TTVH Online

Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) 2014: Đại học quốc tế Hồng Bàng vô địch futsal

31/03/2014 06:55 GMT+7

Sau 1 tháng tranh tài của 16 đội bóng thuộc các trường Đại học, Cao đẳng mạnh nhất TP.HCM, môn bóng đá trong nhà đã khép lại với chức vô địch thuyết phục của Đại học quốc tế Hồng Bàng.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 1 tháng tranh tài của 16 đội bóng thuộc các trường Đại học, Cao đẳng mạnh nhất TP.HCM, môn bóng đá trong nhà đã khép lại với chức vô địch thuyết phục của Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Trước trận chung kết, Đại học Hồng Bàng đã liên tiếp giành chiến thắng trước các đội bóng khác với trung bình hơn 5 bàn thắng/trận. Trong trận chung kết, đối thủ của họ là Đại học công nghiệp TP.HCM. Những tưởng trận chung kết sẽ cân bằng nhưng các CĐV của Đại học công nghiệp đã rất thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Sau 40 phút chính thức, họ chỉ ghi được 1 bàn vào lưới đối thủ nhưng để lọt lưới đến 9 bàn thua.

Chứng tỏ sức mạnh gần như tuyệt đối trong trận chung kết, Đại học quốc tế Hồng Bàng đã lên ngôi vô địch môn futsal khu vực TP.HCM. Ngày thi đấu cuối cùng môn futsal cũng là ngày khai mạc môn nhảy đối kháng tự do với sự tranh tài của 12 trường Đại học. Các đội chia thành 3 bảng đấu và trận chung kết diễn ra vào ngày 13/4.  

VUG Revive 2014 là một trong những giải thể  thao lớn nhất dành cho sinh viên, với rất nhiều hoạt động xuyên suốt từ tháng 3 tới tháng 5, tổng giải thưởng lên đến hơn 400 triệu đồng. Một điều thú vị khi đến Nhà thi đấu Tân Bình những ngày các trường tranh tài là không khí cuồng nhiệt mà các CĐV tạo ra trên khán đài. Với sự tự hào về ngôi trường của mình, các CĐV luôn khuấy động không khí để cổ vũ cho bạn bè tranh tài dưới sân. Nhà thi đấu Tân Bình luôn chứng kiến khoảng 2000 CĐV lấp đầy khán đài, một con số ấn tượng với bất cứ môn thể thao nào. BTC cũng sẽ trao thưởng cho trường có CĐV cuồng nhiệt và văn hóa nhất.

Quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam thông qua giải này sẽ trao 102 suất học bổng trên 3 lĩnh vực học tập, thể thao và hoạt động xã hội với trị giá mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng cho 34 trường Đại học. Ngoài ra, trường đoạt chức vô địch toàn quốc sẽ có cơ hội nhận thêm 3 suất học bổng mỗi suất trị giá 10 triệu đồng.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN