TTVH Online

Bước nhảy hoàn vũ: Nhạt dần vì thiếu sao

27/03/2014 11:09 GMT+7

Tại mùa giải thứ năm, Bước nhảy hoàn vũ (kết thúc thứ Bảy tuần qua) có tới 2 quán quân, nhưng sức hấp dẫn thì mờ nhạt thấy rõ, cả ở sức hút của người chiến thắng lẫn sự quan tâm của những người mê bộ môn khiêu vũ.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại mùa giải thứ năm, Bước nhảy hoàn vũ (kết thúc thứ Bảy tuần qua) có tới 2 quán quân, nhưng sức hấp dẫn thì mờ nhạt thấy rõ, cả ở sức hút của người chiến thắng lẫn sự quan tâm của những người mê bộ môn khiêu vũ.

Xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam vào năm 2010, phiên bản Việt của Dancing With The Stars (Khiêu vũ với ngôi sao)– đã gây ra một cơn sốt thực sự. Sức hút của lần đầu tiên. Và nhất là, những thí sinh đều là người nổi tiếng, là những ngôi sao giải trí đúng nghĩa - đúng như tên gọi của phiên bản gốc chương trình.

Sân chơi của các ca sĩ

Các thí sinh của 5 mùa đều được chọn trong làng giải trí, gồm các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, năm nay có thêm một ngôi sao bóng đá (Phan Thanh Bình). Dễ thấy các thí sinh xuất thân từ lĩnh vực người mẫu thường bị loại sớm nhất.

Ở mùa đầu tiên, 2 người mẫu Vũ Hoàng Điệp và Ngô Tiến Đoàn cũng chính là hai người đầu tiên lần lượt rời khỏi cuộc chơi chỉ sau 2 đêm thi. Mùa thứ hai, 3 thí sinh vốn đi lên từ nghề người mẫu là Hứa Vỹ Văn, Huy Khánh, Vũ Thu Phương cũng là những người bị loại ngay từ các vòng ngoài. Các mùa sau, tình cảnh cũng tương tự với giới người mẫu, mà gần đây nhất, người mẫu Thảo Trang (vợ cầu thủ Phan Thanh Bình) cũng phải nói lời từ biệt ngay trong đêm thi loại đầu tiên. Rất hiếm người mẫu trụ được lâu và giành giải cao, đến nay mới chỉ có Trương Nam Thành và Anh Thư được giải Bạc và giải Đồng mùa thi thứ ba. Giải thích về điều này, người trong giới cho biết khiêu vũ nói chung và dance sport nói riêng cần không chỉ trí thông minh cơ thể (khả năng điều khiển, bắt chước các hành động) mà còn cần nền tảng kiến thức, văn hoá. Và điều này có vẻ như còn rất hạn chế ở những người mẫu.


Lần đầu tiên tại Bước nhảy hoàn vũ xuất hiện cùng lúc 2 quán quân nhưng đều thiếu sức hút vì sự nổi tiếng (có hạn)

Ngược lại, nhìn vào bảng vàng của 5 mùa thi cũng sẽ thấy tất cả những người đăng quang ngôi vị cao nhất đều là ca sĩ. Họ lần lượt là: Ngô Thanh Vân (Vân tuy cũng xuất thân từ nghề người mẫu nhưng chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi chuyển sang làm ca sĩ với sở trường nhảy múa mà cô được học từ nhỏ), Thu Minh, Minh Hằng, Yến Trang, Ngân Khánh – Thu Thuỷ.

Giải á quân và quý quân của các mùa giải cũng thường về tay các ca sĩ. Ở mùa đầu tiên và mùa thứ hai, 3 giải cao nhất thuộc về cả 3 ca sĩ: 2010 là Ngô Thanh Vân, Đoan Trang và Siu Black; 2011 là Thu Minh, Thuỷ Tiên và Nguyên Vũ.

Lý giải về điều này, kiện tướng dance sport Vũ Hoài Anh cũng như giám khảo Khánh Thi cho rằng sở dĩ các ca sĩ có lợi thế nhiều trong cuộc thi này vì họ tiếp xúc thường xuyên với âm nhạc, có sẵn nhạc cảm và sự nhạy bén với nhịp điệu. Mặt khác, việc nhảy múa kết hợp với trình diễn ca nhạc gần như là điều bắt buộc để họ có thể phát triển trong nghề nghiệp. Vì vậy, khi chuyển sang nhảy, họ dễ dàng thích nghi và có khả năng tiến xa hơn.

Các diễn viên khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ thường rơi vào vị trí “làng nhàng”. Điều này cũng có những lý giải phù hợp, họ vốn là những người có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt nhiều thông điệp, nhưng khi kết hợp với âm nhạc, họ lại chưa thực sự phát huy được thế mạnh như giới ca sĩ. Có những trường hợp cá biệt như diễn viên Lan Phương – người được đánh giá cao và gây tiếc nuối khi chỉ dừng lại ở vị trí thứ ba trong Bước nhảy hoàn vũ 2013 – thì cô gái này đã học múa từ khi còn nhỏ, đã có 10 năm làm diễn viên múa và từng là trợ giảng bộ môn này ở một trường văn hoá nghệ thuật. Người thứ hai là Thanh Vân. Cô được biết đến như một diễn viên kịch nhưng kỳ thực Thanh Vân được học nhạc, học múa từ nhỏ do có mẹ là một giảng viên thanh nhạc. Cô từng là sinh viên khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM.

Quán quân vẻ vang nhất: Ngô Thanh Vân

Rất trùng hợp, Ngô Thanh Vân xuất hiện ngay trong Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên với nhiều sự mới mẻ, cuốn hút và góp phần rất lớn vào sự thành công của chương trình này khi nó vừa xuất hiện trên truyền hình. Cô vốn là nữ ca sĩ đầu tiên của Việt Nam xây dựng cho mình hình ảnh một người đẹp hát – một ca sĩ giải trí đúng nghĩa. Giọng hát không phải là thế mạnh, Ngô Thanh Vân lấy vẻ đẹp hình thể, sự thu hút của khả năng nhảy múa và sự hấp dẫn từ những bộ trang phục luôn được lựa chọn kỹ càng để gây chú ý với khán giả.

Nhảy múa như một phần luôn hiện diện trong huyết quản của Ngô Thanh Vân, nên mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, khả năng nhảy múa và sự xinh đẹp của Vân đủ sức át đi giọng hát dưới mức trung bình. Vì thế, Vân hầu như không gặp trở ngại gì trên con đường tiến tới ngôi vị quán quân của Bước nhảy hoàn vũ với sự tâm phục khẩu phục của từ giám khảo cho đến khán giả truyền hình.

Ở những mùa sau này Thu Minh, Minh Hằng, Yến Trang rồi Ngân Khánh – Thu Thuỷ, dù vẫn xứng đáng với vị trí cao nhất và ít sự tranh cãi (trừ mùa giải năm nay với sự lên ngôi của 2 người), nhưng chiến thắng của họ chỉ là sự ghi nhận với sự nổi trội trong nội bộ cuộc thi chứ ít sức lan toả với công chúng. Ngay cả ca sĩ Thu Minh, dù chẳng có gì phải bàn về khả năng nhảy múa và sự sexy của cô, nhưng Thu Minh không có được sự cuốn hút và đáng yêu của một người nhảy múa như Ngô Thanh Vân đã có. Chính một nữ giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ cũng thừa nhận rằng Thu Minh nhảy tốt nhưng không gây được cảm tình cho người thưởng thức bởi chính gương mặt “ít chất giải trí” của cô.

Ở những kỳ thi sau này, Minh Hằng, Yến Trang rồi Ngân Khánh, Thu Thuỷ cũng không thể có được vị trí như Ngô Thanh Vân. Cốt lõi của vấn đề không nằm ở khả năng nhảy múa hay nhan sắc của những cô gái này, mà nằm ở vị trí của họ trong làng giải trí. Với đối tượng khán giả còn hạn hẹp khi họ hoạt động trên sân khấu ca nhạc, ở họ đã thiếu đi hẳn những yếu tố gây tò mò cho khán giả xem truyền hình.

Trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2014 vừa rồi, Thu Thuỷ và Ngân Khánh cùng đăng quang với số điểm suýt soát. Xét về thực lực của 2 quán quân và cả á quân Thanh Vân, một kiện tướng dance sport cho rằng họ ngang bằng nhau và cơ hội chia đều cho cả 3 nếu chỉ nhìn vào khả năng nhảy múa và hoàn toàn trông chờ vào kết quả được chấm thật công bằng từ các giám khảo. Điều khiến một trong số họ nổi bật lên và giành chiến thắng chung cuộc chính là cách họ hấp dẫn khán giả xem truyền hình, đó là nhan sắc, sự trẻ trung, hấp dẫn về hình thể. Nhưng có lẽ những nhận định như vậy không thật xác đáng với một cuộc chơi mà bản chất của nó là dành cho các fan. Ai nhiều fan sẽ thắng. Thực tế kết quả cuối cùng đã chứng minh điều này!

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN