TTVH Online

Barca gọi điện cho Ter Stegen: 'Hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết'

04/04/2014 15:08 GMT+7

Án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA đang khiến Barcelona lao đao, đặc biệt là trong thương vụ chiêu mộ thủ thành Marc-Andre Ter Stegen.

(Thethaovanhoa.vn)- Án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA đang khiến Barcelona lao đao, đặc biệt là trong thương vụ chiêu mộ thủ thành Marc-Andre Ter Stegen.


Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã gọi điện trấn an tinh thần Ter Stegen

Tháng trước, Barca vui mừng thông báo được đạt thỏa thuận mua thủ môn Marc-Andre ter Stegen của Monchengladbach với phí 12 triệu euro để thay thế thủ thành Victor Valdes sẽ ra đi vào cuối mùa này. Tuy nhiên, thương vụ này nhiều khả năng sẽ không thể thực hiện trước lệnh cấm vừa mới được FIFA công bố.

Chia sẻ với tờ Bild (Đức), Gerd vom Bruch- người đại diện của Ter Stegen, tỏ ra hoài nghi về thành công của thương vụ. Theo ông, dù Barca có thỏa thuận trước với Ter Stegen nhưng chỉ khi thị trường chuyển nhượng hè 2014 mở cửa, hợp đồng mua thủ thành này mới có hiệu lực. FIFA lại cấm Barca mua bán cầu thủ kể từ hè 2014 nên việc Ter Stegen chuyển đến Barca trong năm nay là điều khó có thể xảy ra.

Cũng theo Bild, án cấm đột ngột của FIFA áp lên Barca đã đẩy Ter Stegen vào tình huống dở khóc dở cười. Nó không chỉ ảnh hưởng tới tương lai của thủ thành người Đức mà cả cô bạn gái Daniela của anh, vốn đã đăng ký theo học tại một trường đại học tở xứ Catalunya vào năm học tới.

Trước những biến động, Barca đã có phản ứng nhanh chóng để trấn an Ter Stegen. Theo tờ Sport, Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho Ter Stegen, bày tỏ rằng CLB tin họ sẽ kháng án thành công hoặc ít nhất cũng đòi hỏi được một “giai đoạn chuyển tiếp” để hiện thực hóa thương vụ này. Cuộc gọi của Zubizarreta là khẩn thiết đối với Ter Stegen, giúp thủ thành này cảm thấy bớt lo lắng hơn và trên hết là xóa đi lo ngại về việc sẽ phá vỡ thỏa thuận với CLB.

Ter Stegen là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Monchengladbach. Anh lên đội 1 từ mùa bóng 2010/11 và có hơn 100 lần ra sân tại Bundesliga. Hợp đồng của anh với đội bóng nước Đức còn đến năm 2015. Tuy nhiên, thủ môn 21 tuổi này tuyên bố không muốn gia hạn hợp đồng, vì thế đội bóng nước Đức buộc phải bán anh để kiếm tiền. Thủ môn trẻ người Đức sẽ ký hợp đồng với Barca tới năm 2019.

K.Đ
Theo Sport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN