TTVH Online

Vanessa Paradis thời 'hậu' Johnny Depp: Chìm đắm trong điện ảnh và âm nhạc

02/06/2014 09:21 GMT+7

Kể từ khi chia tay với tài tử Johnny Depp hồi năm 2012, sau 14 năm chung sống, nữ ca sĩ, diễn viên Pháp Vanessa Paradis (41 tuổi) đã bận rộn hơn bao giờ hết.

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi chia tay với tài tử Johnny Depp hồi năm 2012, sau 14 năm chung sống, nữ ca sĩ, diễn viên Pháp Vanessa Paradis (41 tuổi) đã bận rộn hơn bao giờ hết.

Cô thủ diễn trong phim của nhà làm phim Mỹ Woody Allen, trở thành người mẫu cho nhà thiết kế Karl Lagerfeld và thương hiệu Channel, lưu diễn quảng bá album mới Love Songs mà cô rất yêu thích.

Yêu cả nhạc lẫn phim

Bộ phim mới của Paradis, Fading Gigolo do John Turturro đạo diễn, đang đến với khán giả Pháp. Có bối cảnh trong cộng đồng người Do thái giáo chính thống ở Brooklyn, phim có màu sắc hơi hài hước, kể về một gã trai bao (John Turturro). Đây là vai diễn nói tiếng Anh đầu tiên của Paradis và trong phim, cô thủ vai một góa phụ kiếm sống bằng việc bắt chấy rận trên đầu trẻ.

Sau khi Fading Gigolo đến với khán giả, Paradis trở lại với âm nhạc. Ngày 21/6 tới đây, cô sẽ thực hiện màn diễn duy nhất tại London, trình bày toàn bộ album Love Songs của mình.  


Vanessa Paradis (trái) và nhà làm phim Mỹ Woody Allen trong phim Fading Gigolo.

Có thể nói âm nhạc đã luôn là một trong những tình yêu lớn của Paradis. Qua các mối quan hệ gia đình, Paradis đã được đưa tới một phòng thu âm, ban đầu là để tham gia cuộc thi Junior Eurovision. Tại phòng thu này, cô đã thu âm ca khúc Joe le Taxi, nhạc phẩm giúp đưa cô lên vị trí đỉnh cao của làng nhạc pop năm 1987. Tuy nhiên Paradis chia sẻ rằng kể cả sau khi đạt thành công vang dội ban đầu đó, cô vẫn không dám chắc trong tương lai mình sẽ chỉ theo đuổi âm nhạc.

“Tôi thích âm nhạc và điện ảnh cùng lúc. Tôi mê các bộ phim ca nhạc. Tôi xem phim và hát theo các nhạc phẩm tiếng Anh trong phim. Âm nhạc, điện ảnh... đối với tôi là một thế giới hoàn hảo” - Paridis nói.  

Chuyên nghiệp nhưng không màu mè

Chia tay Depp đã 2 năm, song Paradis vẫn rất kín tiếng về thời kỳ họ sống bên nhau. Depp hiện đã đính hôn với Amber Heard (28 tuổi), bạn đồng diễn của anh trong phim The Rum Diary (2011). Một số nhà quan sát cho rằng album Love Songs và ca từ trong ca khúc chủ đề (I don't know nothing about love, you know: Bạn có biết không, tôi chẳng hề biết gì về tình yêu cả) là “ký sự” bằng âm nhạc sau khi họ chia tay.

Tuy nhiên, Paradis đã thẳng thắn giải thích: “Không. Tôi không phải là người viết phần ca từ đó. Tôi không bao giờ lấy album nhạc làm nhật ký. Nhật ký là của riêng mỗi người, còn âm nhạc là thứ để bạn chia sẻ với mọi người. Mọi thứ được trình bày hay được viết trong mỗi bản thu âm là những ý tưởng mang tính toàn cầu, là những điều mà khi nghe, tất cả mọi người có thể gắn kết và đồng cảm. Tôi hoàn toàn vô can trong album này bởi tôi không hề sáng tác các ca khúc trong album”.

Paradis hiện đã từ chối nói thêm bất cứ điều gì về bạn trai cũ cũng như về cuộc sống riêng của cô. Paradis chỉ cho biết, cô vừa quay xong bộ phim mới của đạo diễn Turturro, mang tựa đề Rio, I Love You. Theo lời đạo diễn Turturro, lối diễn xuất của Paradis đã vượt xa những gì mà đoàn làm phim mong đợi. "Sự hiện diện của cô ấy đã làm thay đổi cả bộ phim. Paradis có một màn diễn sâu sắc, duyên dáng và tinh tế. Paradis là người rất đặc biệt và hiếm có. Cô ấy mạnh mẽ nhưng thanh nhã. Nổi tiếng từ sớm, nhưng Paradis không sa vào lối sống hư hỏng như nhiều ngôi sao nhí khác và nhận thức rõ được những gì xung quanh mình. Tôi thích được làm việc với cô ấy. Paradis rất chuyên nghiệp, song trên hết cô ấy là người không màu mè” - Turturro ca ngợi.

Paradis không thích con gái sớm bước chân vào làng giải trí

Con gái Paradis và Johnny Depp là Lily-Rose (15 tuổi) hiện đang ở độ tuổi mà cô bắt đầu thành danh. Lily-Rose rất thích hát và hay hát. Tuy nhiên, đúc kết kinh nghiệm từ bản thân mình, Paradis không muốn con gái bước vào làng giải trí quá sớm và như thế sẽ phải chịu áp lực không nhỏ.

“Tôi khởi nghiệp từ khi còn quá trẻ, không hề nuối tiếc điều đó và thực sự cảm ơn cha mẹ mình khi họ đã để cho tôi được thoải mái sống với niềm đam mê. Nhưng giờ ở cương vị một người mẹ, tôi lại không muốn con gái mình bắt đầu sự nghiệp quá sớm” - Paradis nói.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN