TTVH Online

'Rooney là mắt xích yếu nhất đội tuyển Anh'

28/05/2014 09:27 GMT+7

Mick Channon, cựu cầu thủ đội tuyển Anh, đã bày tỏ những quan điểm đáng chú ý về đoàn quân của HLV Roy Hodgson tại World Cup 2014 sắp tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Mick Channon, cựu cầu thủ đội tuyển Anh, đã bày tỏ những quan điểm đáng chú ý về đoàn quân của HLV Roy Hodgson tại World Cup 2014 sắp tới.

Ông bắt đầu những suy nghĩ của mình bằng quan điểm gay gắt về Wayne Rooney: “Với tôi, Rooney không phải là điểm mạnh nhất, mà lại là mắt xích yếu nhất của đội tuyển Anh”. Đó là tuyên bố đi ngược hẳn với sự chờ đợi của HLV Roy Hodgson.

Channon nói thêm: “Tôi từng dành không ít thời gian theo dõi cậu ấy nhưng cậu ấy chưa bao giờ tỏa sáng tại một kỳ World Cup, có đúng không nhỉ? Lần này, anh ta phải làm được điều gì đó”.


Theo ông Channon, đã đến lúc Rooney phải tỏa sáng ở World Cup 2014. Ảnh: Getty.

Hiện tại, Channon đang chuyển sang thi đấu ở môn thể thao đua ngựa. Tuy nhiên, ông vẫn là một cây bút phân tích bóng đá có tiếng ở nước Anh. Ông nói thêm về hàng công của đội tuyển Anh, với Rooney, Sturridge, Welbeck và Lambert, như sau: “Sturridge và Welbeck đang khẳng định được mình, nhưng liệu họ có đủ khả năng thể hiện mình ở World Cup này không thì tôi không dám chắc”.

Vấn đề theo ông Channon: “Họ chỉ có thể chớp lấy cơ hội từ những tình huống cơ bản. Họ cần phải tận dụng kể cả những pha bóng khó khăn nhất, và liệu có thể làm được điều đó? Nếu ai đó nghĩ rằng đội tuyển Anh có thể chơi tấn công cởi mở, thì họ cũng nên nghĩ đến việc phải lui về thật nhanh vì đội tuyển Anh rất dễ bị phản công”.

Riêng với Ricky Lambert, ông cho biết: “Đó là một cầu thủ có đầu óc. Anh ta thiếu tốc độ, nhưng lại dứt điểm khá tốt. Nếu đội tuyển Anh dẫn trước 1-0, hãy để anh ta vào sân và sẽ đem về thêm những bàn thắng. Nhưng tôi tin HLV Hodgson sẽ để Rooney đá chính, xét trên những gì anh ta có thể làm được, chứ không phải những gì anh ta đã làm”.

Channon khá tin tưởng vào khả năng đội tuyển Anh sẽ vượt qua vòng bảng: “Nếu chúng ta chơi bóng với tinh thần tập thể cao, chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt hơn mọi người nghĩ. Tất nhiên tôi vẫn thích HLV Harry Redknapp dẫn dắt đội tuyển Anh hơn, nhưng tôi tôn trọng Hodgson. Ông ta đang cố gắng gắn kết các cầu thủ. Nhưng liệu các cầu thủ có làm tốt nhiệm vụ hay không lại là chuyện khác”.

Điều mà ông Channon đánh giá cao ở Roy Hodgson, đó không chỉ là việc tạo ra văn hóa đội tuyển Anh, mà còn tạo ra sự tin tưởng nơi các cầu thủ: “Các cầu thủ dường như yêu mến và tin tưởng vào những gì Roy Hodgson đang làm. Họ không tài năng như những thế hệ trong quá khứ, nhưng đây là một đội bóng rất khó bị đánh bại”.

Channon phân tích cụ thể hơn: “Bộ tứ hậu vệ của đội tuyển Anh rất vững vàng. Gerrard sẽ chơi lùi sâu, thế nên chúng ta không phải lo về khả năng bị lộ khoảng trống. Nhưng anh ta cần một người chơi theo kiểu “người xách nước” ở tuyến giữa. Vậy ai có thể làm được điều đó? Jordan Henderson? Không, tôi nghĩ Ross Barkley là một giải pháp tốt, nhưng cậu ta hơi non kinh nghiệm. Nếu được chọn, tôi tin vào Adam Lallana, bởi anh ta có thể đáp ứng được yêu cầu”.

Cuối cùng, ông nói về những đội bóng có thể vô địch World Cup 2014: “Có rất nhiều đội bóng có khả năng, như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức, có lẽ một trong số bốn đội bóng đó. Và đừng quên tiềm năng của đội tuyển Bỉ với những cầu thủ chất lượng. Dẫu sao, những cầu thủ xuất sắc chưa chắc đã làm nên một đội tuyển thành công”.

H.Đức
Theo Daily Mail


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN