TTVH Online

Nasri lỡ hẹn với World Cup, bạn gái văng tục

14/05/2014 07:54 GMT+7

Quá bức xúc vì Samir Nasri không được triệu tập vào tuyển Pháp tham dự World Cup 2014, cô bạn gái người mẫu Anara Atanes của tiền vệ này đã văng tục trên Twitter, ngay sau khi danh sách triệu tập được công bố

(Thethaovanhoa.vn) – Quá bức xúc vì Samir Nasri không được triệu tập vào tuyển Pháp tham dự World Cup 2014, cô bạn gái người mẫu Anara Atanes của tiền vệ này đã văng tục trên Twitter, ngay sau khi danh sách triệu tập được công bố

Có tới 10 cầu thủ đang chơi tại Premier League được góp mặt trong danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2014. Trong số này có 9 người ở danh sách 23 cầu thủ chính thức là Hugo Lloris Bacary Sagna, Laurent Koscielny, Mamadou Sakho, Patrice Evra, Mathieu Debuchy, Moussa Sissoko, Olvier Giroud, và Loic Remy. Người còn lại ở trong số 7 cầu thủ dự phòng là Scneiderlin .

Thế nhưng cả hai cầu thủ của nhà tân vô địch nước Anh là Samir Nasri và Gael Clichy thì thậm chí còn không cả lọt vào danh sách dự phòng. Chính điều này khiến Anara Atanes tỏ ra hết sức tức giận. Cô chửi thẳng tuyển Pháp và Deschamps bằng những lời rất tục tĩu trên tài khoản Twitter của mình. “Tuyển Pháp khốn kiếp, Deschamps khốn nạn! Đúng là một HLV khốn nạn” (Nguyên văn: 'F*** france and f*** Deschamps! What a s*** manager!) Sau dòng tweet ấy, như chưa hả cơn giận, cô người mẫu 26 tuổi này viết nhắc lại thêm một dòng chữ nữa, với nội dung thô tục tương tự “Đề phòng ông không đọc được những dòng tweet của tôi, tôi nhắc lại: “nước Pháp khốn kiếp, Deschamps khốn nạn”.

Mặc dù cũng thất vọng, nhưng Nasri bình tĩnh hơn. Anh viết trên Twitter rằng “Cảm ơn các bạn vì những tin nhắn chia sẻ. Đời là thế, một VCK World Cup nữa ở nhà để nhận ra rằng cái gì không giết được bạn thì sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Anh cũng nhắn cho bạn gái rằng “Em đừng buồn, cuộc sống thỉnh thoảng không công bằng, và em phải chấp nhận nó”.

Deschamps bị buộc tội đã thiếu tôn trọng Nasri

Deschamps bị buộc tội đã thiếu tôn trọng Nasri

Trong buổi họp báo, khi được hỏi về quyết định bỏ rơi Nasri, HLV Deschamp tỏ ra nghi ngờ năng lực của cầu thủ này ở trên tuyển. “Cậu ta có một vai trò quan trọng ở Man City vì được đá chính nhiều. Còn ở ĐT Pháp thì không”.  Những lời ấy giống như đổ dầu vào lửa, nhất là với cô bạn gái nóng tính của Nasri. Cô này buộc tội Deschamps đã thiếu tôn trọng với tiền vệ người Pháp.

Về phần mình, Nasri cố gắng tỏ ra bình thản: “Tôi tôn trọng lựa chọn ấy, và sẽ xem World Cup qua TV. Nếu đá chính ở một CLB như Man City, và giành 2 danh hiệu vẫn là chưa đủ, thì tôi chẳng phải nuối tiếc gì. Thật ra Nasri bị phớt lờ không hẳn đã vì lý do chuyên môn. Anh từng bị Liên đoàn bóng đá Pháp treo giò 3 trận vì đã lăng mạ các phóng viên su trận Pháp thua Tây Ban Nha ở vòng tứ kết EURO 2012. Trong gần 2 năm qua, anh chỉ được đá vỏn vẹn 6 trận trong màu áo Les Bleus.

Tuy nhiên, HLV Manuel Pellegrini thì cho rằng quyết định bỏ rơi Nasri là một sai lầm. “Tôi không thể tin nổi là Samir Nasri lại không có mặt, bởi cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại Premier League và rất quan trọng với chúng tôi”.

 Danh sách tuyển Pháp

Thủ môn: Mickael Landreau (Bastia), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille).

Hậu vệ: Lucas Digne (Paris Saint-Germain), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal), Eliaquim Mangala (Porto), Mamadou Sakho (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Mathieu Debuchy (Newcastle), Bacary Sagna (Arsenal).

Tiền vệ: Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Rio Mavuba (Lille), Paul Pogba (Juventus), Moussa Sissoko (Newcastle), Yohan Cabaye (Paris Saint-Germain), Clement Grenier (Lyon), Mathieu Valbuena (Marseille).

Tiền đạo: Loic Remy (Newcastle), Franck Ribery (Bayern Munich), Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Real Sociedad).

Dự phòng: Stephane Ruffier (Saint-Etienne), Loic Perrin (Saint-Etienne), Benoit Tremoulinas (Saint-Etienne), Morgan Schneiderlin (Southampton), Maxime Gonalons (Lyon), Remy Cabella (Montpellier), Alexandre Lacazette (Lyon).


Tuấn Cương


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN