TTVH Online

Muốn đá trung phong, Danny Welbeck tính đường rời Man United

26/05/2014 18:52 GMT+7

Tiền đạo trẻ của Man United đã bày tỏ sự thất vọng vì phải đá dạt cánh quá nhiều ở mùa giải vừa qua, và sự hiện diện của tân HLV Louis van Gaal cũng không làm anh thay đổi ý định tìm đường ra đi.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo trẻ của Man United đã bày tỏ sự thất vọng vì phải đá dạt cánh quá nhiều ở mùa giải vừa qua, và sự hiện diện của tân HLV Louis van Gaal cũng không làm anh thay đổi ý định tìm đường ra đi.

Trong lần đầu tiên phát biểu về tương lai bất ổn của mình, Welbeck thừa nhận rằng anh bắt đầu cảm thấy chán nản với việc không được trao nhiều cơ hội ở vị trí tiền đạo mũi nhọn  mà mình khao khát. Đó “chắc chắn không phải mùa giải hạnh phúc nhất”, theo lời Welbeck, và anh không rõ liệu điều đó có tiếp diễn khi van Gaal tiếp quản đội hay không? “Tôi thích được đá trung phong, nhưng lại phải thường xuyên đá ở cánh trái. Giờ là lúc tôi muốn có một vị trí cao nhất trên hàng công”, anh ao ước.

Đó rất có thể sẽ tiếp tục là ao ước của Welbeck, bởi anh sẽ phải cạnh tranh với hai đàn anh quen thuộc Robin van Persie và Wayne Rooney. Đó là chưa kể đến chuyện Man United đang có ý định đưa Edinson Cavani từ PSG về để củng cố sức mạnh hàng tấn công. Trước đó, người đại diện của Welbeck từng tiết lộ rằng thân chủ của ông sẵn sàng ra đi để đạt được điều mong muốn, và Tottenham là một trong những đội sẵn sàng muốn có anh. Mặc dù vậy, khi được hỏi về vụ này, Welbeck lảng tránh: “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này”.

Ở tuyển Anh, Welbeck thoải mái hơn ở Man United?

Ở tuyển Anh, Welbeck thoải mái hơn ở Man United?

Welbeck thường xuyên bị chỉ trích về khả năng tận dụng cơ hội khá kém, nhưng anh thừa nhận rằng điều này còn phụ thuộc vào cách bố trí đội hình nữa. “Nếu phải đá cánh trái trên hàng tiền vệ bốn người, bạn sẽ phải đảm nhận nhiều hơn nữa nhiệm vụ phòng ngự và không có nhiều thời gian để tấn công. Nhưng vị trí cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 thì khá ổn. Tôi có thể chơi nhiều vị trí, nhưng nếu đá chạy cánh trái thì tôi thích sơ đồ với 3 tiền vệ như thế”, Welbeck cho biết.

Mùa giải vừa rồi, David Moyes từng chỉ trích Welbeck là kẻ lười biếng khi không  chịu tập luyện thêm. Anh phản pháo “Tôi thực sự ngạc nhiên vì đánh giá ấy. Tôi trưởng thành ở Man United và luôn thể hiện thái độ chuyên nghiệp suốt sự nghiệp của mình, bằng cách tập thêm sau mỗi buổi tập. Vậy mà ông ta lại tuyên bố như thế”.

Và như để minh chứng cho tuyên bố của mình, Welbeck đã tập riêng cùng chuyên gia thể lực của mình tại Dubai trong khi các đồng đội khác ở đội tuyển quốc gia thì nghỉ ngơi 1 tuần rồi mới bay sang Bồ Đào Nha tập huấn. Anh cũng thừa nhận rằng hiệu suất làm bàn của mình ở tuyển Anh là tốt hơn ở câu lạc bộ , nhờ được giải tỏa bớt nhiệm vụ phòng ngự.

Cho tới thời điểm này, Welbeck mới ghi được 29 bàn sau 139 trận khoác áo Man United. Trong khi đó, anh đã ghi 8 bàn, sau 21 trận trong màu áo Tam sư.

Tuấn Cương (theo Guardian)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN