TTVH Online

Arsenal giữ chân HLV Wenger bằng lương khủng

19/05/2014 07:42 GMT+7

Màn ngược dòng kịch tính ở trận chung kết cúp FA khiến ban lãnh đạo Arsenal rất hài lòng và quyết định trao cho HLV Arsene Wenger bản hợp đồng mới, với mức lương gần 10 triệu euro/năm.

(Thethaovanhoa.vn) – Màn ngược dòng kịch tính ở trận chung kết cúp FA khiến ban lãnh đạo Arsenal rất hài lòng và quyết định trao cho HLV Arsene Wenger bản hợp đồng mới, với mức lương gần 10 triệu euro/năm.

Theo thông tin từ Daily Mail, bản hợp đồng mới của Wenger sẽ có thời hạn 3 năm, với tổng số tiền tương lên tới 24 triệu bảng, tương đương 29,52 triệu euro. Mặc dù vẫn đang đứng thứ 4 trong danh sách những HLV lương cao nhất thế giới, và kém xa Pep Guardiola (17 triệu euro), song mức lương 9,84 triệu euro/năm ở bản hợp đồng mới này vẫn cao hơn hẳn với mức cũ (8,2 triệu euro.năm). Wenger cũng có thu nhập hàng năm xấp xỉ hai HLV Jose Mourinho (Chelsea, 10,3 triệu), và Marcelo Lippi (Guangzhou Evergrande, 10 triệu euro/năm).

Wenger gia nhập Arsenal hồi tháng 9/1996 từ Nagoya Grampus Eight, và theo như bản hợp đồng mới này, thì ông sẽ gắn bó với Pháo thủ đến 21 năm chứ không phải 20 năm như dự kiến.

Wenger được các học trò tôn vinh sau khi giành cúp FA

Wenger được các học trò tôn vinh sau khi giành cúp FA

Trước sự chứng kiến của cổ đông lớn nhất Stan Kroenke, Wenger đã giúp các học trò lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục với chiến thắng 3-2 để mang về danh hiệu đầu tiên sau 9 năm trắng tay.Với việc cán đích ở vị trí thứ tư Premier League, Arsenal cũng sẽ trải qua mùa giải thứ 17 liên tiếp được tham dự Champions League (dù sẽ phải qua hai lượt đấu loại). Wenger xem đó là một dấu hiệu tích cực cho sự hồi sinh, và chính điều đó đã thôi thúc ông đặt bút vào bản hợp đồng mới.

Sau chiến thắng ở cúp FA, chiến lược gia người Pháp bảo rằng ông sẽ tăng cường hai hoặc ba cầu thủ nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, và sẽ được ban lãnh đạo cấp cho khoảng 100 triệu bảng để mua sắm. Được biết, mục tiêu đầu tiên của Wenger sẽ là chân sút Loic Remy của Queens Park Rangers, với điều khoản phá vỡ hợp đồng chỉ là 8 triệu bảng. Và bên cạnh việc tăng cường lực lượng, Wenger sẽ chia tay một số cầu thủ. Đáng chú ý trong số này là hậu vệ phải Bacary Sagna (nhiều khả năng gia nhập Man City), và thủ thành dự bị Lukasz Fabianski. Tương lai của chân sút Lukas Podolski cũng chưa được xác định.

Tuấn Cương (theo Guardian)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN