TTVH Online

Tata Martino: ‘Messi lười biếng thì đã sao?'

12/04/2014 09:19 GMT+7

Thất bại của Lionel Messi trong việc khuấy đảo hàng thủ Atletico Madrid vào đêm thứ Tư vừa qua cộng với sự bất lực của Tata Martino trước sự tinh quái của đối thủ, đẩy Barcelona vào thảm cảnh ở Champions League.

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại của Lionel Messi trong việc khuấy đảo hàng thủ Atletico Madrid vào đêm thứ Tư vừa qua cộng với sự bất lực của Tata Martino trước sự tinh quái của đối thủ, đẩy Barcelona vào thảm cảnh ở Champions League.


Messi bất lực trong việc tìm đường đưa bóng vào lưới Atletico

“Messi chỉ chạy nhiều hơn thủ thành Pinto” là tít của một bài báo được viết theo dạng thống kê sau trận đấu nói về quãng đường 6,4 km mà Messi di chuyển trong trận đấu, con số chỉ bằng một nửa so với Koke bên phía Atletico. Một vài thống kê khác của El Pulga cũng đáng buồn. Trong trận đấu, anh chỉ tung ra 4 cú sút không trúng đích, chạm bóng 57 lần (chỉ hơn Fabregas, người rời sân sớm và thủ thành Pinto). Tỷ lệ chuyền bóng của cầu thủ này cũng chỉ đạt 74%.

Trước những ám chỉ và chỉ trích của truyền thông về sự mờ nhạt của Messi, HLV Tata Martino đã lên tiếng. Ông cho rằng báo chí đã “làm quá” khi xoáy vào số km mà Messi đã chạy trên sân.


Biểu đồ nhiệt vùng di chuyển của Messi, anh chủ yếu hoạt động bên cánh phải

“Chúng tôi thực sự không quan tâm đến việc Messi tham gia vào cuộc chơi nhiều hay ít.  Cậu ấy chạy 5, 6 hay 15 km trong trận đấu không phải là vấn đề đối với tôi”, Martino đáp sau câu hỏi tại sao Messi lại ít chạm bóng và di chuyển. “Điều chúng tôi muốn ở cậu ấy là chất lượng trong những pha bóng”.

Martino cũng ngập trong những câu hỏi về chiến thuật mà ông sử dụng để đối chọi với Atetico trong mùa giải này. Trong 5 trận đối đầu với đội bóng Madrid, Barca chỉ ghi được 2 bàn thắng và không thể đánh bại đội quân của Diego Simeone . “Tôi không thấy lý do tại sao trận tiếp theo sẽ khác ”, Martino nói với sự bực tức của hầu hết những người ủng hộ Barca.


Biểu đồ nhiệt vùng hoạt động của thủ thành Pinto

Trận tiếp theo với Atletico sẽ là trận đấu cuối cùng của Barca ở Liga và sẽ là trận mà họ cần chiến thắng để bảo vệ được ngôi vương. Messi đã không thể ghi bàn vào lưới Atletico trong 5 trận đấu gần nhất và dứt điểm tệ sau những cơ hội mà anh có được ở Calderon đêm thứ Tư vừa rồi. Nhưng tiền đạo người Argentina chỉ là phần nhỏ trong vô vàn những vấn đề của Barca.


Barcelona còn 1 trận đấu cuối cùng với Atletico ở Liga trong mùa này

Điều mà Barca cần làm là xây dựng lại hệ thống phòng thủ cũng như cải thiện vị trí thủ môn nhưng họ lại đang bị cấm chuyển nhượng 1 năm. Thời gian tới, CĐV chắc chắn sẽ tạo áp lực để mang về một HV hoặc thậm chí kêu gọi bầu cử để chọn ra tân Chủ tịch. Chỉ có chiến thắng trong trận chung kết Cúp Nhà vua vào tuần tới mới có thể xoa dịu sự tức giận của CĐV. Nhưng Gerard Pique đang chật vật với  chấn thương và sự yếu đuối nơi khung gỗ khi thiếu vắng Victor Valdes đồng nghĩa với việc Barca sẽ ra sân với tư cách của kẻ thế dưới.

K.Đ
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN