TTVH Online

Brazil chốt danh sách dự World Cup 2014: Nền tảng từ Confed Cup 2013

09/05/2014 20:03 GMT+7

Việc 17/23 tuyển thủ trong danh sách tham dự World Cup 2014 từng tham dự Confed Cup 2013 chứng tỏ rằng HLV Felipe Scolari chẳng dại gì thay đổi một đội hình đã được xây dựng để giành danh hiệu.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc 17/23 tuyển thủ trong danh sách tham dự World Cup 2014 từng tham dự Confed Cup 2013 chứng tỏ rằng HLV Felipe Scolari chẳng dại gì thay đổi một đội hình đã được xây dựng để giành danh hiệu.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách này có lẽ là Miranda, một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa này. Nhưng thật ra, quyết định này không bất ngờ. Trung vệ của Atletico chỉ đá 1 trong số 20 trận dưới thời Big Phil, khi vào sân ở phút 79 trong trận thua Anh 1-2 hồi tháng Hai năm ngoái.

Confed Cup 2013 được xem là một bước chạy đà tương đối hoàn hảo của ĐT Brazil trước thềm VCK World Cup 2014 diễn ra ngay trên sân nhà, cả về công tác tổ chức cũng như chuyên môn. Đội bóng của Scolari đã toàn thắng 6 trận, trong đó có chiến thắng 3-0 trước ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha, để lần thứ 4 đăng quang. Và đó là lý do, Big Phil đã giữ lại 17 cầu thủ trong số đó làm nòng cốt cho VCK World Cup 2014.

Trong số 6 cầu thủ bổ sung, Henrique (Napoli) ít kinh nghiệm nhất, nhưng dưới thời Big Phil, anh vẫn thi đấu nhiều trận hơn Miranda. Kaka, Robinho tiếp tục vắng mặt, và điều này không có gì ngạc nhiên. Với Kaka là gánh nặng tuổi tác, còn với Robinho là sự sa sút đáng sợ khi mới ghi vỏn vẹn 5 bàn sau 32 trận mùa này.

Gần một năm trước, Brazil từng tụt xuống vị trí thấp nhất trong lịch sử, hạng 22 FIFA. Hiện tại, họ đã xếp thứ 6, và đã toàn thắng 7 trận gần nhất, nhưng rõ ràng tính chất giao hữu cùng những đối thủ yếu (trừ Bồ Đào Nha) không phải thuốc thử thực sự cho đội bóng đang hướng tới chức vô địch thế giới thứ 6, và lần đầu tiên trên sân nhà. Bởi vậy, việc lựa chọn đội hình vô địch Confed Cup 2013 làm nòng cốt là hết sức hợp lý.  

Trong số 23 cái tên được Felipao lựa chọn, chỉ có 6 người từng tham dự một VCK World Cup. Thậm chí, chỉ có 4 người từng góp mặt trong thất bại trước Hà Lan ở tứ kết World Cup 2010. Fred là dự bị cho Ronaldo (béo) ở World Cup 2006, còn đội trưởng Thiago Silva không được đá một phút nào ở Nam Phi 4 năm trước.

Đội hình hiện tại chắc chắn không thể nào so sánh với 12 năm trước khi Big Phil có trong tay Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu và thần đồng Ronaldinho. Hiện tại, Neymar là ngôi sao duy nhất, là chân sút số một của Selecao (30 bàn), song thực ra mùa giải đầu tiên của anh ở Barca cũng khá nhiều sóng gió. Tương tự, Oscar và Paulinho đã sa sút dần ở giai đoạn hai của Premier League. Hulk đã trải qua một mùa giải ấn tượng với 22 bàn thắng và 15 đường kiến tạo sau 38 trận, nhưng hầu hết đều diễn ra ở… giải vô địch Nga.

Năm ngoái, Fred là người hùng với cú đúp vào lưới Tây Ban Nha, và là đồng vua phá lưới với Torres. Song chấn thương đã khiến anh chưa đá 1 trận nào cho Selecao từ sau giải đấu ấy. Jô, cựu tiền đạo Man City và Everton, cũng không đáng được tin tưởng. Rõ ràng, gánh nặng đặt lên vai Neymar là quá lớn.

Và còn một vấn đề đáng lo nữa: Liệu Julio Cesar có còn là chỗ dựa tin cậy ở một giải đấu lớn? Anh bị QPR “đì” suốt 9 tháng liên tiếp vì bày tỏ ý định ra đi. Lối thoát của Cesar cũng chỉ là khoác áo đội bóng MLS Toronto FC theo dạng cho mượn. Bởi vậy, việc Scolari phớt lờ Diego Alves, người đã bắt rất hay trong màu áo Valencia, để chọn Jefferson và Victor khiến khá nhiều người bất ngờ. 

Danh sách đội tuyển Brazil

Thủ môn: Julio Cesar (Toronto FC, sinh năm 1979, 78 trận/0 bàn), Jefferson (Botafogo, 1983, 9/0), Victor (Atletico Mineiro, 1983, 6/0).

Hậu vệ: Dante (Bayern Munich, 1983, 73/5), David Luiz (Chelsea, 1987, 34/0), Henrique (Napoli, 1986, 4/0), Thiago Silva (PSG, 1984, 45/2), Daniel Alves (Barcelona, 1983, 73/5), Maicon (Roma, 1981. 70/7), Marcelo (Real Madrid, 1988, 29/4), Maxwell (Paris St Germain, 1981, 7/0)

Tiền vệ: Fernandinho (Man City, 1985, 6/1), Hernanes (Inter Milan, 1985, 23/2), Luiz Gustavo (Wolfsburg, 1987, 17/1), Oscar (Chelsea, 1991, 29/9), Paulinho (Tottenham, 1988, 25/5), Ramires (Chelsea, 1987, 41/4), Willian (Chelsea, 1988, 5/1)

Tiền đạo: Bernard (Shakhtar Donetsk, 1992, 10/1), Fred (Fluminense, 1983, 31/16), Hulk (Zenit, 1986, 33/8), Jo (Atletico Mineiro, 1987, 15/5), Neymar (Barcelona, 1992, 47/30).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN