TTVH Online

Không quân Hoàng gia Australia cử máy bay tầm xa tìm boeing 777 mất tích

10/03/2014 11:54 GMT+7

Ngày 9/3, phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Adelaide, Thủ tướng Australia Tony Abbott đánh giá vụ máy bay của Malaysia Airlines mất tích là một “sự việc khủng khiếp”.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/3, phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Adelaide, Thủ tướng Australia Tony Abbott đánh giá vụ máy bay của Malaysia Airlines mất tích là một “sự việc khủng khiếp”.   



Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh: “Australia hướng sự quan tâm và cầu nguyện tới các hành khách trên chuyến bay mất tích cũng như thân nhân của họ, đặc biệt là với 6 công dân Australia đã được xác nhận có mặt trên chuyến bay này”.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết ông đã điện đàm chia buồn với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, đồng thời đề nghị điều động hai máy bay tuần tra biển tầm xa P-3C của Không quân Hoàng gia Australia để hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia Airlines.    

Sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Malaysia, chiếc máy bay thứ nhất của Australia đã rời Darwin vào tối 9/3. Chiếc máy bay thứ hai sẽ cất cánh vào sáng 10/3.

 Võ Giang - TTXVN


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN