TTVH Online

Sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam – ĐT Hong Kong (Trung Quốc) 3-1: Kết thúc có hậu

06/03/2014 06:30 GMT+7

ĐT Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại Asian Cup 2015 bằng một chiến thắng trên sân nhà trước đối thủ Hong Kong (Trung Quốc).

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại Asian Cup 2015 bằng một chiến thắng trên sân nhà trước đối thủ Hong Kong (Trung Quốc). Đây có thể coi là lời chia tay đẹp của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, đồng thời mở ra một giai đoạn mới của ĐT Việt Nam để hướng đến AFF Cup 2014, giải đấu mà chúng ta sẽ là đồng chủ nhà cùng với Singapore.

Mặc dù là khách nhưng các cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) lại tuyên bố mục tiêu rất rõ ràng là giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình, qua đó nuôi hy vọng giành một trong 3 suất cho 3 đội đứng thứ 3 các bảng đấu đến với VCK Asian Cup 2015 tại Australia. Chỉ có điều, mục tiêu ấy lại không được thể hiện ra trong hiệp 1.

Có ưu thế về thể hình nhưng lối chơi bóng bổng của các cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) lại tương đối đơn giản. Các tình huống nguy hiểm mà đội khách có được trước khung thành thủ môn Mạnh Dũng trong hiệp đấu 1 đều là những pha bóng cố định.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi tấn công biên quen thuộc của mình. Chỉ có điểm khác biệt là những pha lên bóng bên cánh phải với sự xuất hiện của Quang Hùng, Văn Quyết hay các tình huống di chuyển ra biên của Anh Đức được triển khai nhiều hơn.

Sau những tình huống căng ngang của Trọng Hoàng hay Quang Hùng, tới phút 24, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Bắt nguồn từ pha lên bóng ở trung lộ, Văn Quyết vượt qua cả thủ môn Yapp Hung Fai rồi dứt điểm chéo góc.

Bóng trúng cột dọc dội ra. Anh Đức ập vào sút bồi nhưng bóng lại bật chân hậu vệ Hong Kong (Trung Quốc) và Quốc Anh lao vào đá bồi, lần này lưới của đội khách đã bị rung lên.

6 phút sau, một cơ hội ghi bàn khác lại đến với ĐT Việt Nam nhưng cú dứt điểm của Văn Quyết không đánh bại được thủ môn Yapp Hung Fai. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của 2 đội trong hiệp đấu thứ nhất.

Sang đầu hiệp 2, Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục thay người và tận dụng ưu thế thể hình của mình. Phút 57, Chan Siu Ki, người chơi nổi bật nhất trong đội hình thi đấu của Hong Kong (Trung Quốc) ở trận đấu này, đã tung ra cú đá nối sau đường trả bóng của đồng đội nhưng bóng đi vọt xà ngang. Trước đó, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam đã bắt việt vị không tốt, khiến khung thành thủ môn Mạnh Dũng phải một phen chao đảo.

Trong khi các cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) có phần nôn nóng, dẫn đến thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm thì ĐT Việt Nam lại tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Phút 68, Văn Quyết đá phạt góc bên cánh phải và Anh Đức lập công bằng pha đá nối chính xác, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam lại có cơ hội tuyệt vời khác để ghi bàn nhưng Trọng Hoàng không thể thắng thủ môn Yapp Hung Fai.

Nửa cuối hiệp 2 trận đấu diễn ra vô cùng cởi mở. Sau khi Lo Kwan Yee rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Hong Kong (Trung Quốc) ở phút 81 thì chỉ 3 phút sau, Trọng Hoàng lại nâng tỷ số trận đấu lên 3-1. Đáng ra ĐT Việt Nam đã có bàn thắng thứ 4 khi được hưởng quả phạt 11m ở phút 86 (Thành Lương bị Lo Kwan Yee phạm lỗi trong vòng cấm địa). Đáng tiếc là trung vệ Văn Biển thực hiện không thành công quả đá phạt 11m.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN