TTVH Online

Vì án cấm chuyển nhượng của FIFA, Barcelona mất 5 hợp đồng mới trị giá 100 triệu euro

04/04/2014 14:01 GMT+7

Trước khi án cấm Barcelona chuyển nhượng trong 14 tháng được ban hành, CLB đã chuẩn bị cỡ 100 triệu euro cho 5 bản hợp đồng mới. Nhưng giờ đây, mọi thứ rơi vào tình trạng bế tắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi án cấm Barcelona chuyển nhượng trong 14 tháng được ban hành, CLB đã chuẩn bị cỡ 100 triệu euro cho 5 bản hợp đồng mới. Nhưng giờ đây, mọi thứ rơi vào tình trạng bế tắc.

Theo kế hoạch, Barcelona sẽ dùng Hè này để thay máu đội hình. Họ sẽ chi ra 100 triệu euro cho các cầu thủ sau: Thủ môn Ter Stegen của Borussia Monchengladbach (đến thay thế Victor Valdes rời đội vào mùa Hè), gia hạn hợp đồng với thủ môn dự bị Pinto, tìm kiếm trung vệ thay Carles Puyol cũng ra đi vào cuối mùa, tìm kiếm một tiền vệ trung tâm thay Mascherano (đang đàm phán với Napoli) và một tiền vệ tấn công (nhắm Marco Reus).

Các sếp Barca cũng nói chuyện với HLV Tata Martino về trường hợp của tiền đạo Sergio Aguero (Martino muốn Barca mua tiền đạo đồng hương) mặc dù lựa chọn này phụ thuộc vào hợp đồng của hai cầu thủ Alexis Sanchez và Pedro.

Barca chưa chắc mua được Ter Stegen.

Barca chưa chắc mua được Ter Stegen.

Giám đốc thể thao Zubizarreta cũng đã sẵn sàng mang về thủ môn Ter Stegen. Theo báo chí thì Barca đã ký hợp đồng với thủ môn này, nhưng chưa kịp đăng ký anh với TMS (Hệ thống thông tin chuyển nhượng) được điều hành bởi FIFA để hợp thức hóa các vụ mua bán cầu thủ. Do đó Ter Stegen liệu có đến Barca hay không vẫn còn là dấu hỏi, bất chấp Barca đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Borussia Monchengladbach ở mức 12 triệu euro.

Barca dự định biến Marco Reus thành ngôi sao của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Barca coi Reus là phương án lý tưởng bổ sung hàng công, dù giá của anh rất cao (30 đến 40 triệu euro). Tuy vậy, án phạt của FIFA khiến thương vụ bị đình trệ. Một trung vệ mới cũng không thể đến Barca. Họ đã nhắm Thiago Silva và Eliaquim Mangala (Porto).

Báo chí Catalunya đang kêu ca rằng toàn bộ dự án tái thiết của Barca sẽ sụp đổ nếu FIFA không thay đổi quyết định. Barca giờ sẽ chờ đợi những bổ sung từ nguồn cầu thủ trở về CLB sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, như Gerard Deulofeu từ Everton hay Rafinha từ Celta Vigo.

H.Đ
Tổng hợp

Diễn biến án cấm chuyển nhượng của Barcelona

Ngày 2/4/2014: Ủy ban kỷ luật của FIFA bất ngờ thông báo cấm CLB Barcelona tham gia thị trường chuyển nhượng 14 tháng tới, qua hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp, đến tận Hè năm 2015. Các cuộc điều tra của FIFA đã phát hiện rằng có một số cầu thủ vị thành niên đã đăng ký thi đấu cho Barca ở các giải quốc tế cấp CLB rải rác từ năm 2009 đến 2013.

Ủy ban kỷ luật nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong các vụ chuyển nhượng quốc tế là một vấn đề xã hội và pháp lý quan trọng và có liên quan đến nhiều mặt của bóng đá. Trên hết, Ủy ban nhấn mạnh rằng các vụ chuyển nhượng quốc tế, dù có thể tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự nghiệp thể thao của một cầu thủ trẻ, lại cũng có thể trái với lợi ích của những cầu thủ vị thành niên. Trên cơ sở lý luận này, Ủy ban kết luận rằng “sự quan tâm bảo vệ sự phát triển lành mạnh của trẻ vị thành niên nói chung phải được đặt cao hơn lợi ích thể thao thuần túy.”

Ngày 3/4/2014: Barca đưa ra 14 điểm tranh luận với Barca về án cấm chuyển nhượng. Trong đó có một số luận điểm đáng chú ý như: Mô hình đào tạo cầu thủ trẻ của Barca được thừa nhận là ưu việt, được chính FIFA khen ngợi; Mô hình La Masia rất chú trọng đến khía cạnh giáo dục cầu thủ trẻ vị thành niên, cung cấp cho cầu thủ trẻ nhà ở, dịch vụ, các bữa ăn tiêu chuẩn để phát triển; Barcelona không vi phạm bất cứ luật dân sự nào và tất cả trẻ em tập luyện ở La Masia là người dân cư trú hợp pháp ở đất nước, v.v...

Ngày 4/4/2014:

+ Tờ Sport có trụ sở ở Catalunya khẳng định "Barca luôn ưu tiên phát triển bóng đá trẻ nhiều năm qua", và "nếu có sai phạm thì CLB chỉ xứng đáng bị phạt tiền, thay vì bị chặt đi đôi cánh". Tổng biên tập tờ Sport Josep Maria Casanovas khẳng định Barca "phải khiếu nại lên FIFA và TAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) để có một biện pháp phòng ngừa, cho phép CLB mua sắm cầu thủ trong khi vụ này còn chưa kết thúc. Bằng không, chẳng khác nào cắt nguồn thở ô xy để CLB bị chết ngạt".

+ Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu phát biểu trong một buổi họp báo rằng có những kẻ muốn hãm hại Barca, CLB không làm gì sai cả và đội bóng sẽ chiến đấu đến cùng để chống lại án cấm: “Chúng tôi có thông tin và các văn bản cùng các bằng chứng liên quan đến những cái tên chúng tôi có. Chúng tôi sẽ điều tra xem những tố cáo nặc danh này đến từ đâu. Barcelona không làm gì sai cả, chúng tôi chỉ tìm kiếm các tài năng”.

Chủ tịch Bartomeu khẳng định rằng lò La Masia sẽ không phải thay đổi cấu trúc. La Masia sẽ hoạt động bình thường.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN