TTVH Online

AFC Cup bảng G: V.Ninh Bình thắng dễ South China

26/02/2014 20:58 GMT+7

Dễ dàng ghi được 2 bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1, các cầu thủ V.Ninh Bình đã khẳng định được ưu thế trước đội chủ nhà South China (Hong Kong, Trung Quốc) trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

(Thethaovanhoa.vn) - Dễ dàng ghi được 2 bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1, các cầu thủ V.Ninh Bình đã khẳng định được ưu thế trước đội chủ nhà South China (Hong Kong, Trung Quốc) trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Ra quân với 4 cầu thủ ngoại, cộng thêm Đinh Văn Ta (cầu thủ đã nhập quốc tịch Việt Nam), V.Ninh Bình lộ rõ ý đồ chơi tấn công và gần như ngay lập tức tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đội chủ nhà. Và cũng chỉ đến phút 12, sức tấn công mạnh mẽ của V.Ninh Bình đã được cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số của Kavin Bryan. 

Bàn thắng dẫn trước từ khá sớm khiến tâm lý của các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ càng thêm phần tự tin. Trong khi đó, South China dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương án tiếp cận khung thành thủ môn Mạnh Dũng. Trong khi hàng tấn công còn đang bế tắc thì hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục cho thấy sự lúng túng.

Phút 26, Văn Thắng thoải mái phối hợp đập nhả cùng Đinh Văn Ta và  cầu thủ nhập tịch này thoải mái dẫn thêm hai nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành South China, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0.

Đội chủ nhà cố gắng đáp trả sau khi bị thủng lưới 2 bàn liên tiếp nhưng các nỗ lực cá nhân của tuyển thủ Hong Kong, Chan Siu Ki ở các phút 31 và 34 đều không thành công trước sự chắc chắn của Mạnh Dũng. Phút 11, Sasa Kajkut  băng vào rất nhanh nhưng Mạnh Dũng đã chơi lăn xả, cứu cho khung thành V.Ninh Bình tránh khỏi một bàn thua.

Thế trận càng diễn ra thuận lợi hơn cho đội bóng đến từ Việt Nam vì chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đường tạt bóng bên cánh phải của Quang Hùng đập chân Patiyo rồi bật vào lưới, giúp V.Ninh Bình có bàn thắng thứ 3.

Sau khi đã dẫn trước với cách biệt 3 bàn, một số vị trí trong đội hình V.Ninh Bình thi đấu trùng xuống, tạo điều kiện cho các cầu thủ South China lấy lại thế trận. Phút 57, từ đường phạt góc bên cánh trái, Chan Siu Ki bật cao đánh đầu đập đất, bóng đi vào góc cao khung thành Mạnh Dũng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà. Để giảm sự hưng phấn của các cầu thủ South China sau khi có bàn gỡ, HLV Nguyễn Văn Sỹ lần lượt đưa Hoàng Vissai, Mạnh Dũng, Anh Tuấn vào thay Kavin Bryan, Văn Thắng cùng Văn Ta.

Phút 82, lại là một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Andrew Barisic nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng Chu Ngọc Anh đã kịp thời phá bóng giải nguy cho V.Ninh Bình ngay trên vạch vôi.

Phút 90, chân sút người Rumania, Petrisor Voinea sút bóng trúng cột dọc khung thành South China, khép lại một trận đấu thành công của V.Ninh Bình

Cũng ở bảng G, trên sân nhà, Yangon United (Myanmar) đã vượt qua Kelantan (Malaysia) với tỷ số 5-3 và cùng V.Ninh Bình chia sẻ hai vị trí dẫn đầu ở bảng đấu này.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN