TTVH Online

Wenger CHÍNH THỨC ở lại Arsenal đến 2017. Roy Hodgson: 'Tôi sẵn sàng loại Rooney nếu cần'

30/05/2014 19:00 GMT+7

Wenger gắn bó với Arsenal đến năm 2017, HLV Roy Hodgson sẵn sàng loại bỏ Rooney là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 30/5.

(Thethaovanhoa.vn) - Wenger gắn bó với Arsenal đến năm 2017, HLV Roy Hodgson sẵn sàng loại bỏ Rooney là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 30/5.

Roy Hodgson sẵn sàng loại Wayne Rooney khỏi ĐT Anh

HLV ĐT Anh, ông Roy Hodgson, cho biết ông sẵn sàng loại Wayne Rooney nếu cầu thủ này không đạt phong độ tốt nhất, nhưng thừa nhận rằng mình vẫn tin tưởng anh: “Thứ nhất, với tư cách là HLV ĐT Anh, tôi có thể đưa ra quyết định cần thiết. Thứ hai, tôi không nghĩ Wayne Rooney đã qua thời đỉnh cao. Tôi đã chọn cậu ấy vào danh sách 23 cầu thủ chính thức dự World Cup 2014 mà tôi rất tự hào. Tôi tin tưởng Rooney. Cậu ấy vẫn còn trẻ”, HLV Roy Hodgson phát biểu trước báo giới.

Rooney có thể bị cho ra rìa nếu không có phong độ cao ở World Cup 2014

Lambert gia nhập Liverpool với giá 4,5 triệu bảng

Theo tờ Guardian, tiền đạo Rickie Lambert (Southampton) sắp gia nhập Liverpool. Cầu thủ 32 tuổi này sẽ kiểm tra y tế ở Liverpool vào ngày mai trước khi cùng ĐT Anh đến Brazil để tham dự World Cup 2014. Khoản phí chuyển nhượng của cầu thủ này là 4,5 triệu bảng. Ngoài Rickie Lambert, Liverpool còn theo đuổi Adam Lallana nhưng họ vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Southampton về mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này.

Rickie Lambert sắp là người của Liverpool

ĐT Costa Rica thiệt quân trước World Cup 2014

ĐT Costa Rica đã xác nhận cầu thủ Alvaro Saborio đã bị gãy chân và sẽ vắng mặt ở World Cup 2014. Cầu thủ 32 tuổi đã dính chấn thương trong buổi tập riêng của ĐT Costa Rica. HLV ĐT Costa Rica, ông Jorge Luis Pinto xác nhận Alvaro Saborio sẽ ngồi ngoài 3 tháng. Saborio đã thi đấu 93 trận cho ĐT Costa Rica và ghi được 32 bàn thắng. Saborio có phong độ cao ở giải MLS mùa này. Anh đã ghi 6 bàn trong 9 trận cho CLB Real Salt Lake.

Alvaro Saborio sẽ vắng mặt ở World Cup 2014

Lampard thừa nhận có thể rời Chelsea

Phát biểu trên tờ Sun, Lampard tỏ ra không chắc chắn về tương lai của mình ở Stamford Bridge cũng như cân nhắc về việc treo giày: “Tôi không biết liệu mình có tiếp tục gắn bó với Chelsea vào mùa sau không. Tôi muốn thi đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa, nhưng sẽ thật tốt nếu tôi treo giày ở đỉnh cao sự nghiệp. Do đó, nếu ngày mai phải giải nghệ, tôi cũng không hề hối tiếc. Tôi biết rõ giới hạn của bản thân , do đó tôi đã bắt đầu chuẩn bị về tâm lý khi tôi bước sang tuổi 30”. Hợp đồng của Frank Lampard với Chelsea sẽ đáo hạn vào ngày 30-6. Anh vẫn chưa được đội bóng chủ sân Stamford Bridge gia hạn hợp đồng.

Wenger đồng ý kí hợp đồng mới với Arsenal

Theo BBC, HLV Wenger đã đồng ý kí vào bản hợp đồng mới với Arsenal. Theo đó, vị chiến lược gia người Pháp sẽ gắn bó với đội bóng chủ sân Emirates đến năm 2017. Bản hợp đồng mới này sẽ chính thức được thông báo vào ngày mai. HLV Wenger, 64 tuổi, đã giúp Arsenal giành 3 chức vô địch Premier League cùng nhiều danh hiệu khác kể từ khi ông dẫn dắt “Pháo thủ” vào năm 1996. Mùa giải này, ông đã giúp Arsenal lần thứ 17 liên tiếp giành vé dự Champions League. Ngoài ra, vị HLV người Pháp cũng đưa Arsenal vô địch FA Cup, qua đó khép lại 9 năm trắng tay của “Pháo thủ”.

HLV Wenger sẽ gắn bó với Arsenal đến năm 2017

Dani Alves: ĐT Brazil không bị ám ảnh bởi World Cup

Dani Alves khẳng định rằng Brazil không bị ám ảnh bởi mục tiêu giành chức vô địch World Cup lần thứ sáu vào mùa Hè này: “Chúng tôi không bị ảm ảnh bởi mục tiêu giành chức vô địch World Cup lần thứ 6. Chúng tôi cũng không bị áp lực vì mục tiêu đó. Việc dự kiến ĐT Brazil giành chức vô địch là điều bình thường, đặc biệt khi chúng tôi thi đấu tại quê nhà”. Dani Alves cho rằng việc ĐT Brazil vô địch Confederations Cup 2013 đã đem lại sự tự tin cho anh và các đồng đội của mình: “Màn trình diễn của chúng tôi ở Confederations Cup đã khiến mọi người phải thức tỉnh. Vô địch Confederations Cup đã khiến chúng tôi tự tin hơn rất nhiều”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN