tội.

Ghana lại đụng độ đội tuyển Đức ở vòng bảng. Bốn năm trước, hàng phòng ngự chắc chắn của Ghana đã làm việc rất tốt trước khi Mesut Oezil phía đội Đức có màn toả sáng cá nhân đem lại chiến thắng 1-0 cho "Đại bàng sông Rhine". Nhưng năm nay Ghana còn phải đối mặt với một đội tuyển Bồ Đào Nha có sự góp mặt của "Quả bóng vàng 2013" Cristiano Ronaldo, người vừa ăn mừng Decima cùng Real Madrid và cả đội tuyển Mỹ rất khó lường dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Juergen Klinsmann.

Ghana mới chỉ chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ tới Brazil hôm Chủ Nhật vừa rồi. Gyan, từng thi đấu cho CLB Sunderland tại Premier League, cùng Kevin-Prince Boateng hiện là hai cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Mùa giải vừa qua, Gyan đã thể hiện phong độ rất xuất sắc trong màu áo CLB Al Ain  tại giải ngoại hạng Ả Rập. Anh ghi được 41 bàn thắng trong 37 trận ra sân thi đấu trên tất cả các mặt trận, không chỉ là chân sút chủ lực của đội bóng mà còn đóng vai trò trụ cột.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo 28 tuổi này ra sân 77 lần, ghi được 39 bàn thắng. Dù còn khá trẻ, đang ở thời điểm chín nhất của sự nghiệp nhưng Gyan đã thi đấu cho đội tuyển Ghana từ khi mới 18 tuổi khi anh được coi là thần đồng bóng đá nước này. Gyan là cầu thủ có bàn thắng sớm nhất tại World Cup 2006 trên đất Đức. Anh ghi bàn chỉ sau 68 giây đầu tiên của trận đấu.

Dù không được đánh giá cao tại Brazil lần này thế nhưng một chân sút năng nổ, thể lực tuyệt vời, khả năng săn bàn xuất sắc như Gyan hoàn toàn có thể đem lại niềm hy vọng cho đoàn quân "Những ngôi sao đen". Đây là lần thứ 3 liên tiếp Gyan được thi đấu World Cup cùng đội tuyển Ghana. Để cú sút trượt 4 năm trước có thể thực sự rơi vào quên lãng, hơn ai hết, Gyan sẽ phải cố gắng hơn tất cả đồng đội của mình.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN