TTVH Online

Arsenal trong cơn bão chấn thương: Oezil sẽ phải nghỉ 3 tuần

13/03/2014 13:44 GMT+7

Arsenal lại gặp rắc rối với chấn thương, khi Mesut Oezil đã bị chấn thương gân khoeo trận gặp Bayern Munich ở Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal lại gặp rắc rối với chấn thương, khi Mesut Oezil đã bị chấn thương gân khoeo trận gặp Bayern Munich ở Champions League.

Oezil đã phải chơi suốt 43 phút trước Bayern Munich trong tình trạng bị đau vì chấn thương gân khoeo của anh phát tác. Sau đó, anh đã bị thay ra bởi HLV Wenger.

Oezil sẽ phải tiến hành chụp chiếu ở London vào chiều thứ Tư nhưng sẽ chỉ nhận kết quả và các chẩn đoán vào sáng thứ Năm.

Arsenal đang khủng hoảng lực lượng vì các chấn thương. Aaron Ramsey hiện cũng không chắc đá trận derby London với Tottenham vào Chủ nhật. Anh đã chấn thương từ ngày “Boxing day” đến giờ.

Theo dự đoán, Oezil sẽ phải nghỉ 3 tuần. Nghĩa là ngoài vắng mặt trận gặp Tottenham, anh sẽ không thể đá trận gặp Chelsea, Swansea, Manchester City ở Premier League. Mặc dù mong manh, nhưng Arsenal hy vọng anh sẽ trở lại ở trận bán kết cúp FA với Wigan ngày 12/4 tại sân Wembley.

Thông tin từ báo chí Anh cho biết, Oezil đã bị chấn thương gân khoeo từ phút thứ hai trước Bayern.

Lần đầu tiên, Oezil bị chấn thương gân khoeo.

Lần đầu tiên, Oezil bị chấn thương gân khoeo.

Oezil chưa từng bị chấn thương dạng này trước đó, nên Arsenal hy vọng anh sẽ bình phục nhanh.

Như hầu hết cả đội Arsenal, Oezil như một bóng ma trên sân hôm thứ Tư, khi Bayern kiểm soát bóng vượt trội suốt hiệp Một.

Oezil đã được đánh giá bởi các bác sĩ Arsenal, cũng như bác sĩ của Bayern và đội tuyển Đức  Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt tại Munich. Anh sau đó đã trở lại London cùng cả đội Arsenal. Ramsey, Theo Walcott, và Jack Wilshere cũng không thể đá trước Bayern, trong khi Kieran Gibbs bị chấn thương mắt cá và phải ngồi ngoài trước khi các bác sĩ quyết định liệu anh có ra sân trước Tottenham không.

Một tin tốt cho Arsenal khi cầu thủ họ mượn từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Kim Kallstrom, đã bình phục chấn thương, và Sanogo, Bendtner cũng như Nacho đều đã sẵn sàng trở lại.

Bị loại khỏi Champions League, Arsenal chỉ còn 2 mục tiêu trước mắt. Họ đã lọt vào bán kết cúp FA gặp Wigan và hiện đua tranh chức vô địch Premier League với Chelsea và Man City.

Arsenal vẫn còn nhiều hy vọng vô địch Premier League dù kém Chelsea 7 điểm. Họ sẽ gặp Chelsea vào ngày 22/3 trên sân khách, trong trận đấu thứ 1000 của HLV Wenger trên cương vị HLV Arsenal.

Gia Hưng
Theo Telegraph

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN