TTVH Online

Wayne Rooney: 'Suarez là mối đe dọa lớn với tuyển Anh'

15/05/2014 20:06 GMT+7

Ở bảng D của ĐT Anh, ngoài Costa Rica bị đánh giá thấp hơn, cuộc cạnh tranh cho 2 chiếc vé đi tiếp có lẽ sẽ là giữa Anh, Uruguay và Italy. Trong đó, trận Anh-Uruguay ngày 20/6 tại Sao Paulo nhiều khả năng sẽ định đoạt cục diện bảng đấu

(Thethaovanhoa.vn) - Ở bảng D của ĐT Anh, ngoài Costa Rica bị đánh giá thấp hơn, cuộc cạnh tranh cho 2 chiếc vé đi tiếp có lẽ sẽ là giữa Anh, Uruguay và Italy. Trong đó, trận Anh-Uruguay ngày 20/6 tại Sao Paulo nhiều khả năng sẽ định đoạt cục diện bảng đấu, và với Rooney, đối thủ nguy hiểm nhất của Tam sư sẽ là Luis Suarez.

“Chúng tôi cần đảm bảo sẽ vào cuộc với phong độ tốt nhất”, anh nói. “Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình vì điều đó”, Rooney nói. Tất nhiên, anh sẽ không thể đóng góp nhiều trong việc hạn chế Suarez. Đó là công việc của HLV Roy Hodgson, và Rooney hiểu rõ nguy cơ từ Cầu thủ xuất sắc nhất mùa vừa rồi của Premier League.

“Sẽ rất khó khăn chuẩn bị đối phó với Suarez vì anh ấy rất khó đoán”, Rooney nói. “Tôi cho rằng nếu bạn nhìn vào cách (Cristiano) Ronaldo hay (Lionel) Messi chơi bóng, bạn đều biết điểm mạnh của họ là gì. Đừng hiểu lầm tôi, vẫn rất khó ngăn cản họ, nhưng bạn biết họ có thể làm được những gì. Với Suarez thì rất khó. Anh ấy có thể sút bóng xuyên qua người bạn, hoặc đi xuyên qua người bạn. Nếu là một hậu vệ, tôi không chắc mình có thể kèm được anh ấy. Anh ấy là người mà chúng tôi sẽ phải dành rất nhiều thời gian trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Uruguay”.

Rất nhiều hậu vệ của ĐT Anh đã tìm cách ngăn cản Suarez trong 9 tháng qua tại Premier League và hầu hết đều thất bại. Tuy nhiên, một điều mà Tam sư có thể tự an ủi là chính họ lúc này cũng ít nhiều rất khó đoán. Họ sẽ không kỳ vọng nhiều ở Brazil, nhưng chính điều đó khiến cho mọi chuyện đều có thể xảy ra. ĐT Anh thậm chí có thể lạc quan hơn khi gặp Italy ở Brazil vào tháng tới so với khi họ hầu như không có cú sút nào về phía khung thành đối thủ này trong trận hòa 0-0 ở Euro 2012 được tiếp nối bằng thất bại trên chấm 11 mét tại Kiev 2 mùa hè trước.

“Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chơi hấp dẫn hơn nhiều so với đội bóng đó”, Rooney đáp. “Các cầu thủ mà chúng tôi có hiện giờ đều là những người có thể tự mình làm nên chuyện. Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều người có thể độc diễn như đội hình hiện giờ. Bạn hãy xem Sturridge, Sterling, Barkley, chính tôi và Danny Welbeck chơi bóng. Chúng tôi có thể tạo ra một bàn thắng từ hư không.”

“Đôi khi bạn cần điều đó để ghi bàn mở tỉ số, để ổn định lại và chơi thứ bóng đá của bạn. Tôi tin rằng chúng tôi có thể đi tới trận cuối cùng ở Brazil, tôi thực sự tin điều đó. Chúng tôi có một lứa cầu thủ trẻ tuyệt vời. Sẽ không dễ dàng, cũng có cả khả năng chúng tôi bị loại từ vòng bảng, nhưng tôi thực sự tin đây là một đội bóng đủ mạnh để có thể tiến xa” – Rooney kết luận.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN