TTVH Online

Siêu sao Thành Long sẽ 'mát tay' với ban nhạc nam JJCC?

30/03/2014 08:40 GMT+7

Thời gian này, các phương tiện thông tin đại chúng thế giới đưa tin nhiều về ban nhạc K-pop nam JJCC. Sở dĩ JJCC nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy là bởi đây là ban nhạc do siêu sao võ thuật Thành Long sáng lập.

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian này, các phương tiện thông tin đại chúng thế giới đưa tin nhiều về ban nhạc K-pop nam JJCC. Sở dĩ JJCC nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy là bởi đây là ban nhạc do siêu sao võ thuật Thành Long sáng lập. Thêm nữa, họ là những chàng trai có ngoại hình rất bắt mắt và đa tài.

 Ban nhạc gồm 5 chàng trai đều ở độ tuổi ngoài 20, SimBa, E.co, San Cheong, Prince Mak và Eddy.

5 chàng trai đa tài

“Chiều cao trung bình của mỗi thành viên là 1,8m và họ đều có khả năng ca hát, rap, sáng tác ca khúc và diễn xuất. Họ còn có khả năng vũ đạo theo phong cách pop, jazz và ballet, tùy thuộc vào các màn trình diễn khác nhau. Họ nói được tiếng Hàn, Anh và tiếng Hoa” - tuyên bố chính thức từ công ty quản lý của ban nhạc.


Siêu sao võ thuật Thành Long và ban nhạc K-pop do ông sáng lập, JJCC

Tuy nhiên, 2 trong số 5 thành viên không phải là những gương mặt hoàn toàn mới với khán giả truyền hình.

Đó là chàng trai Eddy tóc dài, tên thật là Oh Jong Suk, từng là thí sinh trong chương trình truyền hình thực tế ăn khách MasterChef Korea năm 2012. Trong thời gian tham gia cuộc thi, Eddy đã trổ tài ca hát của mình và được mệnh danh là “Cooking Rapper” (Rapper có tài nấu nướng).

 Trong ban nhạc có Prince Mak (tên thật là Henry Mak) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc. Chàng trai này được Thành Long phát hiện ra sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế So You Think You Can Dance phiên bản của Trung Quốc. Mak là người Australia gốc Hoa và anh đã gây ấn tượng ban giám khảo cuộc thi với những động tác nhảy rất tinh tế của mình.

 Còn 2 thành viên khác là SimBa và E.co là các cựu người mẫu.

Mới đây, JJCC đã trình bày đĩa đơn đầu tay của họ, At First, trong chương trình tạp kỹ âm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc là M! CountdownInkigayo.

At First là khúc ballad dòng R&B. Sau khi được tải lên địa chỉ YouTube hôm 22/3, nhạc phẩm này đã nhận được nhiều lời bình luận tích cực, như “phần vũ đạo cực kỳ đẹp mắt”, “màn diễn vô cùng tuyệt vời”. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã “kêu than” khi thấy thiếu vắng Prince Mak trong video.

Sha-sha Lee, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Thành Long Hàn Quốc, giải thích: “Prince Mak không thể quay video nhạc này do anh gặp tai nạn”.

Siêu sao võ thuật - Người thày thông thái

Theo một số nguồn tin, siêu sao võ thuật Thành Long là một fan lâu năm của K-pop. Chính vì vậy mà ông đã dành nhiều năm để tìm kiếm, tuyển mộ, đào tạo và thành lập ban nhạc K-pop mới, JJCC.

“Thành Long luôn ca ngợi K-pop sau khi ông nhận thấy tiềm năng không hề có giới hạn và khả năng phát triển của dòng nhạc này” - Tân Hoa Xã đưa tin.

Ngoài việc là chữ viết lồng tên viết tắt của Thành Long (Jackie Chan), thì JJCC còn là tên viết tắt của cụm từ “joining cultures” (giao thoa các nền văn hóa).

“Khi châu Á hợp nhất lại thì thế giới có thể bị chinh phục. JJCC sẽ làm thế giới kinh ngạc với âm nhạc của họ và sức lôi cuốn mạnh mẽ” - Sha-sha Lee nói với các nhà báo.

Được biết, Thành Long sẽ đích thân quản lý và giám sát các hoạt động của ban nhạc. Ông đã đóng vai trò lớn trong việc hoàn tất album đầu tay của JJCC, sẽ được phát hành trước ở Hàn Quốc và Trung Quốc vào ngày 24/5.

Đây là lần đầu tiên Thành Long “thâm nhập” vào khung cảnh nhạc pop quốc tế, song thực tế ông đã có một thời gian khá dài hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc Trung Quốc.

Thành Long từng học tại Trường Kinh kịch và bắt đầu phát hành các ca khúc pop bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan thoại từ năm 1984. Kể từ đó đến nay, ông đã phát hành hơn 25 album, trong đó có nhiều ca khúc do ông tự sáng tác. 

Trong thời gian dài qua, Thành Long còn là người thầy thông thái của rất nhiều nghệ sĩ trẻ trong làng giải trí châu Á. Một số học trò của ông hiện đã là ngôi sao, như nam diễn viên Mỹ gốc Hoa Ngô Ngạn Tổ và ngôi sao Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) Vương Lực Hoành, người mà Thành Long từng ca ngợi: “Cậu ấy quá hoàn hảo và cực kỳ siêng năng. Yếu điểm duy nhất của Vương Lực Hoành là cậu ấy chẳng có nhược điểm nào cả”.

  VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN