TTVH Online

Chấm điểm Atletico - Barcelona: Koke hay nhất, Messi tệ nhất

10/04/2014 04:38 GMT+7

Barcelona thất bại và họ chẳng thể bào chữa gì được cả. Họ thua về tinh thần trước cả tập thể Atletico. Và họ thua vì không khóa được cầu thủ nguy hiểm nhất phía đội chủ nhà: Koke.

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona thất bại (0-1, chung cuộc 1-2) và họ chẳng thể bào chữa gì được cả. Họ thua về tinh thần trước cả tập thể Atletico. Và họ thua vì không khóa được cầu thủ nguy hiểm nhất phía đội chủ nhà: Koke.

Có bốn lần cầu thủ Atletico Madrid khiến khung thành Barcelona chao đảo, thì Koke đóng góp một. Đó là một cú sút cực căng của Adrian từ góc phải, đưa bóng văng trúng cột dọc khung thành thủ môn Pinto. Ngay sau đó, cựu cầu thủ Barcelona, David Villa, tạt bóng từ cánh trái để Adrian đánh đầu chuyền bóng. Koke khiến khung thành Barca rung lên lần thứ hai trong trận, nhưng đó là một bàn thắng.


Koke - Villa phối hợp để Atletico hạ Barca.

Ngoài pha bóng đó, chính Koke còn kiến tạo cho David Villa một lần, giúp anh sút rung xà ngang khung thành Pinto. Cặp Koke - Villa chơi thật sự hay trận này khi liên tục đập nhả ở tốc độ cao trong các pha phản công của Atletico. Riêng Koke có 3 đường chuyền tạo đột biến cho Atletico Madrid, tỉ lệ mà đến Messi bên Barca cũng không làm được.

Đá ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái, nhưng số 6 Atletico Madrid luôn dâng cực nhanh khi Atletico phản công, và đôi lúc chẳng khác gì một hộ công. Anh đạo diễn lối chơi phản công của Atletico, với 63 lần chạm bóng trong trận (cao nhất phía Atletico), và 38 đường chuyền (cũng cao nhất). Anh ghi bàn duy nhất của trận đấu. Anh phòng ngự tuyệt vời ở giữa sân, với 6 lần tắc bóng thành công trong trận. Koke đơn giản là một chiếc chìa khóa vạn năng của Atletico, mở toang cánh cửa bán kết cho đội chủ nhà.

Trái với sự xuất sắc của Koke là sự mờ nhạt của Messi. Cả trận, ngôi sao sáng nhất Barcelona chỉ đi bóng qua người thành công đúng hai lần. Messi không thể nhận bóng từ đồng đội, khi Atletico cắt đứt mối liên kết giữa anh với đồng đội. Messi cũng không thể tự mình tạo ra khác biệt, khi hàng thủ Atletico, với số đông, thường chặn anh lại ngay mỗi khi Messi có ý định đi bóng. Chính vì Messi đá tệ ở trung tâm, Barca phải dùng các quả tạt, chủ yếu từ cánh phải, từ chân Alves. Một khi tiki-taka phải cải biến theo cách đó, Barca thất bại là chuyện không ngạc nhiên.

Atletico: Courtois 7, Juanfran 7,5, Miranda 7, Godin 7; Filipe Luis 8 Koke 8,5, Tiago 8, Gabi 8, Garcia 7; Adrian 8, Villa 8.

Barca: Pinto 7, Alves 6,5, Bartra 7, Mascherano 7, Jordi Alba 7; Xavi 7, Busquets 6, Iniesta 7; Messi 6, Neymar 6,5, Cesc 6.

Gia Hưng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN