TTVH Online

Chính thức: Bầu Đức là Phó chủ tịch tài chính VFF

25/03/2014 11:20 GMT+7

Vào lúc 12h30 phút trưa nay, Ban kiểm phiếu Đại hội VFF khóa VII nhiệm kỳ 2014-2018 đã công bố kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch. Kết quả chính thức: ông Lê Hùng Dũng được 60/62 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 96,77%.

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 12h30 phút trưa nay, Ban kiểm phiếu Đại hội VFF khóa VII nhiệm kỳ 2014-2018 đã công bố kết quả bầu cử  chức danh Chủ tịch. Kết quả chính thức: ông Lê Hùng Dũng được 60/62 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 96,77%.

Tiếp đó, từ 31 ứng cử viên BCH, Đại hội bắt đầu tiến hành bầu ra 19 Ủy viên BCH khóa VII.

14h30: Công bố chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại. Ông Nguyễn Lân Trung 28 phiếu, tỷ lệ 46,66%, Ông Nguyễn Xuân Gụ 32 phiếu 53, 33%. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Gụ chính thức trở thành Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại VFF nhiệm kỳ VII.

Lần kiểm phiếu thứ 2 chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông, đối ngoại vẫn có 2 phiếu không hợp lệ, chỉ đánh dấu vào ô không đồng ý, Đoàn chủ tịch lại xin ý kiến Đại hội cho biểu quyết, nhất trí đây là 2 phiếu không hợp lệ.

Tuy nhiên, sau đó đại biểu đề xuất chỉ cần đánh dấu vào ô của người được chọn là đủ.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng giải thích do trong phiếu bầu một số đại biểu đánh dấu không chính xác vào các ô đồng ý và không đồng ý với 2 ứng cử viên Nguyễn Lân Trung và Nguyễn Xuân Gụ.

Riêng chức danh Phó chủ tịch đối ngoại truyền thông, Đoàn chủ tịch Đại hội VFF yêu cầu bầu lại do phiếu bầu lần 1 không rõ. Lý do này vấp phải sự phản đối của các đại biểu tham dự Đại hội, yêu cầu làm rõ lý do.

Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ: Ông Đoàn Nguyên Đức có 60/62 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 96,77%/

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Ông Trần Quốc Tuấn được 60/62 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 96,77%, trúng cử chức danh này nhiệm kỳ 2014-2018.

14h05: Đại hội tiếp tục làm việc. Kết quả kiểm phiếu các chức danh Phó chủ tịch.

12h50. Đại hội nghỉ trưa, kết quả kiểm phiếu các chức danh Phó chủ tịch VFF sẽ được công bố ngay sau đó.

Phát biểu sau khi chính thức được bầu làm Chủ tịch VFF khóa VII, ông Lê Hùng Dũng cho biết: "Xin cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu tôi làm Chủ tịch VFF khóa VII nhiệm kỳ 2014-2018. Tôi xin hứa sẽ cùng các đồng chí Phó chủ tịch VFF, Tổng thư ký, các phòng ban chức năng của VFF sẽ làm việc hết sức minh để đưa bóng đá Việt Nam đi đến thành công trong thời gian tới".

Đoàn chủ tịch sau khi xin ý kiến Đại hội biểu quyết phiếu đánh dấu X cũng hợp lệ nên số phiếu hợp lệ sau cùng vẫn được tính là 62.

Bầu chức danh Chủ tịch VFF, Đại hội phát ra 62 phiếu, thu về 62 phiếu, trong đó có 49 phiếu hợp lệ và 13 phiếu không hợp lệ (đánh dấu X thay vì chữ V như quy định).

11h45: Bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên cho chức danh Chủ tịch VFF.

Ngay tại Đại hội, ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Động Lực đã xin rút, không tham gia ứng cử chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa VII như đã được các tổ chức thành viên giới thiệu.

Nguyện vọng của ông Thành đã được toàn thể Đại hội chấp nhận, như vậy, chức danh Phó chủ tịch Phụ trách tài chính VFF khóa VII chỉ còn duy nhất một ứng cử viên, đó là ông Đoàn Nguyên Đức.

Chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng chỉ có duy nhất một ứng cử viên là ông Lê Hùng Dũng va Trần Quốc Tuấn.

Chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông có 2 ứng cử viên là các ông Nguyễn Lân Trung và Nguyễn Xuân Gụ.

Cũng tại Đại hội, đại diện AFC đã trao kỷ niệm chương (ngôi sao bạc và ngôi sao đồng) cho 18 cá nhân của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

3 kỷ niệm chương cống hiến ngôi sao bạc được trao cho các ông Nguyễn Nam Hùng, Phạm Ngọc Viễn và Phạm Văn Quang.

15 kỷ niệm chương cống hiến ngôi sao đồng được trao cho quyền Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng cùng các ông Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú, Nguyễn Hưng Thái, Dương Vũ Lâm, Phạm Văn Hùng, Dương Nghiệp Khôi, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Huy Hinh, Lê Văn Thành, Phạm Quang, Nguyễn Hải Hường, Nguyễn Hữu Bàng, Trần Thu Đông, Phạm Phú Hùng.

Các chức danh chủ chốt của VFF khóa VII nhiệm kỳ 2014 -2018

Chủ tịch: Lê Hùng Dũng

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Trần Quốc Tuấn

Phó chủ tịch tài chính, tài trợ: Đoàn Nguyên Đức

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại: Nguyễn Xuân Gụ


Kết quả bầu 19/23 Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VII (Tổng số Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VII là 23 trong đó Chủ tịch và 03 Phó chủ tịch đương nhiên là Uỷ viên BCH theo quy định của Điều lệ):

  1. Ông Phạm Ngọc Viễn – PGS-TS, PCT LĐBĐVN khoá VI, TGĐ Cty VPF (46/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 85,19%)
  2. Ông Nguyễn Hồng Thanh – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, TGĐ Cty CP SLNA, Chủ tịch CLB SLNA (45/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 83,33%)
  3. Ông Cao Văn Chóng – TGĐ Cty CP thể thao bóng đá Bình Dương (44/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 81,48%)
  4. Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch CLB Futsal Thái Sơn Nam (44/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 81,48%)
  5. Ông Lê Ngọc Chức – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, GĐ CLB TĐCS Đồng Tháp (42/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 77,78%)
  6. Ông Dương Vũ Lâm – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, PCT LĐBĐ Đông Nam Á (42/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 77,78%)
  7. Ông Bùi Xuân Hoà – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng kiêm TGĐ Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng (41/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 75,93%)
  8. Ông Lê Quý Phượng – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, GS-TS, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM (41/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 75,93%)
  9. Ông Lê Văn Thành – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Động Lực (41/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 75,93%)
  10. Ông Lê Nguyên Hồng- Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam (40/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 74,07%)
  11. Ông Phan Anh Tú – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, TTK LĐBĐ Hà Nội, PGĐ TTHL&TĐ TT Hà Nội (40/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 74,07%)
  12. Ông Nguyễn Thanh Hải – GĐ Trung tâm bóng đá Viettel (37/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 68,52%)
  13. Ông Nguyễn Hiền Lương – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Đại tá, GĐ Trung tâm TDTT CAND (35/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 64,81%)
  14. Ông Nguyễn Văn Mùi – Chuyên viên phòng nghiệp vụ TT TDTT Đà Nẵng (35/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 64,81%)
  15. Ông Nguyễn Lân Trung – PGS-TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH SPNN Hà Nội, PCT LĐBĐVN khoá VI (34/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 62,96%)
  16. Ông Dương Văn Hiền – Trưởng Bộ môn GDTC, ĐH XH&NV TP HCM (31/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 57,41%)
  17. Ông Phạm Phú Hoà – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Phó TGĐ Cty VPF (30/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 55,56%)
  18. Ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội T&T kiêm TGĐ Cty CP thể thao T&T (30/54 phiếu hợp lệ, tỷ lệ 55,56%)
  19. Ông Nhan Thiện Nhân – HLV trưởng CLB bóng đá Hùng Vương An Giang (đạt số phiếu cao nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai)

Chí Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN