TTVH Online

Quảng Bình: Phát hiện vụ vận chuyển gỗ Huê trên đường tiêu thụ

03/04/2014 11:26 GMT+7

Một vụ vận chuyển số lượng lớn gỗ huê trên đường tiêu thụ từ Quảng Ngãi về Quảng Bình đã bị Phòng cảnh sát giao thông công an Quảng Bình phát hiện và bắt giữ.

(Thethaovanhoa.vn) - Một vụ vận chuyển số lượng lớn gỗ huê trên đường tiêu thụ từ Quảng Ngãi về Quảng Bình đã bị Phòng cảnh sát giao thông công an Quảng Bình phát hiện và bắt giữ.

Sáng 3/4 tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào lúc 3h ngày 03/04/2014, tại km 689 thuộc địa phận xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát T50-028.73 do anh Phạm Văn Hải (sinh năm 1963) trú tại Nghi Thu - TX Cửa Lò - Nghệ An điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra 150 kg gỗ Đinh Hương và gỗ Huê đang trên đường đi tiêu thụ

Trên xe có anh Lê Văn Bình (sinh năm 1973) trú tại Thôn 2- Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình là người đi nhờ xe từ Quảng Ngãi về Quảng Bình có mang theo một số lâm sản.

Qua lời khai của anh Bình và kiểm tra của tổ TTKS trên xe có 04 bao tải gồm gỗ Đinh Hương vụn và gỗ Huê ước lượng khoảng 150kg do anh Bình mua lại từ Quảng Ngãi đem về Quảng Bình tiêu thụ mà không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 31/3/2014, Phòng CSGT cũng đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 74C-015.95 do anh Phạm Quang Thuần sinh năm 1992 trú tại xã Mỹ Thủy huyện Lệ Thủy điều khiển chạy hướng Bắc – Nam. Trên xe vận chuyển 24 hộp gỗ với  khối lượng 2,2 m3 gỗ gõ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được ngụy trang kỹ dưới bạt che phủ và các đồ gia dụng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh đã thu giữ tang vật, phương tiện và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra giải quyết.    

Ngô Huyền

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN