TTVH Online

Alex del Piero: Huyền thoại của người Australia

15/05/2014 21:21 GMT+7

Nếu bất cứ ai nghi ngờ tầm cỡ của vụ chuyển nhượng Alessandro Del Piero đến Sydney FC, thì họ phải đọc nhật báo thể thao lớn nhất Australia, Sydney Morning Herald ngày anh đến.

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bất cứ ai nghi ngờ tầm cỡ của vụ chuyển nhượng Alessandro Del Piero đến Sydney FC, thì họ phải đọc nhật báo thể thao lớn nhất Australia, Sydney Morning Herald ngày anh đến.

Cả tờ báo chuyển sang in màu hồng, như báo giấy nổi tiếng Gazzetta dello Sport của Italy, với dòng tít dài nằm ngay trang nhất: ‘Benvenuto ADP’ (Chào mừng Alex Del Piero). Đó là cách Australia đón chào sự đổ bộ của cầu thủ xuất sắc nhất từng đến với họ.

Huyền thoại cống hiến 19 năm cho Juventus, đến Australia chơi bóng. Sẽ thật kỳ dị khi mường tượng thời điểm đó. Nhưng nó đã thành hiện thực. Cuộc họp báo giới thiệu Alex được trực tiếp trên sóng truyền hình Australia, và nhận nhiều sự quan tâm của người Italy.

Với mức lương 4 triệu đô la mỗi năm, anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất nước. Cuộc di cư có thể so sánh với David Beckham ở LA Galaxy. Del Piero gọi nó là “Dự án Sydney”.

“Sự có mặt của Alessandro đã đặt nền móng cho tương lai bóng đá Australia và anh đã truyền cảm hứng cho một thế hệ mới của Sydney FC, người hâm mộ và các cầu thủ trong tương lai”, Chủ tịch Sydney Scott Barlow nói.

Del Piero khoác áo Sydney 48 lần, ghi 24 bàn. Anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai của Sydney trong lịch sử A-League, đứng sau Alex Brosque, người có 104 lần ra sân. Del Piero chỉ thua Beckham đôi chút, khi phong độ nghèo nàn của Sydney trong năm đầu của anh khiến họ không lọt vào top 6 để đá play-off. Họ đá tốt hơn mùa 2013-14, chỉ bị loại khỏi vòng 1 của vòng chung kết bằng bàn thua phút cuối. Del Piero sau đó được đeo băng đội trưởng. Thường khi Sydney cần một khoảnh khắc màu nhiệm, anh mang lại cho họ. Không có anh, họ sẽ rất khó khăn.

Hợp đồng cũng tạo hiệu ứng tốt ngoài sân cỏ. Trong trận sân nhà đầu tiên của Sydney khi Alex đến gặp Newcastle của Emile Heskey, 35419 khán giả đã đến theo dõi. Đó là một kỷ lục của Sydney. Số CĐV đến mỗi trận tăng trung bình từ 11861 đến 18682, trong khi các trận sân khách của Sydney, các hội viên vượt cả ngàn cây số đến xem ADP thi đấu. Del Piero đáp lại bằng sự nhiệt tình và luôn vui vẻ với người hâm mộ.

Anh, cùng với Heskey và Shinji Ono, lao vào cuộc cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu. Và đương nhiên Alex đã thắng. Sự có mặt của Del Piero khiến chuyến tập huấn của Sydney ở Italy được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Sydney trở thành đội bóng được biết đến rộng rãi, và áo đấu của họ được bán ở Italy.


Del Piero nhanh chóng trở thành một Beckham ở Sydney

Hai tuần trước, huyền thoại của Juve đã quyết định rời Australia. Anh rời đội và để lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ. Trận ra mắt, anh đá phạt trực tiếp ghi bàn đầu tiên cho CLB. Khi Sydney thắng đậm Wellington 7-0, Del Piero lập một poker. Tháng 1 năm ngoái anh cùng Sydney thắng đậm kình địch Melbourne Victory đến 5-0.

Cầu thủ 39 tuổi xác nhận sẽ tiếp tục chơi bóng. Anh sẽ không đến Trung Quốc mà có thể tới Nhật Bản. Tuy nhiên, anh cũng có thể tới MLS của Mỹ, nơi LA Galaxy hoặc DC United vẫy gọi.

Mùa giải thứ hai ở Sydney Del Piero đã dính nhiều chấn thương. Đấy có thể là tín hiệu đầu tiên cho một ngày chia tay sân cỏ không xa. Tháng 8 này, anh sẽ dự trận giao hữu giữa Sydney với Juventus để tri ân CĐV. Đó cũng có thể là “màn tập dượt”, cho ngày xa nghiệp quần đùi áo số.

Gia Hưng
Theo Football-Italia

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN